Phá hủy làn da của mình vì rửa mặt không đúng cách

Làn da rất nhạy cảm nên ngay từ việc rửa mặt bạn cũng phải hết sức cẩn thận.

Rửa mặt với nước ấm
Pha huy lan da cua minh vi rua mat khong dung cach
Rửa mặt bằng nước ấm không hề tốt như chị em vẫn nghĩ. 
Nhiều người nghĩ rằng rửa mặt với nước ấm (hơi nóng một chút càng tốt) dưới vòi nước có thể làm sạch da, loại bỏ chất bụi bẩn tốt hơn. Thực tế lại không phải vậy. Theo chuyên gia sức khỏe Kaye Scott, người sáng lập và đồng quản lý một trung tâm y tế ở Sydney nói với Tạp chí Daily Mail Úc, rửa mặt dưới nước ấm có thể gây thiệt hại cho làn da vì hơi nóng và áp suất của nước.
Rửa mặt mà quên rửa tay
Một trong những sai lầm tai hại của các bạn gái khi rửa mặt chính là cho sữa rửa mặt trực tiếp lên tay, đánh bông rồi rửa mặt mà quên không làm vệ sinh cho đôi bàn tay trước đó. Vi khuẩn ở da và móng tay sẽ khiến việc rửa mặt của bạn trở thành “công cốc”.
Mẹo nhỏ dành cho các bạn gái là hãy đặt một lọ nước rửa tay ngay bên cạnh kem rửa mặt để không quên làm vệ sinh cho đôi bàn tay trước.
Cho trực tiếp sữa lên da khô
Một sai lầm “chết người” khác của phái đẹp khi làm sạch da chính là cho trực tiếp sữa rửa mặt lên da khô, thoa đều rồi mới rửa lại bằng nước.
Trên thực tế, trong các loại kem, sữa rửa mặt đều có những hoá chất không nên sử dụng trực tiếp lên da mặt, nhất là khi da còn khô.
Cách tốt nhất là bạn nên rửa sạch tay, làm ướt da mặt rồi lấy một lượng kem rửa vừa đủ ra tay, đánh bông rồi mới rửa mặt.
Sử dụng những thành phần dễ gây kích ứng da
Mặt bạn nên tránh sử dụng những mỹ phẩm có thành phần gây kích ứng như nước hoa, chất màu, chất bảo quản tổng hợp như paraben. Xút ăn da có chứa sun phát cũng không nên sử dụng bởi có thể gây kích ứng và phản ứng dị ứng da. Do đó khi mua sữa rửa mặt, bạn cần đọc kỹ thành phần được ghi trên bao bì.
Mời quý độc giả xem video Bài tập nở vòng 1:

Thương tâm em bé mắc hội chứng nàng tiên cá hiếm gặp

(Kiến Thức) - Một em bé sinh ra tại Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ chỉ sống được 10 phút sau khi ra đời vì hội chứng nàng tiên cá hiếm gặp.

Em bé được sinh ra trong hình dáng thân thể giống nàng tiên cá với hai chân dính liền vào nhau, bàn tay có xu hướng phát triển như vây cá. Em bé chỉ sống được khoảng 10 phút sau đó. Bác sĩ Vandana Arya (35 tuổi), người trực tiếp đỡ đẻ cho bé cho biết: "Tôi chưa bao giờ gặp một trường hợp tương tự như vậy trước đây". Bác sĩ cũng nhận định, đây là trường hợp cực kỳ hiếm và không thể xác định được giới tính của bé.

Thuong tam em be mac hoi chung nang tien ca hiem gap
 Em bé người Ấn Độ mắc hội chứng nàng tiên cá

Sáng mai đăng ký 5.500 liều vacxin Pentaxim

(Kiến Thức) - 5.500 liều vacxin 5 trong 1 Pentaxim sẽ được Trung tâm Y tế dự phòng HN tổ chức đăng ký vào 9h ngày 5/5 thông qua địa chỉ http://www.ytdphanoi.gov.vn

Theo thông báo của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, đối tượng đăng ký tiêm vacxin 5 trong 1 Pentaxim đợt này là những trẻ đủ 2 điều kiện: Trẻ đủ 2 tháng tuổi đến đủ 2 tuổi tại thời điểm đăng ký, tức là trẻ phải có ngày sinh trong khoảng từ ngày 5/5/2014 đến ngày 5/3/2016 (năm dương lịch); tính đến ngày 5/5/2016 trẻ đã đến lịch tiêm chủng nhưng chưa được tiêm chủng.
Sang mai dang ky 5.500 lieu vacxin Pentaxim
Sáng mai đăng ký tiêm 5.500 liều vacxin Pentaxim.

Thực hư tác dụng chữa bệnh của cát lợn giá chục tỷ đồng?

(Kiến Thức) - Chuyên gia sức khỏe khẳng định cát lợn giá chục tỷ đồng không phải là thuốc, mà chỉ là cục sỏi bệnh tích tụ trong cơ thể con lợn.

Vừa qua thông tin một người dân ở Đan Phượng, Hà Nội phát hiện 1 vật lạ nặng khoảng 0,55 kg, có lông mọc xung quanh đang gây xôn xao dư luận. Vật lạ này còn có mùi thơm dịu, như mùi thuốc bắc là cát lợn giá chục tỷ đồng được cho là có thể chữa bách bệnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới