Nữ xạ thủ bắn tỉa Ukraine có biệt danh “kẻ trừng phạt”

Nữ xạ thủ bắn tỉa Ukraine Evgenia Emerald, 31 tuổi, đang là một lính bắn tỉa cừ khôi trên chiến trường và cô được mô tả là “kẻ trừng phạt”, theo Daily Star.

Nữ xạ thủ bắn tỉa Ukraine Evgenia Emerald, được truyền thông Nga mô tả là "kẻ trừng phạt" vì thành tích vượt trội của cô trong giao tranh.
Nu xa thu ban tia Ukraine co biet danh “ke trung phat”
Evgeniya Emerald đang chăm sóc đứa con ba tháng tuổi của mình. Ảnh: @emerald.evgeniya/Instagram 
Evgeniya Emerald, 31 tuổi, đang nuôi con nhỏ 3 tháng tuổi, kể rằng, toàn thân cô từng run rẩy khi lần đầu tiên nhận ra mình phải giết một ai đó.
Tuy nhiên, bây giờ cô ấy là một tay súng lạnh lùng không ngần ngại nổ súng. "Nếu một người đàn ông do dự có nên bắn hay không, một người phụ nữ sẽ không bao giờ. Có lẽ đó là lý do tại sao phụ nữ mới là người sinh con chứ không phải đàn ông", Emerald nói với BBC trong khi tay bế con.
Nu xa thu ban tia Ukraine co biet danh “ke trung phat”-Hinh-2
Evgenia Emerald làm việc trong ngành kinh doanh trang sức trước khi Nga mở chiến dịch đặc biệt tới Ukraine. Ảnh: @emerald.evgeniya. 
Evgenia Emerald làm việc trong ngành kinh doanh đồ trang sức trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine. Cô kết hôn với Evgeniy Stipanyuk, người đàn ông mà cô gặp khi bắt đầu cuộc xung đột tại một khu rừng ở Kharkiva vào tháng 10/2022.
Nữ xạ thủ Emerald mô tả cô ấy cảm thấy như "địa ngục trong chính mình" khi nhìn thấy viên đạn mình bắn trúng mục tiêu.
"Bởi vì bạn có thể thấy những gì đang diễn ra. Bạn có thể thấy việc bắn trúng mục tiêu. Đây là địa ngục cá nhân đối với những ai nhìn thấy điều đó trong phạm vi của lính bắn tỉa", cô giải thích.
Sau đó, Emerald đã vượt qua những sợ hãi và trở thành một lính bắn tỉa nổi tiếng của lực lượng Ukraine.

10 nữ xạ thủ người Nga nguy hiểm nhất Thế chiến II

(Kiến Thức) - Trang tin Wonders List đã công bố danh sách 10 nữ xạ thủ người Nga nguy hiểm nhất Thế chiến II trong lịch sử quân đội.

10 nu xa thu nguoi Nga nguy hiem nhat The chien II

1. Lyudmila Pavlichenko: Cô là nữ xạ thủ người Nga nguy hiểm nhất trong Thế chiến II có biệt danh là "Quý cô tử thần". Chỉ trong chưa đến 1 năm chiến đấu, cô đã giết chết 309 quân địch, bao gồm 36 lính bắn tỉa. Sau khi bị thương nặng, Pavlichenko đã lui về huấn luyện các đơn vị lính bắn tỉa của Hồng Quân Liên Xô cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Nữ xạ thủ bắn tỉa khiến quân Đức “kinh hồn bạt vía”

(Kiến Thức) - Lyudmila Pavlichenko đứng đầu danh sách 45 nữ xạ thủ bắn tỉa xuất sắc nhất Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến II, với thành tích tiêu diệt 309 binh sĩ Đức.

Nu xa thu ban tia khien quan Duc “kinh hon bat via”
 Trong Chiến tranh thế giới thứ II, nữ xạ thủ bắn tỉa Lyudmila Pavlichenko đã tiêu diệt 309 binh sĩ Đức, trong đó có 36 tay súng bắn tỉa.
Lyudmila Pavlichenko sinh ngày 12/7/1916 ở  thị trấn Belaya Tserkov (Ukraine) và chuyển đến Kiev với gia đình khi 14 tuổi.

Kịch tính màn giải cứu bé trai khỏi đám cháy chung cư 16 tầng

Đoạn video kịch tính cho thấy cặp vợ chồng sống tại một toà chung cư 16 tầng đang bốc cháy ở Kazakhstan buộc phải ném con trai từ cửa sổ căn hộ của họ để những người bên dưới đỡ.

Theo đoạn video, tòa chung cư 16 tầng ở Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan, đang bốc cháy dữ dội. Khoảng 300 người đã được sơ tán khỏi tòa chung cư đang cháy, một số người ở các tầng cao hơn buộc phải nhảy xuống khi ngọn lửa bao trùm khu nhà.
Khoảnh khắc kinh hoàng nhất của vụ hỏa hoạn là cảnh một cặp vợ chồng tuyệt vọng ném con trai từ cửa sổ toà nhà xuống dưới cho mọi người đỡ lấy. Họ cố gắng bế con đưa ra phía ngoài cửa sổ, nhưng rồi nhận ra là không còn cách nào khác, họ buộc phải lựa chọn giữa việc ném con xuống dưới hoặc bị lửa thiêu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới