Những bí mật về lò vi sóng bà nội trợ nào cũng khiếp sợ

Lò vi sóng ngày càng thiết yếu khi giúp các bà nội trợ tiết kiệm thời gian chế biến thức ăn chỉ trong vài giây.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đặt ra câu hỏi rằng liệu thiết bị lò vi sóng có nguy hiểm đến sức khỏe con người không?
Lò vi sóng là thiết bị sử dụng điện từ trường (EMF), rung ở tốc độ 2,4 tỷ lần một giây. Điều này khiến lượng nước trong thức ăn cộng hưởng ở tần số cực cao và tạo ra độ nóng.
Trong khi đó cách làm nóng thông thường lại rất khác. Đó là một quá trình nhẹ nhàng hơn với sức nóng dần dần chuyển từ bên ngoài vào bên trong. Nấu ăn với lò vi sóng bắt nguồn từ các phân tử nước hiện hữu trong thức ăn, nguồn năng lượng này chuyển hóa thành sức nóng ma-sát, hay còn gọi là hiệu ứng nhiệt.
Lò vi sóng có rất nhiều tác hại với người sử dụng.
Lò vi sóng có rất nhiều tác hại với người sử dụng. 
Qua các nghiên cứu về lò vi sóng, một số kết luận đã được đưa ra như sau:
- Khi ăn các đồ ăn quay trong lò vi sóng, cơ quan tiêu hóa có thể bị kích động và sản sinh ra chất d-Nitrosodienthanolamines, một chất gây ung thư rất phổ biến.
- Làm nóng sữa và các hạt ngũ cốc bằng lò vi sóng có thể chuyển hóa axit amin thành chất gây ung thư (carcinogenic).
- Các thử nghiệm y khoa của Thụy Sỹ đã tìm rằng các thức ăn khi cho qua lò vi sóng sẽ làm tăng mức độ cholesterol, đồng thời làm giảm các tế bào hồng cầu và bạch cầu trong khi lại làm tăng hemoglobin và sản sinh ra các hợp chất phân ly phóng xạ.
- Rã đông các loại hoa quả đóng đá bằng lò vi sóng có thể chuyển hóa galactoside và glucoside thành carcinogen, một chất gây ung thư.
- Thậm chí chỉ cần vài giây đưa thức ăn sống, thức ăn chín hay hoa quả đóng đá vào lò vi sóng cũng có thể chuyển hóa alkaloid thành carcinogen gây ung thư.
- Các nghiên cứu của Nga và Nhật Bản cho thấy thức ăn có thể mất đi 60-90% giá trị khi nấu hoặc làm nóng bằng lò vi sóng. Các loại vitamin quan trọng như B, C, E và các khoáng chất cần thiết cũng có thể bị mất.
- Các loại thức ăn ít nước được nấu trong lò vi sóng có thể mất đến 97% chất chống oxi hóa.
- Một vấn đề khác với lò vi sóng là rất nhiều người đựng thức ăn trong các hộp giấy hoặc nhựa và các chất độc gây ung thư có thể rò rỉ từ những hộp đựng đó và ngấm vào đồ ăn.
5 mẹo để đối phó với tác hại của lò vi sóng:
- Đầu tư một chiếc lò nướng hay nồi hấp để thay thế. Các thiết bị này có tính an toàn cao hơn và tốt cho sức khỏe hơn một chiếc lò vi sóng.
- Lên kế hoạch cho bữa ăn của mình, hãy bỏ bữa tối ra khỏi tủ đá từ buổi sáng hoặc đêm để không phải rã đông một cách nhanh chóng.
- Các món súp hay thịt hầm đông đá có thể đưa ra khỏi tủ lạnh trước một tiếng hoặc rã đông một phần bằng cách ngâm vào nước nóng hoặc đặt lên chảo nóng nếu cần.
- Nếu vẫn nhất thiết muốn giữ lại lò vi sóng thì không cho trẻ em, phụ nữ có thai và người có hệ miễn dịch kém lại gần lò vi sóng khi đang hoạt động.
- Tránh lò vi sóng đang quay càng xa càng tốt, như vậy nguy cơ nhiễm EMF của bạn sẽ giảm đi đáng kể.
Mời quý độc giả xem video 7 thực phẩm càng ăn nhiều càng tốt (nguồn Youtube):

Báo động virus Zika lan rộng từ châu Phi sang châu Âu

(Kiến Thức) - Các chuyên gia nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, virus Zika ăn não người có thể lan rộng khắp châu Phi và sang cả châu Âu mùa hè này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 7.500 người tại vùng đảo Cape Verde ngoài khơi bờ biển phía tây của châu Phi đã bị nhiễm virus Zika ăn não người, trong đó, đã phát hiện 3 em bé mắc dị tật đầu nhỏ.
Các nhà nghiên cứu khẳng định, virus này đã lây nhiễm cho khoảng 1,5 triệu người tại Brazil và cùng gene với loại virus xuất hiện ở đảo Cape Verde.

Nối lại chân gần đứt lìa cho một thanh niên

Bị tai nạn giao thông khiến 1/3 cẳng chân gần đứt lìa, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy cơ tàn phế nhờ được các bác sĩ trạm cấp cứu cửa ngõ Tây Bắc TP tiếp nhận, xử trí nhanh.

Ngày 23/5, Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 Bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận xử trí phẫu thuật nối chân thành công một trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1/3 cẳng chân gần đứt lìa. Bệnh nhân là anh T.M.N. (25 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang). Trước đó, ngày 15-5, anh N. được chuyển đến trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu, lơ mơ, vết thương dập nát đứt gần lìa 1/3 dưới cẳng chân phải, lộ 2 xương cẳng chân, lộ động mạch mu chân và chày sau, các ngón chân tím nhạt, lạnh, mạch mu chân và mạch chày sau không bắt được. Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn và phẫu thuật nối chi.
Các bác sĩ Khoa Ngoại cơ xương khớp Bệnh viện Xuyên Á cắt lọc, rửa sạch vết thương, đặt khung cố định muller. Sau đó, tiến hành vi phẫu mạch máu, nối các động mạch chày sau, chày trước và các tĩnh mạch. Sau phẫu thuật, các ngón chân của bệnh nhân đã hồng hào trở lại, mạch chày trước và chày sau đập tốt. Hiện bệnh nhân đang hồi phục tích cực, có thể sinh hoạt và lao động gần như bình thường sau điều trị.

Bé 11 tháng tuổi đã được phẫu thuật cắt bỏ đuôi

(Kiến Thức) - Em bé đuôi khỉ ở Trung Quốc được sinh ra với cái đuôi dài 15cm cuối cùng cũng đã được phẫu thuật cắt bỏ.

Em bé đuôi khỉ 11 tháng tuổi được phương tiện truyền thông đặt cho cái tên Yang Yang vì khi sinh ra đã có phần đuôi bằng thịt dài tới 15cm.

Phần đuôi của Yang Yang mọc ra từ khi còn trong bụng mẹ do dị dạng ống thần kinh. Trong tháng đầu tiên trong bụng mẹ, phôi thai đã phát triển một hệ thống gọi là ống thần kinh, sau này sẽ phát triển thành xương sống và hệ thần kinh. Tuy nhiên, đối với Yang Yang quy trình này có gì đó sai sót khiến xương sống của bé không phát triển như bình thường.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.