Phẫn nộ cặp vợ chồng tra tấn con gái 2 tuổi đến chết

(Kiến Thức) - Một cặp vợ chồng ở Australia đã bị kết án tù liên quan đến cái chết của cô con gái 2 tuổi của họ.

Theo The Sun, danh tính cặp vợ chồng tra tấn con gái 2 tuổi, bé Maddilyn-Rose Ava Stokes, khiến nạn nhân tử vong được xác định là Shane David Stokes, 33 tuổi, và Nicole Betty Moore, 26 tuổi.
Xuất hiện tại Tòa án tối cao Brisbane vào tuần trước, Shane và Nicole đã thừa nhận tội danh tra tấn và ngộ sát con gái.
Phan no cap vo chong tra tan con gai 2 tuoi den chet
Bé Maddilyn-Rose Ava Stokes. Ảnh: The Sun. 
Theo cáo trạng, vào ngày 20/5/2017, Shane, cha của Maddilyn-Rose, đã để con gái dưới vòi nước nóng trong bồn tắm như một  hình phạt vì bé làm bẩn tã, khiến bé gái bị bỏng độ 2.
Theo abc.net.au, cha mẹ của Maddilyn-Rose đã không đưa bé đến bệnh viện mà tự điều trị các vết bỏng cho con tại nhà ở Northgate, Brisbane.
Maddilyn-Rose qua đời tại Bệnh viện Nhi Lady Cilento vào ngày 25/5/2017 với các vết bỏng nặng ở lưng, mông và chân.

Mời độc giả xem thêm video: Nga giải cứu bé trai sau hai tháng bị bắt cóc (Nguồn video: THĐT)

Công tố viên Sarah Farnden nói tại tòa rằng nạn nhân đã phải chịu "nỗi đau đớn tột cùng" trong những ngày trước khi chết.
Ngày 22/2 vừa qua, Shane bị kết án 11 năm tù còn Nicole lĩnh án 9,5 năm tù vì cái chết của con gái họ.

Gầy rộc vì bị cha và mẹ kế nhốt trong phòng suốt 7 năm

(Kiến Thức) - Người đàn ông 32 tuổi, bị cha và mẹ kế nhốt trong một căn phòng suốt 7 năm, vừa được cảnh sát giải cứu.

Theo Daily Post, người đàn ông bị cha và mẹ kế nhốt trong một căn phòng suốt 7 năm là Ahmad Aliyu, 32 tuổi ở Kano (Nigeria).
Ahmad được cảnh sát và các nhóm nhân quyền giải cứu tối 13/8 vừa qua. Lúc cảnh sát đột kích vào căn phòng, Ahmad đang bị xích và trong tình trạng gầy gò, yếu đến mức không thể tự đi và được đưa tới bệnh viện.

Nhan sắc vợ trùm ma túy Mexico “El Chapo” vừa bị bắt

(Kiến Thức) - Emma Coronel Aispuro, vợ của trùm ma túy Mexico Joaquin “El Chapo” Guzman, vừa bị bắt giữ tại Mỹ. Cô này từng tham gia cuộc thi sắc đẹp ở Mexico hồi năm 2007.

Nhan sac vo trum ma tuy Mexico “El Chapo” vua bi bat
 Theo Reuters, Emma Coronel Aispuro, vợ của trùm ma túy Mexico "El Chapo", đã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Dulles ở phía bắc Virginia, Mỹ, hôm 22/2 với cáo buộc âm mưu vận chuyển cocaine, ma túy đá, heroin và cần sa để nhập khẩu bất hợp pháp vào Mỹ. Ảnh: Getty.

Nhan sac vo trum ma tuy Mexico “El Chapo” vua bi bat-Hinh-2
  Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Coronel còn tham gia hoạt động của các băng đảng và được cho là đã hỗ trợ trong âm mưu giúp Guzman trốn khỏi nhà tù Mexico trước đây. Ảnh: AP. 

Nhan sac vo trum ma tuy Mexico “El Chapo” vua bi bat-Hinh-3
 Coronel dự kiến xuất hiện trong phiên tòa trực tuyến tại tòa án quận liên bang ở Washington vào ngày 23/2. Ảnh: Getty.

Nhan sac vo trum ma tuy Mexico “El Chapo” vua bi bat-Hinh-4
 Được biết, Emma Coronel Aispuro thường xuyên có mặt tại các phiên tòa xét xử chồng cô ta hai năm trước. Ảnh: CNN. 

Nhan sac vo trum ma tuy Mexico “El Chapo” vua bi bat-Hinh-5
 Emma Coronel Aispuro sinh ngày 3/7/1989 tại California, Mỹ, và lớn lên ở Sierra Madre, Mexico. Ảnh: NYT. 

Nhan sac vo trum ma tuy Mexico “El Chapo” vua bi bat-Hinh-6
Theo The Guardian, cô ta là con gái của Ines Coronel Barreras, một thành viên trong băng đảng Sinaloa. Ảnh: EP. 

