Ông chủ quạt con cóc nổi danh 1 thời lãi hơn 100 tỷ đồng

CTCP Điện cơ Thống Nhất (Vinawind) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2021 lãi cả trăm tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, quý 4 vừa qua, doanh thu của Điện cơ Thống Nhất đạt hơn 94 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Tuy vậy, do chi phí vốn tăng mạnh đến 41% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn hơn 12 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2021, Vinawind đạt doanh thu 990 tỷ đồng, giảm 5,4% so với năm trước đó. DN lãi sau thuế hơn 100 tỷ đồng, tăng 20,2% so với số lãi gần 84 tỷ đồng năm 2020. Bình quân mỗi tháng, công ty lãi ròng hơn 8 tỷ đồng.

Liên quan tới nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính quý 4/2021 tháng hơn 10% so với quý 4/2020, Vinawind cho hay, ở thời điểm lập BCTC quý 4/2020, trên cơ sở xem xét các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh có giá trị suy giảm so với giá trị đầu tư, công ty đã thực hiện trích lập dự phòng tổn thất cho khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dẫn tới lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 bị lỗ.

Ong chu quat con coc noi danh 1 thoi lai hon 100 ty dong
Kết quả kinh doanh của Điện cơ Thống Nhất 

Thương hiệu Vinawind là tên gọi sản phẩm quạt điện không xa lạ với người tiêu dùng của Điện cơ Thống Nhất, đã được đăng ký độc quyền tại Việt Nam. Đây là một trong những đơn vị sản xuất quạt điện lớn nhất Việt Nam.

Tiền thân của Điện cơ Thống Nhất là Xí nghiệp Điện khí Thống Nhất, được thành lập đầu năm 1965 trên cơ sở sáp nhập hai bộ phận sản xuất quạt điện của hai xí nghiệp công tư hợp doanh Điện thông và Điện cơ Tam Quang.

Ngày 28/6/2005, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 94 chuyển Công ty Điện cơ Thống Nhất thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất. Tháng 4/2012, công ty đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Điện cơ Thống nhất. Tháng 8/2015, tiếp tục được đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất.  

Trong khi Điện cơ Thống Nhất làm ăn có lãi thì Diêm Thống Nhất năm 2020 phải rời sàn chứng khoán.

Diêm Thống Nhất được thành lập năm 1956. Từ tháng 1/2002, DN này chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, vốn điều lệ 15,7 tỷ đồng. Đến năm 2014, công ty ên sàn chứng khoán, chính thức tăng vốn điều lệ lên 22 tỷ đồng. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 20/10/2020.

Nguyên nhân rời sàn chứng khoán được Diêm Thống Nhất giải thích là DN không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. 

Diêm Thống Nhất nổi tiếng với sản phẩm trứ danh là hộp diêm Thống Nhất có in hình chim trắng bồ câu trên nền xanh. Cùng với Cao Sao Vàng, đây từng là hai sản phẩm "vang bóng một thời" của Việt Nam.

Nhà đầu tư quan sát

Về diễn biến thị trường, phần lớn các thị trường tài chính đều tăng hoặc giảm nhẹ trong tuần qua và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index đứng ở mức 1.505,33 điểm, tương ứng tăng 6,44 điểm (0,43%) so với tuần trước đó. HNX-Index tăng 10,43 điểm (2,37%) lên 450,59 điểm. UPCoM-Index tăng 0,63 điểm (0,56%) lên 113,29 điểm.

Dù VN-Index đã chính thức vượt khỏi mốc 1.500 điểm, nhưng chủ yếu nhờ lực kéo của các cổ phiếu vốn hóa lớn và đà tăng chưa có sự lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.

Thanh khoản khớp lệnh xấp xỉ so với tuần trước đó và đã là tuần thứ 6 liên tiếp thấp hơn mức trung bình, cho thấy nhà đầu tư vẫn đang có sự thận trọng nhất định.

Giao dịch của khối ngoại diễn ra vẫn theo chiều hướng xấu khi bán ròng 13,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng 713 tỷ đồng.

VCBS nhận định, VN-Index sẽ dao động tích lũy trong vùng 1.480 - 1.510 điểm trong một vài tuần tới và có thể kèm theo đó là xu hướng tăng, giảm phân hóa rõ nét hơn trong nhóm vốn hóa lớn.

Do vậy, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội "lướt sóng" ở các cổ phiếu đang bước vào nhịp tăng nóng trong tuần vừa qua thuộc các nhóm ngành được hưởng lợi từ căng thẳng Nga - Ukraine.

Trong khi đó, nhà đầu tư dài hạn vẫn có thể tận dụng giai đoạn “lình xình” trên thị trường ở thời điểm hiện tại để tích lũy thêm các cổ phiếu mục tiêu. Dù vậy, nhà đầu tư nên hạn chế gia tăng margin và giữ lại một phần sức mua nhằm sẵn sàng giải ngân theo chiều lên nếu thị trường xuất hiện tín hiệu bứt phá trong tuần.

Choáng ngợp nhà vườn nghỉ dưỡng rộng mênh mông của danh hài đất Bắc

Dù không trực tiếp chia sẻ nhưng thông qua một số hình ảnh trên trang cá nhân, khán giả thấy được sự hoành tráng về căn nhà của các nghệ sĩ hài.

Choang ngop nha vuon nghi duong rong menh mong cua danh hai dat Bac
 Sau gần 2 thập kỷ làm nghệ thuật, nghệ sĩ Xuân Bắc trở thành danh hài cực kỳ "đắt show". Nhiều tin đồn cho rằng vợ chồng nam nghệ sĩ sở hữu khối tài sản "khủng" song Xuân Bắc chưa lần nào lên tiếng khẳng định điều này. Ảnh: Người lao động

Dùng quạt điện khi ngủ hại sức khỏe hơn nằm điều hòa

Các chuyên gia Nhật khuyến cáo, việc nằm  ngủ với quạt điện có thể gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe hơn là nằm điều hòa.

Nếu lựa chọn giữa việc sử dụng điều hòa hay quạt điện để làm mát, nhiều người vẫn chuộng sử dụng quạt điện hơn là dùng máy điều hòa. Bởi quạt điện tiêu tốn ít điện năng hơn nhiều so với điều hòa.

Tuy nhiên, khi sử dụng quạt điện để làm mát, mọi người cần cẩn thận hơn khi tiếp xúc với gió quạt để tránh những ảnh hưởng không mong muốn. Bởi theo một nghiên cứu mới đây ở Nhật Bản, sử dụng quạt điện không đúng cách có thể gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe cho người sử dụng như mệt mỏi, chóng mặt, khô da, đau họng...

Chỉ còn 45 cổ đông, Diêm Thống Nhất đếm ngược ngày rời sàn chứng khoán

(Kiến Thức) - Việc hủy giao dịch là do Diêm Thống Nhất không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Sở GDCK Hà Nội vừa có thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu Diêm Thống Nhất (DTN) từ ngày 21/10. Như vậy, cổ phiếu này sẽ có phiên giao dịch cuối cùng trên sàn chứng khoán vào 20/10.

Việc hủy giao dịch là do Diêm Thống Nhất không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. Theo báo cáo thường niên năm 2019, công ty chỉ còn có 45 cổ đông cá nhân, trong khi quy định của Luật chứng khoán yêu cầu công ty đại chúng phải có trên 100 cổ đông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới