Phát hiện chấn động về vật thể lạ từ Đám mây Oort rơi xuống Canada

Phân tích mới về một quả cầu lửa xanh từ Đám mây Oort hạ cánh xuống Canada tháng 2-2021 có thể làm thay đổi một loạt hiểu biết về sự hình thành của Trái Đất và cả hệ Mặt Trời.

Theo Sci-News, đó là một thiên thạch nặng 2 kg, xuyên thủng bầu khí quyển Trái Đất ở vùng cách Edmonton, Alberta - Canada khoảng 100 km về phía Bắc lúc 13 giờ 23 phút 17 giây giờ UTC ngày 22-2-2021.

Nó được xác định là một vật thể đến từ Đám mây Oort, một vành đai được cho là toàn những vật thể băng giá và sao chổi lạnh ở rìa hệ Mặt Trời.

Phat hien chan dong ve vat the la tu Dam may Oort roi xuong Canada

Cảnh vật thể từ Đám mây Oort hạ cánh vào bầu khí quyển Canada được chụp bởi camera của Đài quan sát cầu lửa toàn cầu tại Công viên tỉnh Miquelon Lake, Alberta - Canada - Ảnh: ĐẠI HỌC ALBERTA

Thứ đến từ đó lẽ ra phải là băng, theo tất cả các bằng chứng khoa học, nghiên cứu và lý thuyết trước đây về Đám mây Oort. Nhưng không. thiên thạch rơi xuống Canada bằng đá.

Các nhà khoa học không trực tiếp nắm bắt được thiên thạch đã hạ cánh vào năm 2021, nhưng những đoạn phim, hình ảnh và dữ liệu theo dõi rất rõ ràng đã giúp hiểu rõ bản chất của nó.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Denis Vida, nhà vật lý khí tượng từ Khoa vật lý và thiên văn, Trường Đại học Western Ontario (Canada), cho biết thiên thạch trên đã thâm nhập sâu hơn vào bầu khí quyển Trái Đất so với các thiên thạch băng giá khác.

Cách nó vỡ ra trong bầu khí quyển, khi còn cách mặt đất không bao xa, càng khẳng định thêm nó là đá. Tất cả các quả cầu lửa bằng đá trước đây đều đến gần Trái Đất hơn nhiều,

"Khám phá này hỗ trợ một mô hình hoàn toàn khác về sự hình thành hệ Mặt Trời - ủng hộ một ý tưởng ít gặp trước đây là một lượng đáng kể vật chất đá cũng tồn tại với các vật thể băng giá trong Đám mây Oort" - tiến sĩ Vida giải thích.

Ông nói thêm: "Kết quả này không thể được giải thích bằng các mô hình hình thành hệ Mặt Trời hiện tại đang được ưa chuộng. Nó hoàn toàn thay đổi cuộc chơi".

Từ lâu đã có những bằng chứng ủng hộ lý thuyết rằng mọi thứ cấu thành nên hệ Mặt Trời - bao gồm chính Trái Đất chúng ta, nhất là các hạt mầm của đại dương và sự sống - có nguồn gốc sâu xa nào đó từ không gian giữa các vì sao, tích tụ nơi vành đai ngoài cùng của hệ Mặt Trời rồi theo các vật thể không gian đi vào sâu bên trong, hòa quyện vào vật liệu của các hành tinh non trẻ.

Sự hiện diện của một vật thể đá trong Đám mây Oort cho thấy rất có thể một phần của chính chúng ta được tạo nên từ thế giới tưởng chừng chỉ toàn các sao chổi như quả cầu tuyết và những thiên thạch băng khổng lồ đó. Có thể, ở đó đã có những khối cấu trúc hoàn hảo, sẵn sàng cho sự kết nối và đã tham gia trực tiếp vào sự hình thành các hành tinh.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Astronomy.

2 thứ chưa từng thấy trong vật thể 15 tấn hạ cánh xuống Somalia

Một mảnh của El Ali, vật thể ngoài hành tinh hạ cánh xuống Somalia năm 2020, đã hé lộ những manh mối chưa từng thấy, rất quan trọng trong việc giải thích sự hình thành các tiểu hành tinh.

Đó là elaliite và elkinstantonite, 2 vật liệu chưa từng được khám phá ở bất cứ đâu trên Trái Đất cũng như trong các sứ mệnh vũ trụ trước đó.

Theo Global News, El Ali là một thiên thạch khổng lồ nặng tới 15 tấn, được phát hiện ở Somalia vào năm 2020 và là thiên thạch lớn thứ chín từng được ghi nhận. Nó dày đặc gấp đôi các loại đá thông thường trên Trái Đất và mang từ tính.

Phát hiện kinh ngạc về đại dương sự sống ngoài hành tinh 4,5 tỉ tuổi

Những kho báu vũ trụ mà một hành tinh khác vô tình gửi đến Trái Đất đã tiết lộ về một đại dương sâu ít nhất 300m, tồn tại từ 4,5 tỉ năm trước.

Để đi đến phát hiện đó, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi GS Martin Bizzarro từ Đại học Copenhagen (Đan Mạch) đã phân tích các đồng vị crom trong nhiều thiên thạch Sao Hỏa, thứ dẫn họ trở ngược lại quá khứ 4,5 tỉ năm trước khi hành tinh này còn non trẻ.

"Vào thời điểm đó, Sao Hỏa bị bắn phá bởi các hành tinh chứa đầy băng. Điều này xảy ra trong 100 triệu năm đầu tiên của quá trình tiến hóa hành tinh. Ngoài nước, các tiểu hành tinh băng này còn mang đến các phân tử liên quan đến sinh học như axit amin đến Sao Hỏa" - tờ Sci-News dẫn lời GS Bizzarro.

Báu vật ngoài hành tinh quý hơn vàng ngàn lần

Một báu vật kỳ dị đã khiến người đàn ông Úc bất lực khi dùng cưa đá, máy khoan, búa tạ, axit... vẫn không thể phá vỡ, quyết định đem đến các nhà khoa học để rồi hoàn toàn bị sốc.

Theo Science Alert, anh David Hole đã tìm được một tảng đá màu đỏ, nặng, lẫn trong một ít đất sét màu vàng, khi dùng máy dò kim loại quét ở Công viên khu vực Maryborough gần Melbourne - Úc.

Anh mang nó về và háo hức mở tảng đá, tin rằng nó phải chứa vàng bên trong. Thế nhưng bất chấp mọi loại công cụ và cả axit, tảng đá vẫn trơ trơ. Đầy hoài nghi trước hiện tượng lạ, anh đã đem đến các nhà khoa học sau nhiều năm cất giữ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...