phim Godzilla, 1954)
vốn là một quái vật khổng lồ (hay còn gọi là kaiju) hư cấu của Nhật Bản, lần đầu tiên ra mắt khán giả vào năm 1954 trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Ishiro Honda, do hãng Toho sản xuất. Trong 60 năm qua, đã có 28 bộ phim về quái vật này được sản xuất và đưa Godzilla đã trở thành một hiện tượng kinh điển trong nền văn hóa đại chúng toàn cầu. Godzilla xuất hiện trong cả các trò chơi, tiểu thuyết, truyện tranh và phim truyền hình.
The Brundlely (The Fly, 1987)
là một trong những con quỷ ghê rợn nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Nó được sinh ra sau một cuộc thí nghiệm khoa học thất bại. Nhà khoa học Seth Brundle đã mạo hiểm tự biến mình thành một loài vật lai giữa người và ruồi. Dần dần ông bị mất hết đặc tính của người và bắt đầu hình thành thói quen nôn thức ăn ra trước khi ăn.
Hellraiser kể về Frank, một kẻ sống vì nhục dục. Hắn đã lập giao kèo với các Cenobites, quỷ dữ sống trong chiếc hộp xếp hình bí ẩn và Frank bị tra tấn và giam cầm vĩnh viễn trong địa ngục này. Hắn thoát được về trần gian và cầu viện đến Julia, vợ của anh trai hắn, để giúp hắn khôi phục thành người.
