Những điều độc đáo trong lễ hội Halloween tại các quốc gia
Tùy thuộc vào bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia mà lễ hội Halloween lại mang những nét đặc trưng rất riêng biệt nhưng cũng không kém phần thú vị.
Nguyễn Nguyễn
Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Bắt nguồn từ dân tộc Celt tồn tại từ hơn 2.000 năm trước, Halloween ban đầu chỉ đơn giản được tin là thời điểm có thể giúp người đã khuất được trở về trần gian vào đêm cuối tháng 10.
Được chính thức tổ chức lần đầu tại Mỹ, tuy nhiên, với sự giao thoa giữa các nền văn hóa, lễ hội Halloween nhanh chóng du nhập và trở thành một phần quen thuộc tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Lễ hội Halloween có nguồn gốc từ dân tộc Celt từ hơn 2000 năm trước.
Mặc dù vậy, do mỗi nước lại có nét văn hóa riêng nên khi "nhập gia tùy tục", Halloween cũng mang nét đặc sắc khác nhau.
Anh
Nét đặc trưng trong ngày Halloween của người Anh là đốt lửa. Trong quan niệm của người Anh, những đống lửa rực cháy trên đường phố trong ngày này như lời gợi nhắc đến câu chuyện của Guy Fawkes, người có ý định làm nổ tung Toà nhà Hội động ở London vào 1605 và phải nhận cái kết thê thảm.
Một điều đặc biệt khác trong Halloween của người Anh đó là việc người ta không khắc bí ngô mà thay vào đó là "punkies" - đèn lồng làm từ củ cải đường để dẫn lối cho những linh hồn đi lang thang.
"Punkies" - đèn lồng làm từ củ cải. Ảnh: Alamy
Đức
Halloween là lễ hội thu hút đông đảo người dân Đức tham gia. Vào ngày ngày, người dân sẽ mặc trang phục của những nhân vật truyền thống như phủ thủy rồi nhảy múa, ca hát suốt đêm.
Một điều đặc biệt trong ngày này ở Đức là người dân sẽ ném dao ra ngoài đường với quan niệm có thể ngăn chặn điều chẳng lành khi các linh hồn trở về.
Áo
Halloween tại Áo kéo dài hơn các quốc gia khác khi được tổ chức từ ngày 30/10 - 8/11. Không giống các nước khác, người dân nước này không tổ chức lễ hội hóa trang mà dành thời gian tới nghĩa trang dọn dẹp phần mộ người thân.
Ngoài ra họ còn chào đón các linh hồn bằng cách đặt một cốc nước, bánh mỳ và thắp nến trên bàn trước khi ngủ.
Italia
Ở Italia, Halloween được coi là ngày quốc lễ, học sinh được nghỉ học và hầu như không có cơ quan hành chính nào làm việc. Vào ngày ngày, các gia đình sẽ cùng nhau nấu ăn thịnh soạn, bày biện đẹp mắt sau đó đi đến nhà thờ mà không khóa cửa nhà.
"Bánh Đậu người chết" trong ngày Halloween của người Ý.
Người Italia quan niệm rằng, nếu buổi tối trở về, bàn tiệc vẫn còn nguyên đồng nghĩa với việc các linh hồn đã từ chối gia đình họ và sẽ gieo rắc những điều không may mắn vào năm sau.
Nhật Bản
Là một quốc gia Châu Á nên cách tổ chức Halloween của người Nhật Bản cũng có nhiều khác biệt. Ngày này ở đất nước mặt trời mọc có tên là Obon (còn được gọi là "Matsuri" hoặc "Uarbon"), một dịp đặc biệt dành cho các linh hồn của người đã khuất.
Đường phố Nhật Bản treo đầy đèn lồng trong ngày Obon.
Lễ hội Obon không tổ chức vào ngày 31/10 mà thường diễn ra vào tháng 7 hoặc tháng 8. Vào ngày này, người dân chuẩn bị thức ăn rất kỹ lưỡng, treo đèn lồng đỏ ở khắp mọi nơi. Ngoài ra, người dân còn thắp nến trong những chiếc đèn lồng nhỏ rồi thả trôi trên các dòng sông.
Rộn ràng không khí Halloween 2019 tại phố đi bộ Bùi Viện.Video: Tuổi trẻ.
Những chú chó hóa trang Halloween “sành điệu” hơn cả người
Tham dự tiệc Halloween từ thiện tại công viên Hampstead ở London, Anh, những chú chó này mới là tâm điểm khi được hóa trang cầu kỳ hơn cả chủ.
Những người yêu động vật ở London, đặc biệt là chó, không thể bỏ qua sự kiện dắt chó đi dạo ngày Halloween có tên “Mọi chú chó đều đáng quý” (All Dogs Matter Halloween Dog Walk), được tổ chức hàng năm ở công viên Hampstead.
An ninh New York “gồng mình” trong đêm hội Halloween sau khủng bố
(Kiến Thức) - Người dân New York tham gia buổi diễu hành Halloween trong vòng vây an ninh được thắt chặt sau vụ khủng bố khiến 8 người thiệt mạng.
Buổi diễu hành Halloween lần thứ 44 vẫn diễn ra ở các tuyến phố chính ở trung tâm New York sau vụ khủng bố ở Manhattan khiến hàng chục người thương vong hôm 31/10. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn Sở cảnh sát New York đã phải tăng cường thêm hàng trăm nhân viên an ninh tuần tra trong suốt thời gian diễn ra lễ diễu hành trên. Ảnh: CNN.
