Phát hiện 2 triệu chứng mới ở người nhiễm chủng "Omicron tàng hình"

Theo KREM 2 News, Thư viện Y học Quốc gia Mỹ đã phát hiện thêm hai triệu chứng ở người nhiễm biến chủng "Omicron tàng hình" BA.2.

Times Of India đưa tin, nhức đầu, đau/ngứa họng, hắt hơi, chảy nước mũi và đau người vẫn là dấu hiệu phổ biến nhất ở người nhiễm biến chủng Omicron. Nhưng theo KREM 2 News, Thư viện Y học Quốc gia Mỹ đã phát hiện thêm 2 triệu chứng ở người nhiễm biến thể BA.2, còn được gọi là chủng "Omicron tàng hình", đó là chóng mặt và mệt mỏi.
Ngoài ra, báo cáo còn tiết lộ thêm rằng biến thể phụ BA.2 lây lan dễ dàng hơn 30% so với chủng Omicron gốc.
Phat hien 2 trieu chung moi o nguoi nhiem chung
Thêm hai triệu chứng ở người nhiễm biến chủng "Omicron tàng hình" BA.2 là chóng mặt và mệt mỏi. Ảnh minh họa: Times of India.  
Ngoài chóng mặt và mệt mỏi, người nhiễm BA.2 có thể gặp phải một số triệu chứng khác, bao gồm: Sốt và đau nhức cơ thể; mất vị giác; buồn nôn hoặc nôn; đau bụng; sốt; rất mệt mỏi, ho khan, viêm họng, mỏi cơ, nhịp tim tăng cao, khó thở.
Một nghiên cứu của Đan Mạch tiến hành trên 8.500 hộ gia đình và 18.000 cá nhân đã phát hiện ra rằng, về cơ bản, BA.2 dễ lây truyền hơn BA.1, và biến chủng "tàng hình" này có khả năng né tránh miễn dịch do vắc xin tạo ra hơn.
Tuy nhiên, trong một bản cập nhật gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể phụ của Omicron không độc hơn hoặc gây bệnh nghiêm trọng hơn so với chủng gốc.
“Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào về mức độ nghiêm trọng giữa BA.2 so với BA.1. Điều đó rất đáng lưu ý. Tuy nhiên, Omicron không thể coi nhẹ, chỉ là nó ít gây bệnh nghiêm trọng hơn Delta”, Maria Van Kerkhove, nhà dịch tễ học bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm phản ứng COVID-19 của WHO, viết trên mạng xã hội. 

Bác sĩ tiết lộ triệu chứng “bất thường” ở trẻ nhiễm biến chủng Omicron

Theo một bác sĩ đa khoa, các bậc phụ huynh nên chú ý xem con họ có bị “phát ban bất thường” hay không vì đó có thể là dấu hiệu trẻ nhiễm biến chủng Omicron.

Metro dẫn lời tiến sĩ David Lloyd ở Anh cho biết, trẻ mắc biến chủng Omicron có thể xuất hiện triệu chứng "phát ban bất thường". Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần lưu ý.
Theo Sky News, khoảng 15% trẻ em mắc chủng Omicron xuất hiện triệu chứng phát ban.

Xoa bóp vai cổ, người phụ nữ suýt mù vĩnh viễn vì...

Sau khi xoa bóp được nửa tiếng đồng hồ, cô Sở đột nhiên thấy đau và mất thị lực ở mắt phải, hóa ra là do căn bệnh tăng nhãn áp.

Tăng nhãn áp là căn bệnh có thể làm hỏng thị lực, thế nhưng gần một nửa số bệnh nhân mắc bệnh này mà không hề hay biết. Theo thông tin đăng tải, cô Sở, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi ở Đài Loan, gần đây do bị đau vai và cổ đã đến một cơ sở massage để xoa bóp.

TP HCM: Khả năng biến chủng Omicron đang dần chiếm ưu thế

Kết quả tầm soát Omicron của Sở Y tế TP HCM từ ngày 10-2 đến 17-2 đã xác định được 70/92 mẫu bệnh phẩm dương tính với Omicron, chiếm tỉ lệ 76%.

Chiều 22-2, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết kết quả tầm soát Omicron của sở trên địa bàn TP HCM từ ngày 10-2 đến 17-2, thực hiện bởi Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM đã xác định được 70/92 mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2 có kết quả dương tính với kỹ thuật PCR tầm soát Omicron, chiếm tỉ lệ 76%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Mẹ bầu sau sinh cần một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học giữa các nhóm chất dinh dưỡng như chất đạm, chất béo, chất bột đường, vi khoáng, chất xơ.