Ông Lê Tấn Hùng bị xác định có vai trò cầm đầu vụ SAGRI

Hôm qua (13/12), tiếp tục xét xử vụ Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) chuyển nhượng dự án tại TPHCM cho tư nhân trái quy định gây thiệt hại 672 tỷ đồng.

Bị đề nghị tổng cộng 30 năm tù
Viện Kiểm sát cho rằng, năm 1993 UBND TPHCM giao khu đất thuộc sở hữu Nhà nước có diện tích 36.676,10ha tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM cho SAGRI làm cơ sở chăn nuôi heo.
Đến năm 2008, UBND TPHCM phê duyệt phương án xử lý tổng thể nhà, đất của SAGRI, chấp thuận cho SAGRI chuyển mục đích sử dụng đối với khu đất trên. Ngày 31/10/2008, SAGRI ký hợp đồng với Tổng công ty CP Phong Phú để hợp tác kinh doanh đầu tư dự án nhà ở trên khu đất này. Ngày 20/8/2014, ông Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc SAGRI ký nghị quyết về chủ trương hợp tác với Tổng công ty CP Phong Phú thực hiện dự án nhà ở tại khu đất nói trên.
Ong Le Tan Hung bi xac dinh co vai tro cam dau vu SAGRI
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: PV 
Tháng 9/2016, SAGRI ký biên bản thỏa thuận về giá trị chuyển nhượng dự án với Tổng công ty CP Phong Phú, sau đó thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc chuyển nhượng dự án cho Tổng công ty CP Phong Phú. Theo Viện Kiểm sát, việc chuyển nhượng dự án trên là không đúng quy định, không đủ điều kiện và căn cứ pháp lý để chuyển nhượng, nhất là SAGRI không thoái hết số vốn theo yêu cầu của UBND TPHCM... gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 672 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhận định, trong vụ án này ông Hùng có vai trò cầm đầu, do đó cần có mức án nghiêm khắc với bị cáo Hùng. Ông Hùng còn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, hợp đồng khống cho cán bộ, nhân viên SAGRI đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài để chiếm đoạt 13,3 tỷ đồng của SAGRI. Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Tấn Hùng 14 - 16 năm tù, về tội “Tham ô tài sản” và 12 -14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, là người đã ký ban hành quyết định chấp thuận chuyển nhượng Dự án khi chưa đủ điều kiện và căn cứ pháp lý là hành vi trái pháp luật. Ông Tuyến thừa nhận quá trình điều tra không bị ép cung, nhục hình. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Vĩnh Tuyến 7-8 năm tù; Các bị cáo còn lại bị đề nghị phạt từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, đến 28 năm tù.
“Không đánh đổi gia đình với sai phạm”
Tự bào chữa, bị cáo Lê Tấn Hùng nói Viện Kiểm sát luận tội việc mình làm thất thoát tài sản nhà nước là quá lớn so với tưởng tượng của ông. Về hành vi tham ô tài sản, ông Hùng khẳng định không tham ô tài sản của Nhà nước. Ông Hùng nói rất ân hận vì sự việc diễn ra với ông, rồi bất ngờ bật khóc: “Tôi không thể nào đánh đổi gia đình với sai phạm này. Đề nghị HĐXX xem xét cho tôi”.
Bào chữa cho bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng, ông Tuyến thừa nhận trách nhiệm khi ký quyết định 6077 và thực hiện hành vi do có phần nể nang, ơn nghĩa như đã trình bày với cơ quan điều tra trước đó. Thời điểm ông Tuyến ký chấp thuận cho chuyển nhượng Dự án, ông Tuyến không thể hiểu biết đầy đủ về pháp luật.
Luật sư Hoài đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Tuyến. Ông Tuyến nói đồng ý nội dung bào chữa của luật sư và cảm ơn HĐXX vì đã để cho ông được trình bày trung thực lời khai tại tòa.

Những lời đáng chú ý của ông Nguyễn Đức Chung tại tòa

Trong suốt quá trình xét xử vụ mua chế phẩm Redoxy3C, ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có những câu nói đáng chú ý.

Nhung loi dang chu y cua ong Nguyen Duc Chung tai toa

Chiều ngày 13/12, TAND Hà Nội tuyên án cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 2 đồng phạm trong vụ mua độc quyền chế phẩm Redoxy 3C thông qua Công ty Arktic, gây thiệt hại cho UBND Hà Nội hơn 36 tỷ đồng. 

Nhung loi dang chu y cua ong Nguyen Duc Chung tai toa-Hinh-2

Trước đó, trong suốt 2 ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung có nhiều phản ứng và những lời “tận đáy lòng” khiến dư luận chú ý. Tại phiên xét xử, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiều lần trình bày đi trình bày lại 15 vấn đề mà bị cáo thấy “băn khoăn”, “không đúng” và cho rằng, mình bị kết tội oan. Thời gian bị cáo Nguyễn Đức Chung khai báo và trình bày trước toà có lẽ chiếm đến gần nửa thời gian diễn ra phiên toà, những vấn đề ông Chung trình bày cho thấy, bị cáo không thừa nhận mình phạm tội như cáo trạng nêu và đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo. 

Nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Trần Vĩnh Tuyến bị đề nghị truy tố

Sai phạm của Nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Trần Vĩnh Tuyến tạo kiện để ông Lê Tấn Hùng và đồng phạm thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật khi không tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường, gây thiệt hại 672 tỷ đồng.

Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát, đề nghị truy tố ông Trần Vĩnh Tuyến – nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.
Bị can Lê Tấn Hùng (sinh năm 1963, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, SAGRI) và bà Nguyễn Thị Thúy (cựu Kế toán trưởng) bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.

Vụ Sagri: Nhận định của Bộ Công an về bị can Lê Tấn Hùng

Theo CQĐT, khi đoàn thanh tra kiểm tra, ông Lê Tấn Hùng tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp bàn bạc thống nhất với các cá nhân ở hai công ty du lịch hợp thức hóa hồ sơ để che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố Trần Vĩnh Tuyến, Lê Tấn Hùng và 14 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).
Theo kết luận, ông Hùng là một cán bộ đảng viện đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc Sagri chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập 10 hồ sơ du lịch khống tham ô hơn 13,3 tỉ đồng. Kết luận điều tra ghi nhận việc bị can này đã dùng tiền cá nhân 3,4 tỉ vào tháng 7-2017, trước khi khởi tố vụ án, để hoàn trả lại cùng hai bị can (cùng bị đề nghị truy tố tham ô- PV) khắc phục một phần hậu quả của vụ án.

Đọc nhiều nhất

Tin mới