Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội

Quốc hội khóa XV vừa bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Sáng 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong đó tiến hành bầu Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV.

Với 434/434 đại biểu giam gia biểu quyết tán thành, Quốc hội quyết nghị ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê Hà Nội, là Tiến sĩ Kinh tế, có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Lê Quang Mạnh từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2003 đến 2018 và được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2018.

Từ tháng 6/2019 - 9/2020, ông là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Từ tháng 10/2020, ông giữ chức vụ Bí thư Thành ủy.

Năm 2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

Từ tháng 5/2023, ông được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Khi Quốc hội sắp xếp lại tổ chức, ông đảm nhiệm cương vị Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Cuối tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh tại Kỳ họp thứ 10.

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về bảo hiểm tiền gửi, phá sản và phòng bệnh

Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận về 5 dự án luật quan trọng liên quan đến bảo hiểm tiền gửi, phá sản, phòng bệnh, báo chí và dân số.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, hôm nay (23/10), Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận về 5 dự án luật quan trọng liên quan đến bảo hiểm tiền gửi, phá sản, phòng bệnh, báo chí và dân số.

Mở đầu phiên họp buổi sáng - ngày họp thứ tư, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình dự án Luật Phá sản (sửa đổi); Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Quốc hội Việt Nam: Hướng tới tầm cao mới trong Kỷ nguyên vươn mình [Bài 3]

Quốc hội phải thực sự khẳng định vai trò của một “nhà thiết kế thể chế” tầm vóc.

quochoi-bai3-01.jpg

Trong hành trình gần 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã khẳng định vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, một Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với nhiều thời cơ, thách thức đan xen, Quốc hội Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò trung tâm trong việc kiến tạo thể chế, giám sát quyền lực và đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới