Nọc độc bò cạp tử thần: Chất lỏng đắt đỏ nhất hành tinh

3,8 lít nọc độc từ loài này trị giá 39 triệu USD (khoảng 910 tỷ đồng). Với 130 đô-la, bạn sẽ chỉ nhận được một giọt thậm chí còn nhỏ hơn một hạt đường. Nhưng thậm chí nếu có tiền, bạn cũng chẳng thể mua được.

Tuy nhiên, không phải nọc độc của tất cả các loài bò cạp đều có giá trị như vậy. Chúng ta đang nói đến loài bò cạp sa mạc có tên "Ngòi nọc chết chóc" (deathstalker), phân bố khắp Bắc Phi và Trung Đông. Đây là một trong những loài bò cạp nguy hiểm nhất hành tinh.
Lí do? Nọc độc của chúng rất khó lấy. Người ta phải dùng tay không để trích xuất nọc, từng con một.
Một con bọ cạp chỉ có thể sản sinh ra tối đa 2 milligram cho mỗi lần chiết.
Thử làm một phép toán, nếu bạn có một con bọ cạp, bạn sẽ phải chiết nọc 2,64 triệu lần để đổ đầy một gallon. Người lấy nọc cũng đối mặt nguy cơ bị bọ cạp cắn. Chỉ một lần bị đốt thì không đủ làm một người trưởng thành khoẻ mạnh tử vong, nhưng chắc chắn sẽ rất đau.
Noc doc bo cap tu than: Chat long dat do nhat hanh tinh
Ảnh minh họa. 
Một lý do khác khiến nọc bọ cạp trở nên đắt giá, đó là tính ứng dụng của nó trong y học. Bên trong nọc độc chết người của bọ cạp chứa rất nhiều thành phần giúp ích trong việc tạo ra các loại thuốc mang tính đột phá, tiên phong.
Chẳng hạn, chlorotoxin trong nọc độc bọ cạp có thể liên kết với một số tế bào ung thư trong não và cột sống, từ đó giúp xác định kích thước và vị trí cụ thể của các khối u.
Các nhà nghiên cứu còn sử dụng bọ cạp để loại bỏ bệnh sốt rét ở muỗi. Kaliotoxin trong nọc bọ cạp cũng được thử nghiệm để chữa các bệnh về xương trên chuột. Các nhà khoa học hy vọng nó cũng có hiệu quả tương tự trên người.
Càng nghiên cứu nọc bọ cạp, các nhà khoa học càng phát hiện nhiều công dụng. Điều đó đồng nghĩa với việc nhu cầu về nọc độc bọ cạp sẽ không ngừng tăng lên. Vì vậy, họ đang cố gắng tìm ra cách chiết nọc bọ cạp nhanh hơn.
Điển hình như một nhóm ở Ma Rốc, họ đã phát minh ra một chiếc máy điều khiển từ xa việc thu hoạch nọc bọ cạp. Chiếc máy này có thể thu nọc từ 4 con cùng một lúc. Nghe có vẻ không nhiều lắm, nhưng đó là nhanh gấp 4 lần so với con người.
Các nhà nghiên cứu hy vọng chiếc máy có thể lên kệ sau vài năm nữa, giúp cho quá trình thu hoạch diễn nhanh và an toàn hơn.

Giải mã loài cá lạ "cứ ăn vào là say như uống rượu"

Nhiều người dân tại Cát Tiên (Lâm Đồng) cho rằng loài cá chày tại sông Đồng Nai ăn có thể gây say, buồn nôn và tiêu chảy tới hai ba ngày. Điều này khiến người cho và người nhận loài cá này cũng có một quy ước ngầm…

Trong một lần đến Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên, phóng viên Dân Việt được ông Nguyễn Văn Tiến – Phó giám đốc khu di tích giới thiệu về loại cá chày. Đặc biệt, ông Tiến cho biết, nếu ai có sức đề kháng yếu khi ăn thịt loại cá này có thể bị say, buồn nôn…

Nàng tiên cá Ấn Độ và nỗi đau ai cũng khiếp đảm

(Kiến Thức) - Mỗi buổi sáng, nàng tiên cá Ấn Độ sẽ thức dậy trước khi mặt trời mọc và nhấn chìm cơ thể mình xuống hồ, chỉ để nổi từ cổ trở lên. Đến khi mặt trời lặn, người phụ nữ sẽ bơi về bờ và trở về nhà, sinh hoạt như bình thường.

Có nhân nuôi được bò cạp, cà cuống…?

(Kiến Thức) - Việc nhân một số loài côn trùng như bò cạp, cà cuống, dế... không hề khó, bởi những loài côn trùng này dễ nuôi.

Hỏi: Có một thời gian rộ lên phong trào nhân nuôi bò cạp, cà cuống... sau đó lại lắng xuống. Phải chăng việc nhân nuôi các loại côn trùng này rất khó nên không thành công? - Nguyễn Văn An (Thái Bình).
Co nhan nuoi duoc bo cap, ca cuong…?
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.