Nhiều người tham gia lễ diễu hành chia sẻ họ cảm thấy an toàn khi biết rằng an ninh được tăng cường. Ảnh: CNN.
“Buổi diễu hành Halloween vẫn diễn ra. Chúng ta vẫn ở đây để chứng minh một điều rằng chủ nghĩa khủng bố không bao giờ chiến thắng”, Thống đốc New York Andrew Cuomo phát biểu với CNN. Ảnh: AP.
Được biết, đoàn người bắt đầu diễu hành ở vùng West Village, cách nơi chiếc xe tải đâm vào xe buýt trường học hôm 31/10 không xa. Ảnh: Getty Images.
Người dân New York đổ ra đường phố trong lễ hội Halloween hôm 31/10. Ảnh: Getty.
Lực lượng an ninh "sát cánh" cùng người dân trong đêm diễu hành Halloween. Ảnh: Twitter.
Buổi diễu hành Halloween thường niên diễn ra chỉ vài giờ sau khi vụ tấn công khủng bố ở New York xảy ra. Ảnh: Getty Images.
Những bộ xương khổng lồ xuất hiện trong lễ diễu hành Halloween ở trung tâm New York. Được biết, hoạt động thường niên này bắt đầu từ năm 1973. Ảnh: Getty Images.
Cảnh sát trang bị vũ khí đảm bảo an ninh cho buổi diễu hành. Ảnh: Getty Images.
Biển người tham gia đêm hội Halloween lần thứ 44 hôm 31/10. Ảnh: Getty Images.
“Chúng tôi không sống trong sợ hãi mà vẫn mạnh mẽ. Chủ nghĩa khủng bố sẽ không bao giờ chiến thắng”, Weiss, 28 tuổi, một người tham gia lễ diễu hành, chia sẻ. Ảnh: Telegraph.
Rùng rợn cách hóa trang dịp Halloween 100 năm trước
(Kiến Thức) - Những bức ảnh đen trắng dưới đây cho thấy cách mọi người lựa chọn trang phục và hóa trang trong dịp lễ hội Halloween cách đây 100 năm rùng rợn và đáng sợ hơn nhiều so với hiện tại.
Theo The Sun, so với hiện tại, cách hóa trang của mọi người trong dịp lễ hội Halloween hơn 100 năm trước được đánh giá là rùng rợn và đáng sợ hơn. (Nguồn ảnh: The Sun)
Vào những năm 1900, các em nhỏ thường có những trò đùa tinh quái, diễu hành trên đường phố với ngoại hình đáng sợ và gây não loạn cả khu dân cư.
Một em nhỏ hóa trang để dọa mọi người trong dịp Halloween 100 năm trước.
Mọi người chụp ảnh lưu niệm trong một bữa tiệc Halloween.
Vào dịp Halloween năm 1920, cảnh sát ở Oklahoma (Mỹ) đã đuổi theo một chiếc ô tô vì tưởng rằng một người phụ nữ bị kẹt dưới chiếc xe này. Tuy nhiên, "người phụ nữ" này thực tế chỉ là hình nộm một thợ may.
Cho đến những năm 1940 và 1950, trò chơi trick-or-treat (Cho kẹo hoặc bị ghẹo) bắt đầu trở nên phổ biến hơn trong dịp này.
“Đồng phục” dịp Halloween.
Chắc hẳn chẳng ai dám trêu đùa bộ ba này.
Một người đeo mặt nạ chụp ảnh bên những quả bí ngô dịp Halloween.
Đèn quả bí ngô “Jack-o'-lantern” xuất hiện trong lễ hội Halloween trăm năm trước.
Hóa trang Halloween cũng trở nên phổ biến trong các bữa tiệc của người lớn vào những thập niên đầu của thế kỷ 20.
Nhạc sĩ này chắc hẳn sẽ hoảng hồn khi quay lại phía sau.
Theo dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11–14 độ C, vùng núi từ 8–11 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.
Công ty cổ phần Viglacera Phú Thọ được chấp thuận là chủ đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phù Ninh, tổng vốn hơn 2.559 tỷ đồng.
Ngày 19/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà vừa trao trả tài sản cho người dân trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang tích cực làm rõ vụ việc người mẹ tử vong, con gái bị vùi dưới đất khi đi mua lợn xảy ra tại xã Xuân Ái.
Quá trình làm nhiệm vụ, Công an Hợp Kim (Phú Thọ) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Tỉnh Phú Thọ giành 11 giải Nhất và đạt tổng cộng 229 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025-2026, thể hiện năng lực đào tạo nổi bật của địa phương.
Đang vận chuyển thuê 24.000 viên hồng phiến, 10g ketamine từ Lào về Việt Nam, Nguyễn Văn Thành đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.
Ngày 19/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà vừa trao trả tài sản cho người dân trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.
Công ty cổ phần Viglacera Phú Thọ được chấp thuận là chủ đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phù Ninh, tổng vốn hơn 2.559 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang tích cực làm rõ vụ việc người mẹ tử vong, con gái bị vùi dưới đất khi đi mua lợn xảy ra tại xã Xuân Ái.