Ông Tập Cận Bình ra lệnh quân đội Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu

Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 4/1 chỉ đạo quân đội Trung Quốc phải luôn chuẩn bị cho cuộc chiến bất ngờ trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với những rủi ro và thách thức chưa từng có.

Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra trong cuộc họp với các quan chức cấp cao của Quân ủy Trung ương và sau đó được phát trên truyền thông quốc gia.
“Tất cả ác lực lượng phải hiểu chính xác các mối đe dọa với an ninh quốc gia và xu hương phát triển, tăng cường nhận thức trước những khó khăn, khủng hoảng và các cuộc chiến bất ngờ”, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.
Tại cuộc họp, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký vào mệnh lệnh quân sự đầu tiên trong năm 2019 để bắt đầu một năm nâng cao huấn luyện và đào tạo.
Ong Tap Can Binh ra lenh quan doi Trung Quoc san sang chien dau
Chủ tịch Tập Cận Bình. 
“Các lực lượng vũ trang Trung Quốc phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự toàn diện từ một điểm bắt đầu mới. Công tác chuẩn bị cho chiến tranh và tác chiến phải được tăng cường để đảm bảo có thể đáp trả hiệu quả trong trường hợp khẩn cấp”, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh.
Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, ông Tập Cận Bình liên tục thúc giục quân đội Trung Quốc phải tăng cường khả năng chiến đấu và điều đó sẽ tiếp tục được tăng cường trong năm 2019.
PLA Daily, tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc trong một bài xã luận khẳng định không có thời gian để chần chừ trong việc chuẩn bị cho chiến tranh.
Quân ủy Trung Quốc Trung Quốc cách đây vài ngày cũng ban hành danh sách các chỉ thị nhằm nâng cao tình thần quân ngũ, khẳng định quân nhân sẽ được cân nhắc thăng chức dựa trên thành tích và cam kết sẽ nhẹ tay với các lỗi mắc phải trong quá trình huấn luyện.
Chuyên gia quân sự Trung Quốc Ni Lexiong cho rằng những lời kêu gọi mới đây như lời cảnh báo đối với những ai đang tìm cách ngăn cản kế hoạch thống nhất Đài Loan của Trung Quốc. Trong khi đó, Yue Gang một đại tá về hưu nhận định lời kêu gọi của ông Tập là phản ứng trước các bất ổn ngày càng gia tăng trong cuộc đối đầu địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ.

"Đả hổ diệt ruồi" thành công - Ông Tập sẽ làm gì tiếp theo?

Sau 6 năm triển khai, cuộc chiến chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc được công bố là đã thành công, và câu hỏi được giới quan sát đặt ra vào lúc này là điều gì sẽ tiếp diễn.
 

Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất gồm 25 thành viên của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã nhóm họp vào ngày thứ năm 13/12 và đưa ra thông cáo trong đó viết "cuộc chiến chống tham nhũng đã giành được chiến thắng áp đảo" kể từ kỳ Đại hội đảng lần thứ 19 diễn ra cuối năm ngoái.

Ứng viên BT Quốc phòng Mỹ có vợ gốc Việt là ai?

(Kiến Thức) - Ông Jim Webb có thể sẽ trở thành lãnh đạo tiếp theo của Lầu Năm Góc, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis rời khỏi vị trí này từ ngày 1/1/2019.

Ung vien BT Quoc phong My co vo goc Viet la ai?
 Tờ báo New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ông Jim Webb, một cựu quan chức của Đảng Dân chủ, đang được chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc làm lãnh đạo tiếp theo của Lầu Năm Góc, thay thế cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis - người đã xin từ chức vào cuối năm 2018. Ảnh: Time.

Ung vien BT Quoc phong My co vo goc Viet la ai?-Hinh-2
Ông Webb sinh ngày 9/2/1946 tại Saint Joseph, bang Missouri. Ông từng sống ở nhiều nơi và theo học tại hàng chục ngôi trường trên khắp nước Mỹ và Anh. Ảnh: CSM. 

Ung vien BT Quoc phong My co vo goc Viet la ai?-Hinh-3
Sau khi tốt nghiệp trung học tại Bellevue, Nebraska, ông Webb học tại trường Đại học Nam California và nhận học bổng từ Hải quân Dự bị trong khoảng thời gian 1963-1964. Ảnh: Patch. 

Ung vien BT Quoc phong My co vo goc Viet la ai?-Hinh-4
 Cũng trong năm 1964, ông bắt đầu học tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis, bang Maryland. Ảnh: MSNBC.com.

Ung vien BT Quoc phong My co vo goc Viet la ai?-Hinh-5
 Năm 1968, ông Webb tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ và là sĩ quan của Thủy quân Lục chiến Mỹ cho đến năm 1972 và từng tham chiến tại Việt Nam. Ảnh: BI.

Ung vien BT Quoc phong My co vo goc Viet la ai?-Hinh-6
 Sau khi rời lực lượng Thủy quân Lục chiến, ông Jim Webb học luật tại Đại học Georgetown từ năm 1972 đến 1975 và tốt nghiệp với bằng luật. Ảnh: PBS.

Ung vien BT Quoc phong My co vo goc Viet la ai?-Hinh-7
 Từ năm 1977 đến 1981, ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ này là thành viên của Ủy ban Các vấn đề cựu binh thuộc Hạ viện. Ảnh: Getty.

Ung vien BT Quoc phong My co vo goc Viet la ai?-Hinh-8
Sau đó, ông Webb làm việc trong chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan với vai trò trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng (từ năm 1984-1987) và trở thành Bộ trưởng Hải quân Mỹ năm 1987. Ảnh: Times of Israel. 

Ung vien BT Quoc phong My co vo goc Viet la ai?-Hinh-9
 Năm 2006, sau khi chuyển sang Đảng Dân chủ, ông được bầu làm Thượng nghị sĩ của bang Virginia từ năm 2007-2013 và được bổ nhiệm vào các Ủy ban Đối ngoại, Cựu chiến binh và Quân vụ của Thượng viện Mỹ. Ảnh: Observer. 

Ung vien BT Quoc phong My co vo goc Viet la ai?-Hinh-10
Về đời tư, ông Jim Webb đã kết hôn 3 lần. Người vợ hiện tại của ông là một luật sư người Mỹ gốc Việt có tên Hong Le Webb. Hai người kết hôn vào tháng 10/2005 và có một cô con gái tên Georgia Le Anh, sinh năm 2006. Ảnh: Bustle. 

Chân tướng quan tham bị ông Tập Cận Bình vạch mặt

Quan tham Vũ Trường Thuận, nguyên Giám đốc Công an Thiên Tân (Trung Quốc), kinh doanh trái phép, hoạt động kiểu xã hội đen, khiến Chủ tịch Tập Cận Bình phải lên tiếng.

“Thiên Tân có Vũ gia, đến bãi đỗ xe cũng của nhà họ, thật vô pháp vô thiên… Sau Đại hội 18 vẫn ngông cuồng như thế, thật chưa từng thấy”, Chủ tịch Tập Cận Bình nói về quan tham Vũ Trường Thuận tại một hội nghị của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (UBKTKLTW). Báo Pháp chế buổi chiều hôm 4/2 đã đăng bài viết vạch tội Thuận.

Đọc nhiều nhất

Tin mới