Ông trùm xăng giả Trịnh Sướng thu lợi bất chính hơn 155 tỷ đồng

Bản kết luận điều tra bổ sung thể hiện, Trịnh Sướng đã bán ra thị trường hơn 188 triệu lít xăng giả (nhiều hơn kết luận cũ hơn 55 triệu lít) và thu lợi bất chính từ việc sản xuất xăng giả 155,8 tỷ đồng, tăng thêm 53,8 tỷ đồng so với kết luận trước đây.

Ong trum xang gia Trinh Suong thu loi bat chinh hon 155 ty dong
Dẫn giải Trịnh Sướng ra xe chở phạm nhân 
Ngày 26/5, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Nông xác nhận, cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Sản xuất, buôn bán xăng giả" do "đại gia" Trịnh Sướng cầm đầu.
Theo kết luận điều tra bổ sung, cơ quan chức năng xác định, Trịnh Sướng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 192 triệu lít xăng giả (đã bán ra thị trường hơn 188 triệu lít, nhiều hơn kết luận cũ hơn 55 triệu lít), tương đương giá trị xăng thật hơn 3.570 tỷ đồng. Khối lượng dầu DO giả mà Trịnh Sướng pha chế hơn 15 triệu lít, tương đương giá trị dầu DO thật hơn 264 tỷ đồng. 
Mỗi lít xăng giả sau khi pha chế bán ra thị trường, Trịnh Sướng hưởng lợi 800 đồng; mỗi lít dầu giả hưởng lợi 300 đồng. Qua đó, cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Trịnh Sướng đã thu lợi bất chính hơn 155,8 tỷ đồng, nhiều hơn kết luận cũ 53,8 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 20/4, trong phiên xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Nông đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ thêm các mâu thuẫn, nhất là khối lượng xăng dầu giả và số tiền thu lợi bất chính của Trịnh Sướng và các bị cáo khác.
Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh xăng dầu, Trịnh Sướng (54 tuổi, Giám đốc Cty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng) biết được cách sản xuất xăng giả bằng cách pha trộn các dung môi Naphtha, Solmix, Orgasol, BMSol White, BMSol Petro với xăng thật (A95) cùng hóa chất xăng RON Toluene, MTBE, Xylene, Ethanol với tỷ lệ nhất định.
Ong trum xang gia Trinh Suong thu loi bat chinh hon 155 ty dong-Hinh-2
 Trịnh Sướng khi bị bắt và kho xăng dầu Cty TNHH Mỹ Hưng tại tỉnh Sóc Trăng 
Sau đó, Sướng dùng hợp chất tạo màu công nghiệp Azo để tạo màu giống xăng thật A95, A92, E5 RON 92. Với cách làm này, xăng giả bán ra thị trường có lợi nhuận cao hơn so với bán xăng do các thương nhân đầu mối sản xuất.
Kết luận (cũ) của cơ quan điều tra tỉnh Đắk Nông xác định, Trịnh Sướng và các đồng phạm đã tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, thu lợi bất chính hơn 136 tỷ đồng. Riêng Trịnh Sướng đã bán ra thị trường hơn 133,4 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 102 tỉ đồng.

Vụ làm xăng giả của đại gia Trịnh Sướng: Bắt thêm 2 đối tượng

Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam Lưu Văn Nguyện (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh, địa chỉ 2/75, khu vực 5, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang). 

Công ty này có chức năng kinh doanh, sản xuất các loại dung môi hóa chất cung cấp cho Trịnh Sướng và đồng phạm sản xuất xăng giả.
Theo cơ quan công an, công ty của Nguyện sản xuất dung môi với quy mô 77.200 tấn/năm. Tính từ 1-1-2017 đến 30-6-2019 công ty này đã bán ra thị trường trên 150 triệu lít dung môi các loại, trị giá trên 1.900 tỷ đồng, trong đó bán cho Trịnh Sướng gần 31 triệu lít dung môi với giá 402 tỷ đồng. Lưu Văn Nguyện là một mắt xích đặc biệt quan trọng trong đường dây sản xuất xăng giả.

Liên quan đến vụ án, Công an Đắk Nông cũng khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Quốc Cường, Giám đốc Công ty Xăng dầu Petro Bình Phước chi nhánh Đắk Lắk, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, trong thời gian cơ quan công an khởi tố bắt giữ các đối tượng trong đường dây xăng giả, Cường liên hệ với gia đình một bị cáo đề nghị đưa 240 triệu đồng để chạy tại ngoại.

Bóng hồng duy nhất vụ Trịnh Sướng đảm nhận vai trò gì...bị truy tố?

(Kiến Thức) - Ngày 18/1, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã có kết luận điều tra 3 vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả) của Trịnh Sướng và đồng phạm. 

Công an tỉnh Đắk Nông, đơn vị đã khởi tố tất cả 4 vụ án liên quan đến chuyên án về đường dây sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng. Trong đó, có 3 vụ án kết thúc điều tra, 21 bị can bị đề nghị truy tố về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả).

Vụ Trịnh Sướng buôn xăng giả: Giám đốc Petro Tấn Phúc “tiếp tay” kiểu gì?

(Kiến Thức) - Ông Hồ Xuân Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc vừa bị khởi tố do tiếp tay cho “đại gia” xăng dầu Trịnh Sướng sản xuất xăng giả.

Trong vụ buôn bán xăng giả của Trịnh Sướng, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra những đối tượng có liên quan. Cụ thể, Cơ quan điều tra xác định, Hồ Xuân Cường, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc (Cty Tấn Phúc) đã giúp sức cho “đại gia” xăng dầu Trịnh Sướng (trú tại Sóc Trăng) trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả và xuất hóa đơn khống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới