Những loài vật có khả năng tự tái tạo

Những loài vật có khả năng tự tái tạo

(Kiến Thức) - Không phải chỉ có thằn lằn mới có thể mọc lại một chiếc đuôi mới sau khi bị kẻ thù ăn mất chiếc đuôi cũ.

Tất nhiên, thằn lằn vẫn là nhân vật đầu tiên trong danh sách những loài có khả năng tái tạo kỳ diệu này.
Tất nhiên, thằn lằn vẫn là nhân vật đầu tiên trong danh sách những loài có khả năng tái tạo kỳ diệu này.
Chúng có thể tự cắt bỏ đuôi của mình để chạy trốn khỏi kẻ thù. Và sau đó, một chiếc đuôi khác sẽ tự mọc lại.
Chúng có thể tự cắt bỏ đuôi của mình để chạy trốn khỏi kẻ thù. Và sau đó, một chiếc đuôi khác sẽ tự mọc lại.
Sa giông là một loài lưỡng cư sở hữu ngoại hình rất khiêm tốn nhưng lại có khả năng tái sinh đáng kinh ngạc.
Sa giông là một loài lưỡng cư sở hữu ngoại hình rất khiêm tốn nhưng lại có khả năng tái sinh đáng kinh ngạc.
Sa giông có thể mọc lại tứ chi, tái tạo mắt, cột sống, não và các bộ phận khác trên cơ thể khi bộ phận đó bị hủy hoại.
Sa giông có thể mọc lại tứ chi, tái tạo mắt, cột sống, não và các bộ phận khác trên cơ thể khi bộ phận đó bị hủy hoại.
Ốc cũng có khả năng kỳ diệu này.
Ốc cũng có khả năng kỳ diệu này.
Nếu bị kẻ thù ăn mất phần đầu, một vài loại ốc, ốc sên, ốc xà cừ có thể mọc lại ngay một chiếc đầu mới với một đôi mắt hoàn hảo.
Nếu bị kẻ thù ăn mất phần đầu, một vài loại ốc, ốc sên, ốc xà cừ có thể mọc lại ngay một chiếc đầu mới với một đôi mắt hoàn hảo.
Cá ngựa vằn cũng là một “nhân vật” sáng giá trong danh sách này.
Cá ngựa vằn cũng là một “nhân vật” sáng giá trong danh sách này.
Với khả năng tái sinh kỳ diệu của mình, nhiều bộ phận bao gồm vây, dây cột sống, cơ tim của chúng có thể mọc lại hoàn chỉnh.
Với khả năng tái sinh kỳ diệu của mình, nhiều bộ phận bao gồm vây, dây cột sống, cơ tim của chúng có thể mọc lại hoàn chỉnh.
Ngoài việc là một loài gặm nhấm ghê tởm, chuột gai châu Phi còn có thể tái sinh – một khả năng thật sự không nên dành cho chúng.
Ngoài việc là một loài gặm nhấm ghê tởm, chuột gai châu Phi còn có thể tái sinh – một khả năng thật sự không nên dành cho chúng.
Chúng có thể tái tạo phần da và thịt bị mất mà không có bất kỳ dấu vết gì. Các nhà khoa học đang nghiên cứu chúng để tiến hành tái tạo tế bào và các bộ phận bị mất trên cơ thể con người.
Chúng có thể tái tạo phần da và thịt bị mất mà không có bất kỳ dấu vết gì. Các nhà khoa học đang nghiên cứu chúng để tiến hành tái tạo tế bào và các bộ phận bị mất trên cơ thể con người.

GALLERY MỚI NHẤT