Ông Trần Ngọc Chính tiếp tục được bầu làm Chủ tịch VUPDA khóa V nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 01/11/2020, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Tới dự Đại hội có đại diện các bộ, ban, ngành, các trường đại học, viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị.

TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch và TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) cũng tham dự và phát biểu tại Đại hội.
Ong Tran Ngoc Chinh tiep tuc duoc bau lam Chu tich VUPDA khoa V nhiem ky 2020-2025
Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng thừa ủy quyền trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho tập thể VUPDA. 
Là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, kể từ khi thành lập cho đến nay, VUPDA luôn hoàn thành tốt vai trò tập hợp đông đảo những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong cả nước thuộc các lĩnh vực: quy hoạch và thiết kế đô thị - nông thôn; thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị; quản lý đô thị; bảo vệ môi trường; tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học về quy hoạch; đầu tư và phát triển đô thị, thực hiện chức năng của Hội trong công cuộc đô thị hóa và sự nghiệp quy hoạch xây dựng đất nước.
Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, VUPDA đã không ngừng lớn mạnh về quy mô và số lượng các hội thành viên và hội viên. Cho đến nay, VUPDA đã tập hợp được trên 7000 hội viên (gồm 16 hội cơ sở và chi hội, 35 hội viên tập thể, 06 đơn vị trực thuộc) là những trí thức, doanh nhân, nhà quản lý làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trên cả nước.
Trong quá trình suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, VUPDA đã luôn nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác phát triển đô thị. Thông qua hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, VUPDA đã luôn đồng hành cùng các cơ quan quản lý Nhà nước tham gia đóng góp ý kiến chuyên môn trong việc xây dựng các văn bản pháp luật và trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị. Nhờ có một đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn trong cả nước, từ năm 2014, VUPDA đã đóng góp ý kiến xây dựng nhiều văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị như: Luật Xây dựng sửa đổi năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Thủ đô, Luật Kiến trúc…VUPDA cũng tham gia tư vấn, thẩm định, phản biến cho nhiều đồ án, dự án quy hoạch, định hướng phát triển của các đô thị (đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050….Những ý kiến của VUPDA đã cung cấp các luận cứ khoa học giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền các địa phương nhìn nhận các vấn đề và giải quyết vấn đề chính xác, hiệu quả để bổ sung, điều chỉnh, góp phần nâng cao chất lương đồ án quy hoạch.
Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, VUPDA đã triển khai nhiều đồ án và các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thuộc nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau như “Điều tra, khảo sát đánh giá các văn bản luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị”; “Mô hình quản lý phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam”; “Ứng dụng công nghệ ảnh 3600 trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý quy hoạch kiến trúc cho các đô thị Việt Nam”….Các đề tài khoa học nói trên đã được các bộ ngành, chính quyền các địa phương đánh giá cao và áp dụng vào thực tiễn công tác quản lý và quy hoạch đô thị.
Với vai trò kết nối, VUPDA đã tập hợp các nhà khoa học trong và ngoài nước đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho các hội viên và các cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý ở các địa phương. Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, VUPDA đã từng bước nâng cao vị thế của mình và giúp các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị hiểu biết thêm về sự phát triển cũng như khó khăn, thách thức của các đô thị Việt Nam.
Hoạt đông thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật cũng được VUPDA triển khai một cách đa dạng nhằm kịp thời cung cấp thông tin quy hoạch và phát triển đô thị tới độc giả và hội viên thông qua hình thức tạp chí, bản tin và trang web.
Nhằm động viên, khuyến khích và tôn vinh các nhà chuyên môn và hội viên, năm 2018 Hội đã thành lập Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia nhằm tạo sân chơi bổ ích, nơi giao lưu trao đổi chuyên môn cho các nhà quy hoạch và phát triển đô thị. Giải thưởng cũng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn Việt Nam.
Ong Tran Ngoc Chinh tiep tuc duoc bau lam Chu tich VUPDA khoa V nhiem ky 2020-2025-Hinh-2
TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trao tặng bức trướng cho VUPDA
Phát biểu tại Đại hội, TSKH. Nghiêm Vũ Khải đã đánh giá cao kết quả hoạt động của tập thể, hội viên VUPDA đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đây là những kết quả mang tính toàn diện, có ý nghĩa chính trị, kinh tế-xã hội rất đáng ghi nhận. Trong giai đoạn phát triển đất nước tới đây, VUPDA sẽ tiếp tục có những đóng góp xuất sắc trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Bằng khen cho VUPDA vì đã có nhiều thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, VUPDA cũng đã nhận được Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội.
Ong Tran Ngoc Chinh tiep tuc duoc bau lam Chu tich VUPDA khoa V nhiem ky 2020-2025-Hinh-3
Toàn cảnh Đại hội. 
Ong Tran Ngoc Chinh tiep tuc duoc bau lam Chu tich VUPDA khoa V nhiem ky 2020-2025-Hinh-4
Ban Thường vụ VUPDA ra mắt. 
Đại hội VUPDA cũng đã bầu ra Ban Chấp hành khóa V (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 215 ủy viên. Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch VUPDA khóa IV đã được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch VUPDA khóa V.

