Những lần tạo cớ gây chiến tồi tệ nhất lịch sử nhân loại (1)
(Kiến Thức) - Trong lịch sử nhân loại có rất nhiều cuộc chiến tranh hay xung đột diễn ra bởi những lý do ngụy tạo để một cường quốc hay liên minh quân sự mở đường cho các hoạt động quân sự lên các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác.
Tuấn Anh
Nếu như cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học ở Douma hôm 7/4 vừa rồi được kết luận là sai sự thật thì việc Mỹ công kích vào Syria cùng đồng minh nhằm trả đũa cho một việc chưa từng xảy ra xứng đáng được xếp tiếp vào bảng xếp hạng những vụ tạo cơ gây chiến tồi tệ nhất lịch sử nhân loại.
Vụ cháy tòa nhà Reichstag
Tòa nhà Reichstag là tòa nhà quốc hội của Đế chế Đức, được xây dựng từ cuối thế kỷ 19. Vào đêm ngày 27/2/1933, Reichstag bỗng dưng bốc cháy và chỉ không lâu sau đó cảnh sát Đức bắt được hung thủ gây ra vụ cháy tòa nhà quốc hội Đức là Marinus van der Lubbe, một đảng viên Đảng Cộng Sản Hà Lan đang thất nghiệp. Chính phủ Đức khi đó do Adolf Hitler đứng đầu đã ngay lập tức tận dụng sự kiện này làm một con bài chính trị cho mình.
Tòa nhà quốc hội Đức chìm trong biển lửa năm 1933. Ảnh: Sputnik.
Theo đó, họ đặt tất cả các Đảng viên của Đảng Cộng Sản Đức ra ngoài vòng pháp luật ngay lập tức và phế bỏ hoàn toàn quyền lực chính trị của những đảng viên Đảng Cộng Sản Đức đang nằm trong chính quyền của nước này.
Chưa hết, nhân tiện việc đàn áp Đảng Cộng Sản Đức, Đảng Quốc Xã đã đàn áp luôn mọi đảng phái chính trị khác ở quốc gia này, đặt mọi đảng phái khác ra ngoài vòng pháp luật. Đây được coi là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc nổ ra Chiến tranh Thế giới thứ 2 được Đảng Quốc Xã phát động sau đó 6 năm.
Về nguyên nhân của vụ cháy tòa nhà quốc hội Đức, nhiều sử gia cho rằng vụ cháy đã được gây nên một cách có chủ ý dưới sự chỉ đạo của Hermann Goering - một thành viên cấp cao của Đảng Quốc Xã Đức nhằm ngụy tạo nên một cái cớ để đàn áp chính trị. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự của vụ cháy này vẫn chỉ là giả thiết do các tài liệu liên quan đã được Đức Quốc Xã hủy ngay sau đó.
Vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq
Ông Colin Powell và lời nói dối dẫn tới cái chết của hàng trăm nghìn người dân thường vô tội Iraq. Ảnh: Sputnik.
Ngày 5/2/2003, Ngoại trưởng Mỹ ông Colin Powell - một nhà ngoại giao đầy kinh nghiệm của Mỹ đã vứt bỏ tất cả danh vọng của mình bằng lời nói dối lớn nhất thế kỷ 21 tính tới thời điểm đó.
Ngày hôm đó, tại Liên Hiệp Quốc, ông Colin Powell đã giơ trên tay một lọ thuốc chữa bệnh than (nhiều nguồn tin cho rằng đó là... lọ muối) với lời khẳng định đanh thép rằng đây là bằng chứng về việc Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt được CIA thu giữ từ quốc gia Trung Đông này.
Hành động của Ngoại trưởng Mỹ đã khiến nhiều cường quốc trong Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc nhất trí về việc tấn công quân sự, lật đổ chế độ độc tài của Sadam Hussen tại Iraq mặc kệ những lời tố cáo về lời nói dối trắng trợn này của phía Iraq cũng như nhiều quốc gia khác.
Chỉ một tháng sau lời phát biểu của Colin Powell, Mỹ đã đứng đầu liên quân tấn công vào Iraq với chiến dịch quân sự lớn chưa từng có trong thế kỷ 21.
Video: Lời nói dối hùng hồn của ông Colin Powell tại Liên Hiệp Quốc năm 2003.
Cuộc chiến tranh Iraq đã gây ra thương vong cho hàng trăm nghìn người dân thường vô tội của quốc gia này, gián tiếp dẫn tới sự ra đời của tổ chức khủng bố IS. Tuy nhiên, vũ khí hóa học hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt chưa bao giờ được tìm thấy ở quốc gia này suốt hàng chục năm quân Mỹ đồn trú tại đây,
Khoảng 1 năm sau khi cuộc chiến bắt đầu, ông Colin Powell cho biết thông tin ông có lúc đó là sai lầm và bài diễn thuyết hùng hồn của mình tại Liên Hiệp Quốc là không chính xác. Ông xin từ chức và về hưu nhằm cứu vãn một chút ít danh dự của mình.
Sự kiện Phụng Thiên
Sự kiện Phụng Thiênhay còn được biết tới với cái tên Sự kiện Mãn Châu do quân đội Nhật Bản dựng lên nhằm lấy cớ để xâm lược Trung Quốc năm 1931. Đây cũng là sự kiện đánh dấu việc Chiến tranh Thế giới thứ 2 nổ ra ở châu Á - Thái Bình Dương.
Lính Nhật tiến vào Mãn Châu sau khi dựng lên sự kiện Phụng Thiên. Ảnh: Sputnik.
Vào đêm ngày 18/9/1931, các nhân chứng người Trung Quốc cho biết họ nhìn thấy rõ một người lính Nhật thậm chí còn mặt quân phục được xác định danh tính là Trung sĩ Kawamoto Suemori đã đặt khối thuốc nổ gần đường ray xe lửa thuộc tuyến đường sắt phía Nam Mãn Châu do Nhật sở hữu gần địa danh Mukden, nay là Thẩm Dương.
Vụ nổ không lớn, thậm chí còn không gây ra tổn thất gì cho hệ thống đường sắt và một tàu hỏa của Nhật vẫn đi qua đó chỉ sau ít phút. Tuy nhiên, Lục quân Đế quốc Nhật Bản vẫn buộc tội những người dân vô tội Trung Quốc hành vi phá hoại, nhằm tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực để chiếm Mãn Châu.
Thủ đoạn này sớm bị phơi bày trước quốc tế sau đó khiến Nhật Bản bị cô lập về mặt ngoại giao và buộc phải rút khỏi Hội Quốc Liên vào tháng 3/1933.
Sự kiện Vịnh Bắc Bộ
Một sự kiện rất quen thuộc với người Việt Nam được Mỹ dựng lên để lấy cớ ném bom vào miền Bắc nước ta.
Diễn ra vào ngày 2/8/1964, phía Mỹ đã cho rằng các tàu phóng lôi của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tấn công tàu khu trục USS Maddox của Mỹ lúc đó đang ở hải phận quốc tế, dẫn tới một cuộc đấu súng trên biển.
Hình ảnh được tàu Maddox của Mỹ ghi lại khi bị tàu phóng lôi của ta tấn công do phi phạm lãnh hải.
Tổng thống Lyndon Johnson đã ngay lập tức điều tàu USS Turner tới hỗ trợ tàu Maddox và hai tàu này đã báo cáo rằng họ tiếp tục bị tấn công bởi "tàu địch" vào ngày 4/8/1964.
Phía Mỹ đã ngay lập tức đáp trả lại việc tàu của họ bị tấn công ở "hải phận quốc tế" bằng việc cho máy bay ném bom miền Bắc Việt Nam vào ngày 7/8/1964 - chỉ chưa đầy một tuần sau khi vụ việc xảy ra.
Kèm theo đó là sự leo thang của cuộc Chiến tranh Việt Nam, dẫn tới việc 200.000 bộ binh Mỹ được chuyển đến miền Nam Việt Nam vào năm 1965, tới năm 1968 Mỹ tăng quân số tại đây lên hơn nửa triệu quân.
Cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài hàng thập kỷ sau Sự kiện Vịnh Bắc Bộ, dẫn tới cái chết của khoảng 58.000 binh lính Mỹ, 3,1 triệu người Việt Nam, 300.000 người Campuchia và 62.000 người Lào.
McNamara đang lý giải về việc tàu Mỹ bị tấn công ở Vịnh Bắc Bộ và cho rằng các tàu Mỹ đang ờ "hải phận quốc tế". Vòng tròn đỏ là nơi diễn ra vu việc. Ảnh: Sputnik.
Năm 2003, nguyên Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam ông Robert McNamara đã cho biết, vụ việc các tàu Mỹ bị tấn công trong Vịnh Bắc Bộ xảy ra khi các tàu này đã xâm nhập vào lãnh hải của Việt Nam và vụ tấn công hôm 4/8/1964 chưa từng xảy ra, chỉ là cái cớ mà Mỹ bịa ra để leo thang chiến tranh ở Việt Nam.
Hai năm sau lời thú nhận của ông McNamara, các tài liệu được giải mật bởi cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA đã cho biết, vụ việc Vịnh Bắc Bộ hoàn toàn chỉ là bịa đặt đúng như "lời thú tội" của ông McNamara lúc bấy giờ.
(Kiến Thức) - Chiến tranh Việt Nam, có lẽ là cuộc chiến có số tướng Mỹ bỏ mạng nhiều nhất và nguyên nhân cái chết của họ cũng kỳ bí như cách cuộc chiến này bắt đầu.
Chuẩn tướng Alfred Judson Force Moody - Phó chỉ huy trưởng Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 thuộc Lục quân Mỹ, là tướng Mỹ đầu tiên tử vong trong Chiến tranh Việt Nam vào 19/3/1967 ở tuổi 49 vì đau tim chỉ muồn tuần sau khi ông này tới miền Nam Việt Nam. Nguồn ảnh: Virtual.
Tàu chiến Pháp tấn công Syria lộ nhược điểm sau khi về nước
(Kiến Thức) - Khinh hạm FREMM của Pháp sau khi khai hỏa ba quả tên lửa vào Syria hôm 14/4 vừa rồi đã quay trở về Pháp trong tình cảnh bệ phóng bị ám khói "đen xì" sau chỉ ba phát bắn.
Khinh hạm FREMM của Pháp đã trở về nước sau màn không kích chớp nhoáng tại Syria cùng với liên quân Anh, Mỹ hôm 14/4 vừa rồi. Điều đáng nói là trong những bức ảnh đầu tiên của chiếc FREMM của Pháp lại có thể nhận thấy các giếng phóng tên lửa "đen xì" của chiếc khinh hạm này. Nguồn ảnh: Sina.
Đong đếm sức mạnh hai khẩu súng số 1 trong Chiến tranh Việt Nam
(Kiến Thức) - Trong Chiến tranh Việt Nam, các dòng súng trường AR-15 và AK-47 luôn được xem là loại vũ khí mang tính biểu tượng cho học thuyết quân sự của hai cường quốc hàng đầu thế giới, vậy chúng có gì đặc biệt?
Mặc dù khẩu AR-15 và sau đó là M16 (có thiết kế tương tự) mang rất nhiều tai tiếng trong Chiến tranh Việt Nam khi binh lính Mỹ kêu ca quá nhiều về nó, nhưng thực tế hoàn toàn có thể coi khẩu súng này là đối thủ xứng tầm với khẩu AK-47. Nguồn ảnh: Wiki.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mais'ke, và tiến gần đến Kramatorsk ở khoảng cách chưa đầy 10 km; đe dọa biến thành phố này thành “bãi săn mùa đông”.
Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.
Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mais'ke, và tiến gần đến Kramatorsk ở khoảng cách chưa đầy 10 km; đe dọa biến thành phố này thành “bãi săn mùa đông”.
Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.