Nữ hoàng Anh phá vỡ tiền lệ mời mẹ của con dâu tới dự lễ giáng sinh

Mẹ công nương Meghan được nữ hoàng mời tới dự lễ Giáng sinh cùng gia đình Hoàng gia tại Sandringham – bữa tiệc gia đình công nương Kate chưa từng được tới dự.

Theo thông báo chính thức, bà Doria, 62 tuổi, mẹ của công nương Meghan Markle, đã nhận được lời mời từ nữ hoàng Anh tới dự buổi tiệc giáng sinh đầu tiên kể từ đám cưới hoàng gia của con gái bà với hoàng tử Harry. Đây được xem như sự tôn trọng của nữ hoàng dành cho nữ công tước và mẹ của mình.
Nu hoang Anh pha vo tien le moi me cua con dau toi du le giang sinh
Bà Doria cũng là thành viên duy nhất trong gia đình của công tước Meghan tham dự đám cưới Hoàng Gia tại cung điện Windsor vào tháng 5. 
Tờ Sunday Express cho rằng đây là động thái vô cùng tinh tế và đặc biệt dành cho bà Doria trong thời điểm nữ công tước đang trong thai kỳ. Lời mời này phá vỡ tiền lệ của hoàng gia, mà ngay cả nhà Middleton - gia đình của công nương Kate cũng chưa có vinh dự này.
Gia đình của công tước xứ Cambridge cũng đã tham dự tiệc giáng sinh hoàng gia tại nhà thờ vào buổi sáng nhưng họ ở lại tại điện Anmer chứ chưa từng tới Sandringham.
Người phát ngôn của cung điện Buckingham đã từ chối đưa ra bình luận thêm.
Nu hoang Anh pha vo tien le moi me cua con dau toi du le giang sinh-Hinh-2
Lời mời được xem như sự tôn trọng của nữ hoàng dành cho nữ công tước và mẹ của mình. 
Bà Doria được đa số người dân ủng hộ sau “bộ phim dài tập” với chồng của mình cũng là cha của nữ công tước, ông Thomas Markle.
Ông Markle thông báo không tham dự lễ cưới của con gái chỉ cách vài ngày trước buổi lễ và thừa nhận dàn dựng ảnh về con gái. Sau đó, Thomas Markle đã lên tiếng xin lỗi cả Hoàng tử Harry và con gái Meghan Markle và phủ nhận vụ dàn dựng ảnh là vì tiền mà chỉ để thay đổi hình ảnh của bản thân.
Bà Doria cũng tham dự buổi lễ ngoài trời ra mắt sách nấu ăn tại điện Kensington ở London vào tháng 9.

Tiết lộ công việc thường ngày của các thành viên Hoàng gia Anh

(Kiến Thức) - Mỗi thành viên trong gia đình Hoàng gia Anh đều bận rộn với nhiệm vụ và công việc riêng của mình, trong đó Nữ hoàng Elizabeth II luôn “kín lịch” với hàng loạt hoạt động khác nhau như dự sự kiện hay gặp mặt các nguyên thủ quốc gia,...

Tiet lo cong viec thuong ngay cua cac thanh vien Hoang gia Anh
 Theo The Independent, Nữ hoàng Anh Elizabeth II luôn “kín lịch” với hàng loạt công việc khác nhau như dự sự kiện, tiếp đón các nguyên thủ quốc gia, thực hiện các chuyến công du ngoại giao, mở đầu các phiên họp mới của Quốc hội hay chủ trì những bữa tiệc tại cung điện,...Ảnh: Mental Floss.

Ba vị Nữ hoàng nổi tiếng của nước Anh là ai?

(Kiến Thức) - Nữ hoàng Anne, Nữ hoàng Victoria và Nữ hoàng Elizabeth II là ba vị Nữ hoàng Anh nổi tiếng  nhất. Trong đó, đương kim Nữ hoàng Elizabeth II hiện là người nắm giữ vương quyền lâu nhất trong lịch sử nước Anh.

Ba vi Nu hoang noi tieng cua nuoc Anh la ai?
Nữ hoàng Anne, sinh ngày 6/2/1665, tại Cung điện St James. Bà là con gái của cố Quốc vương James II của Anh với người vợ đầu tiên, Anne Hyde. Ảnh: Wikipedia. 