Đẩy mạnh hoạt động phổ biến kiến thức khoa học công nghệ

Những năm gần đây, truyền thông phổ biến kiến thức khoa học công nghệ luôn được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương quan tâm và phát triển rất mạnh mẽ.

Thời gian qua Liên hiệp Hội đã triển khai nhiều hoạt động như Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Gặp mặt trí thức tiêu biểu tỉnh, định kỳ hai tháng một lần phát hành Bản tin Khoa học và Ứng dụng. Các hoạt động thiết thực này đã được công luận và lãnh đạo tỉnh Hải Dương đánh giá rất cao.

Vai trò của tri thức khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2021-2030

(Kiến Thức) - Ngày 16/10, tại Phú Thọ, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã tổ chức diễn đàn khoa học "Đánh giá, đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để phát huy vai trò của tri thức khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2021-2030".
 

Diễn đàn khoa học "Đánh giá, đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để phát huy vai trò của tri thức khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2021-2030" được tổ chức nhằm để đánh giá đúng vai trò, trách nhiệm của Liên hiệp Hội Việt Nam trong hệ thống chính trị nước ta, xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam nói chung và Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá để phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức KH&CN trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đối với sự phát triển đất nước trong những giai đoạn 2011-2030.
Vai tro cua tri thuc khoa hoc va cong nghe trong giai doan 2021-2030

Diễn đàn khoa học "Đánh giá, đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để phát huy vai trò của tri thức khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2021-2030".

Phát biểu tại diễn đàn, TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cho rằng: "Trong mọi thời đại, trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng lòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ tri thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lực phát triển".

TS. Phạm Văn Tân cho biết thêm: "Mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 đòi hỏi phải lựa chọn con đường phát triển rút ngắn, phát huy đến mức cao nhất nguồn lực, tiềm năng trí tuệ của dân tộc, đặc biệt là năng lực sáng tạo của đội ngũ tri thức".

Theo TS. Phạm Văn Tân, đến nay, chúng ta đã có nhiều hoạt động tổng kết, đánh giá về công tác trí thức và việc phát huy vị trí, vai trò, tiềm năng sáng tạo của đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững đất nước. Việc hoàn thiện các chủ trương, cơ chế, chính sách đối với công tác trí thức vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

Cùng với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các tổ chức có liên quan, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tích cực tổ chức, triển khai hoạt động TVPB&GĐXH vào các vấn đề liên quan đến công tác trí thức. Những năm qua, chúng ta đã thực hiện rất thành công hoạt động này, giúp các cơ quan có thẩm quyền có thêm thông tin để thực hiện tốt hơn công tác quản lý của mình. Theo quy định tại Điều 11, Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 15/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức

Vai tro cua tri thuc khoa hoc va cong nghe trong giai doan 2021-2030-Hinh-2

TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.

Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động TV,PB&GDXH các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng Chính phủ giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức thí điểm Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp cùng với 2 cơ quan khác là Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-TTg, trong 5 năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã lựa chọn những vấn đề liên quan tới chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác trí thức trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để tổ chức Diễn đàn nhằm huy động đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến tư vấn, phản biện. Với mục đích trên, trong kế hoạch năm 2020, Liên hiệp Hội Việt Nam giao cho Ban Chủ nhiệm Diễn đàn tổ chức Diễn đàn khoa học với chủ đề: “Đánh giá, đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá để phát huy vai trò của trí thức KH&CN trong giai đoạn 2021-2030”.

Diễn đàn được tổ chức dưới hình thức hội thảo khoa học để trình bày các báo cáo chuyên đề của các nhà khoa học, nhà quản lý tham dự hội thảo quan tâm đến việc đề xuất, ban hành và thực thi có hiệu quả các cơ chế, chính sách

Vai tro cua tri thuc khoa hoc va cong nghe trong giai doan 2021-2030-Hinh-3
 Rất đông quý đại biểu tham gia diễn đàn.

Cũng phát biểu tại diễn đàn, TS. Tạ Ngọc Hải, Viện Khoa học tổ chức, Bộ Nội vụ nói về quan điểm thu hút, trọng dụng nhân tài, "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" và "Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Theo đó ban hành, thực hiện chính sách nhân tài phải đi đôi với việc thực hiện tốt chính sách cán bộ của Đảng để có được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức "vừa hồng, vừa chuyên". Thực hiện phương châm "Kết nối với nhân tài của ngày mai từ những người có triển vọng tài năng của ngày hôm nay" và "Bốn tốt" là Đãi ngộ tốt - Cơ hội thăng tiến tốt - Môi trường làm việc tốt - Để sáng tạo tốt, trong chính sách nhân tài.

Thu hút, trọng dụng nhân tài vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài vì vậy cần thống nhất nhận thức, chủ trương và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng đối với nhân tài nhưng có trọng tâm, trọng điểm để đạt được mục tiêu, hiệu quả, bền vững.

Vai tro cua tri thuc khoa hoc va cong nghe trong giai doan 2021-2030-Hinh-4

TS. Tạ Ngọc Hải, Viện Khoa học tổ chức, Bộ Nội vụ. 

Theo TS. Tạ Ngọc Hải, quản trị tốt công tác nhân tài với phương châm lấy trọng dụng là tiền đề thu hút nhân tài từ bên ngoài và phát triển nhân tài trong các cơ quan nhà nước, góp phần to lớn vào việc thực hiện thành công mục tiêu "đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".

Phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài là khâu đột phá trong quản trị nhân lực công mới, trong chính sách phát triển đội ngũ trí thức, nhân lực chất lương cao trong các cơ quan nhà nước và hệ thống chính trị. Do vậy chính sách nhân tài cần gắn với vị trí việc làm có trọng tâm là nhóm lãnh đạo, quản lý và nhóm làm nghiệp vụ; tập trung vào đối tượng cán bộ nguồn cấp chiến lược; chuyên gia, quản lý giỏi; nhà khoa học đầu ngành, Lưu tú, tiêu biểu; nhà khoa học trẻ tài năng,tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên, thanh niên và một số cá nhân kiệt xuất.

Thu hút, trọng dụng nhân tài theo hướng “có vào, có ra” trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; trở thành bình thường trong công tác cán bộ, nhằm khuyến khích, tạo môi trường, cơ hội cho người có triển vọng tài năng và tài năng thực sự phát triển.

>>> Xem thêm video: TTXVN Lễ ký kết giữa GFS và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Báo Kiến Thức trao tặng Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khẩu trang, bông cồn phòng dịch Covid-19

(Kiến Thức) - Sáng ngày 23/3, TBT Báo điện tử Kiến Thức cùng đại diện Công đoàn, Chi đoàn có mặt tại trụ sở Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, trao tặng 60 phần quà là khẩu trang và bông cồn phòng dịch Covid-19.

Đọc nhiều nhất

Tin mới