Nhan sac vo trum ma tuy Mexico “El Chapo” vua bi bat-Hinh-7
Emma Coronel Aispuro từng tham gia cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại Canelas, Durango (Mexico) vào năm 2007. Ảnh: NYP.  

Nhan sac vo trum ma tuy Mexico “El Chapo” vua bi bat-Hinh-8
 Cũng trong năm đó, Emma Coronel được cho là đã gặp Guzmán tại một lễ hội địa phương. Khi đó, cô ta 17 tuổi, còn Guzman 51 tuổi. Ảnh: AP. 

Nhan sac vo trum ma tuy Mexico “El Chapo” vua bi bat-Hinh-9
 Emma Coronel kết hôn với Guzman vào năm 2007 và có hai con gái sinh đôi. Ảnh: CC. 

Nhan sac vo trum ma tuy Mexico “El Chapo” vua bi bat-Hinh-10
 Trong khi trùm ma túy El Chapo luôn cố gắng tránh sự chú ý từ bên ngoài, thì Emma Coronel lại thích tìm kiếm sự chú ý bằng việc tung ra các dòng quần áo, sử dụng Instagram và thậm chí xuất hiện trên một chương trình truyền hình thực tế của Mỹ. Ảnh: NM. 

Biểu tình ở Myanmar: Khi nào mới “hạ nhiệt“?

(Kiến Thức) - Cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự vẫn tiếp diễn ở Myanmar những ngày qua và dường như chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?
Đầu tháng 2/2021, chính biến đã xảy ra tại Myanmar khi quân đội bắt giữ hàng loạt nhân vật cấp cao trong chính phủ nước này, bao gồm Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Myanmar Win Myint. (Nguồn ảnh: Reuters)  

Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-2
Trong ngày 1/2, Quân đội Myanmar đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và cho biết cuộc bầu cử mới của nước này sẽ được tổ chức sau khi tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm kết thúc. 

Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-3
Ngày 3/2, cảnh sát Myanmar thông báo tiến hành khởi tố bà Aung San Suu Kyi (ảnh) và Tổng thống Win Myint với các cáo buộc vi phạm luật kiểm soát, nhập khẩu. Hiện tại, bà Aung San Suu Kyi và ông Win Myint vẫn đang bị giam giữ. 

Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-4
Những ngày qua, cuộc biểu tình phản đối đảo chính đã lan rộng khắp Myanmar, kêu gọi quân đội thả bà San Suu Kyi và các quan chức khác bị bắt giữ hôm 1/2. 

Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-5
Các cuộc biểu tình tại Myanmar về cơ bản diễn ra ôn hòa, song đôi khi đụng độ vẫn xảy ra giữa người tham gia biểu tình và cảnh sát. Đến nay, 3 người đã thiệt mạng. Ngoài ra, 640 người bị bắt giữ liên quan đến biểu tình ở nước này.

Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-6
 Hiện chưa rõ cuộc biểu tình khi nào sẽ chấm dứt hoàn toàn. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng dự báo còn kéo dài.

Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-7
Hôm 22/2, hàng chục nghìn người tiếp tục xuống đường tại nhiều thành phố và thị trấn khắp Myanmar để phản đối việc quân đội tiếp quản quyền lực, bất chấp lời cảnh báo của giới chức nước này rằng người biểu tình có thể "thiệt mạng" nếu đối đầu với lực lượng an ninh.

Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-8
 Diễn biến căng thẳng tại Myanmar đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế. Các nước Anh, Pháp và Mỹ,... đã lên tiếng bày tỏ quan ngại. 

Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-9
Nhóm nghiên cứu quốc gia của Liên Hợp Quốc tại Myanmar đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những động thái trấn áp của quân đội nước này đối với người biểu tình, và tuyên bố điều này "phải dừng lại và những quyền cơ bản của việc tụ tập ôn hòa cần phải được tôn trọng". 
Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-10
Trong khi đó, Ngoại trưởng Antony Blinken (ảnh) khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục các hành động cứng rắn chống lại chính quyền quân sự Myanmar sau cái chết của người biểu tình.
 
Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-11
Những ngày qua, Ngoại trưởng của một số nước thành viên Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đề xuất triệu tập một cuộc họp không chính thức cấp Ngoại trưởng của khối để thảo luận về Myanmar. Ảnh: Đông đảo người biểu tình phản đối cuộc đảo chính tập trung tại Yangon, Myanmar, ngày 22/2.

Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-12
Cuộc họp này nên diễn ra càng sớm càng tốt nhằm thúc đẩy các cuộc trao đổi quan điểm mang tính xây dựng và thúc đẩy các cuộc tiếp xúc với các bên Myanmar, xác định giải pháp khả thi dựa trên nguyên tắc không can thiệp vào tình hình nội bộ. 

Bieu tinh o Myanmar: Khi nao moi “ha nhiet“?-Hinh-13
 ASEAN có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc đối thoại mang tính xây dựng nhằm đưa Myanmar trở về trạng thái bình thường và ổn định. Ảnh: Một người đàn ông bị thương sau cuộc biểu tình ở Mandalay, Myanmar, ngày 20/2.

Đọc nhiều nhất

Tin mới