Ba vi Nu hoang noi tieng cua nuoc Anh la ai?-Hinh-2
 Năm 1702, sau cái chết của người anh rể là Wiliam, bà Anne chính thức trở thành Nữ vương của Anh, Scotland và Ireland. Với tích cách thành thật và trình độ chính trị của mình, bà đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Nữ hoàng Anne cai trị nước Anh cho đến khi bà qua đời vào năm 1714. Ảnh: Wikipedia.

Ba vi Nu hoang noi tieng cua nuoc Anh la ai?-Hinh-3
Được biết, Nữ hoàng Anne kết hôn với Hoàng tử George của Đan Mạch vào ngày 28/7/1683 tại Cung điện St James và họ có 17 người con. Tuy nhiên, lúc bà qua đời, không còn người con nào của bà sống sót để kế vị. Ảnh: Wikipedia. 

Ba vi Nu hoang noi tieng cua nuoc Anh la ai?-Hinh-4
Nữ hoàng Victoria, sinh ngày 24/5/1819, là Nữ vương của của Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland từ 20/6/1837 cho đến khi bà qua đời vào ngày 22/1/1901. Ảnh: Wikipedia. 

Ba vi Nu hoang noi tieng cua nuoc Anh la ai?-Hinh-5
 Bà kế vị ngai vàng ở tuổi 18. Thời đại của bà kéo dài 63 năm và 7 tháng được gọi là Thời đại Victoria, được đánh dấu bởi một loạt sự tiến bộ về công nghiệp, văn hóa, chính trị, khoa học, và quân sự trên khắp nước Anh. Ảnh: Wikipedia. 

Ba vi Nu hoang noi tieng cua nuoc Anh la ai?-Hinh-6
 Nữ hoàng Victoria kết hôn với người anh họ của bà, Vương thân Albert xứ Saxe-Coburg và Gotha, ngày 10/2/1840 tại Nhà thờ Hoàng gia của Cung điện St. Jame, thủ đô London. Họ có 9 người con. Ảnh: Wikipedia. 

Ba vi Nu hoang noi tieng cua nuoc Anh la ai?-Hinh-7
Đương kim Nữ hoàng Anh Elizabeth II, sinh ngày 21/4/1926 tại căn nhà số 17 Đường Bruton, Mayfair, thủ đô London. Bà là con gái đầu lòng của Quốc vương George VI và Vương hậu Elizabeth.  Ảnh: Mental Floss.  

Ba vi Nu hoang noi tieng cua nuoc Anh la ai?-Hinh-8
 Được biết, Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng thân Philip gặp nhau từ khi họ còn nhỏ tại một đám cưới vào năm 1934. Hồi tháng 7/1947, cặp đôi công bố về lễ đính hôn của họ. Ngày 20/11/1947, đám cưới của Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth II diễn ra tại Tu viện Westminster. Ảnh: BI.

Ba vi Nu hoang noi tieng cua nuoc Anh la ai?-Hinh-9
 Năm 1953, ở tuổi 25, Công chúa Elizabeth trở thành Nữ hoàng Elizabeth II sau khi Quốc vương George VI qua đời. Kể từ khi Nữ hoàng Elizabeth tiếp quản ngai vàng, Hoàng thân Philip luôn bên cạnh ủng hộ bà. Ảnh: BI.

Ba vi Nu hoang noi tieng cua nuoc Anh la ai?-Hinh-10
 Nữ hoàng Elizabeth II hiện là người nắm giữ vương quyền lâu nhất nước Anh. Tính đến thời điểm hiện tại là 66 năm và 261 ngày. Ảnh: Greek Reporter.

Ấn tượng màn trình diễn nhào lộn trên không tại triển lãm Chu Hải

Khách dự triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải - 2018 được tổ chức ở Quảng Đông mới đây có cơ hội chứng kiến các màn nhào lộn đẹp mắt của các máy bay hiện đại nhất của ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc.

An tuong man trinh dien nhao lon tren khong tai trien lam Chu Hai
 Hình ảnh đẹp mắt về đội bay biểu diễn nhào lộn Bayi của Trung Quốc tại triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2018 tổ chức ở Quảng Đông. Ảnh: Reuters.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.