Nổ bom hàng loạt ở Trung Quốc, ít nhất 6 người chết

(Kiến Thức) - Vụ nổ bom hàng loạt ở Trung Quốc xảy ra tại 13 địa điểm thuộc địa bàn thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, khiến ít nhất 6 người chết.

Vụ nổ bom hàng loạt ở Trung Quốc xảy ra chiều 30/9, tại 13 địa điểm khác nhau trên khắp thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, làm 6 người chết và ít nhất 13 người bị thương. 
Vào lúc 21h10, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) viết trên tài khoản Twitter rằng, lực lượng công an huyện Liễu Thành đang nghi ngờ một nam nghi phạm họ Wei (33 tuổi) trong vụ nổ bom hàng loạt.
Trước đó, có nhiều tin đồn rằng, động cơ gây án trong loạt vụ nổ trên là do trả thù cá nhân.
Trên bản tin đăng ở trang chủ CCTV, 13 địa điểm nổ bom liên hoàn nằm rải rác từ bệnh viện, trung tâm thương mại, nhà tù, trạm giao thông cho tới các trụ sở hành chính.
Những năm gần đây, Trung Quốc đã chứng kiến nhiều vụ thảm sát bằng dao và đánh bom nhằm vào các khu vực đông người như chợ búa, trạm xe lửa. 
Một số hình ảnh hiện trường vụ việc:
No bom hang loat o Trung Quoc, it nhat 6 nguoi chet
Một phần tòa nhà bị sập.  

No bom hang loat o Trung Quoc, it nhat 6 nguoi chet-Hinh-2
 Giải cứu nạn nhân. 

No bom hang loat o Trung Quoc, it nhat 6 nguoi chet-Hinh-3
 Các vụ nổ xảy ra liên tiếp ở nhiều địa điểm.

No bom hang loat o Trung Quoc, it nhat 6 nguoi chet-Hinh-4
 Theo báo cáo, ít nhất 19 người thương vong trong vụ việc.

No bom hang loat o Trung Quoc, it nhat 6 nguoi chet-Hinh-5
Các nạn nhân tại hiện trường. 

Nổ lớn ở Pakistan, hơn 60 người thương vong

(Kiến Thức) - Ít nhẩt 10 người chết và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ nổ lớn ở Pakistan sau khi một xe kéo chở khách đâm mô tô.

Quan chức Zahid Salim Gondal cho biết, các báo cáo ban đầu đều chỉ ra rằng, vụ nổ lớn ở Pakistan xảy ra khi các thiết bị do một trong những hành khách ngồi trên xe kéo mang theo bị phát nổ.
No lon o Pakistan, hon 60 nguoi thuong vong
Cảnh sát và nhân viên an ninh kiểm tra hiện trường vụ nổ ở Multan, Pakistan hôm 13/9. 

Quốc hội Nga cho phép không kích phiến quân IS ở Syria

(Kiến Thức) - Nga được phép không kích phiến quân IS tại Syria, sau khi Hội đồng Liên bang nhất trí tán thành việc sử dụng lực lượng vũ trang ở nước ngoài.

Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov ngày 30/9 cho biết, Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) vừa nhất trí tán thành việc sử dụng Các lực lượng vũ trang Nga ở nước ngoài, cho phép không kích phiến quân IS ở Syria.
Quoc hoi Nga cho phep khong kich phien quan IS o Syria
Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov.
“Chúng tôi đang nói về hoạt động của riêng Không quân Nga. Như Tổng thống của chúng tôi đã nói, việc sử dụng bộ binh đã bị loại trừ. Mục đích của hoạt động quân sự này là yểm trợ trên không lực lượng chính phủ Syria trong cuộc chiến chống phiến quân IS”, ông Ivanov khẳng định.

Đài Loan sắp xây xong hải đăng trái phép ở đảo Ba Bình

Trang Yibada ngày 30/9 đưa tin rằng, Đài Loan sắp xây xong  hải đăng trái phép trên đảo Ba Bình thuộc chủ quyền Việt Nam.

Theo Cục Cảng vụ và hàng hải Đài Loan, hải đăng trái phép trên đảo Ba Bình này sẽ có tầm hoạt động 10 hải lý (18,5km).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.