Nhiều ứng viên GS, PGS ngành y, dược bị tố gian dối: Đề nghị thanh tra toàn diện

GS Nguyễn Ngọc Châu - nghiên cứu viên cao cấp của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam - vừa có báo cáo gửi Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) và Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về một số bài báo đăng trên tạp chí uy tín quốc tế của 16 ứng viên GS, PGS 2 ngành y, dược.
 

Theo báo cáo gửi lên HĐGSNN của GS Nguyễn Ngọc Châu, trong số 16 ứng viên bị tố cáo thì có 15 ứng viên đã được các hội đồng GS ngành thông qua để HĐGSNN xét công nhận đạt chuẩn GS, PGS năm 2020.
Báo cáo thẩm định của GS Nguyễn Ngọc Châu cho thấy 12/16 ứng viên ngành y, dược bị tố cáo không đạt yêu cầu về công bố do không đủ bài theo yêu cầu đối với ứng viên GS, PGS; chỉ có 3/16 ứng viên PGS có đủ số bài theo yêu cầu đối với ứng viên PGS. Hầu hết bài đăng báo của các ứng viên này đều đăng trên các tạp chí Open Access (OA). Đây là các tạp chí mở, thu tiền in bài, không có hệ thống kiểm duyệt tốt nên thường có chất lượng thấp… Ở ngành y có 10 ứng viên GS, PGS bị tố cáo. 3 ứng viên GS đã được HĐGS ngành y thông qua đều bị cho là không đủ tiêu chuẩn 5 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín, ngoài ra có 1 một ứng viên không đủ giờ giảng…
GS Nguyễn Ngọc Châu đã đề nghị Thanh tra Bộ GD-ĐT vào cuộc, thanh tra toàn diện kết quả xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 của 2 hai hội đồng ngành này và thông báo công khai cho cộng đồng khoa học và dư luận xã hội biết.
Ngày 22/10, ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐGSNN, cho biết sau khi nhận được thư tố cáo một số ứng viên ngành y, dược không đủ tiêu chuẩn, HĐGSNN đã yêu cầu hội đồng ngành y, dược rà soát, kiểm tra, xác minh nội dung đơn thư, email tố cáo và báo cáo HĐGSNN. Văn phòng HĐGSNN đang tiếp tục rà soát hồ sơ ứng viên, đồng thời phối hợp với các hội đồng GS ngành, liên ngành để làm rõ các vấn đề chưa rõ đặc biệt đối với hồ sơ các ứng viên có ý kiến quan tâm của cộng đồng khoa học. Ngày 22-10, HĐGSNN tiếp tục có công văn (lần 2) gửi hai HĐGS ngành y và dược yêu cầu rà soát, xác minh, đánh giá lại và báo cáo hội đồng trước ngày 26-10.
Trao đổi với báo chí, GS Đặng Vạn Phước, Chủ tịch HĐGS ngành y, cho hay đã nhận được báo cáo của GS Nguyễn Ngọc Châu từ HĐGSNN. HĐGS ngành y sẽ xem xét kỹ lại hồ sơ của ứng viên. Để thẩm định chính xác, khách quan, việc xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm nay chắc chắn sẽ chậm lại so với mọi năm. Theo chủ tịch HĐGS ngành y, việc thẩm định này tuy không khó khăn nhưng phải xét kỹ chuyên môn, chất lượng của các bài báo bởi việc phân định giữa chuyện đăng có dịch vụ hay thế nào là rất khó. GS Đặng Vạn Phước cũng cho rằng đánh giá báo cáo của GS Nguyễn Ngọc Châu rất hay, mang tính phản biện xã hội.
GS Nguyễn Ngọc Châu từng có 3 nhiệm kỳ là thành viên hội đồng khoa học sự sống, hội đồng sinh học - nông nghiệp nên có kinh nghiệm thẩm định các công bố trong lĩnh vực khoa học sự sống (sinh học, y - dược học). Ông đã dành nhiều thời gian, công sức để thẩm định lại toàn bộ công bố khoa học của 16 ứng viên có thư tố cáo đã được công bố công khai trong hội đồng cơ sở. GS Nguyễn Ngọc Châu xin chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và sẵn sàng hợp tác với HĐGSNN và cơ quan chức năng làm sáng tỏ các nghi vấn.

16 ứng viên GS, PGS Y, Dược bị tố gian dối: “Hết đường” quan lộ?

(Kiến Thức) - 16 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư ngành Y và Dược khai gian dối các bài báo khoa học, không xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Nếu quá trình thẩm định xác định những nội dung tố cáo trên là đúng, liệu 16 ứng viên này có “hết đường quan lộ”?

16 ứng viên GS, PGS ngành Y và Dược năm 2020 bị tố gian dối
Ngày 22/10, ông Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước xác nhận với báo chí, đã nhận được email tố cáo 16 ứng viên ngành Y, Dược.

Phá đường dây lô đề khủng giao dịch mỗi ngày từ 4 đến 5 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Đây là đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Sơ bộ xác định trung bình số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng 4 đến 5 tỷ đồng.

Ngày 22/10, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vào lúc 18h25 ngày 21/10, được sự hỗ trợ, phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự, một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ tiến hành triệt phá, bắt quả tang đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng tại 7 địa điểm khác nhau.
Pha duong day lo de khung giao dich moi ngay tu 4 den 5 ty dong
Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ trên địa bàn Thành phố Hà Giang gồm: Phạm Huy Hoàn (sinh năm 1980, trú tại Tổ 5, phường Quang Trung); Bùi Ngọc Tập (sinh năm 1989, trú tại Tổ 7, Phường Ngọc Hà); Nguyễn Thị Miến (sinh năm 1967, trú tại Tổ 5, phường Trần Phú); Lê Ngọc Phương (sinh năm 1978, trú tại Tổ 20, phường Minh Khai); Trần Thị Bích Hường (sinh năm 1967, trú tại Tổ 2, phường Ngọc Hà).

Cùng thời điểm trên, các mũi trinh sát ập vào bắt quả tang đối tượng Mai Mạnh Tùng (sinh năm 1987, trú tại Tổ 2, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê) và Trương Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1967, trú tại phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và cho vay lãi. Đây là đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Sơ bộ xác định trung bình số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng 4 đến 5 tỷ đồng.

Hiện vụ triệt phá đường dây lô đề đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây thầu đề "khủng" hoạt động tinh vi

Nâng điểm cho thí sinh, cựu thượng tá công an bị phạt 5 năm tù

Cựu thượng tá công an bị tuyên phạt 5 năm tù vì cùng tham gia nâng điểm cho các thí sinh ở Hòa Bình.
 
 

Đầu giờ chiều 22-10, sau nửa ngày xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình.

Theo đó, tòa quyết định y án 8 năm tù đối với Nguyễn Quang Vinh (cựu trưởng phòng khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình) được giảm án từ 6 năm xuống còn 5 năm, cùng về tội danh nêu trên.

Đỗ Mạnh Tuấn (cựu hiệu phó trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy) bị tuyên 6 năm tù về tội nhận hối lộ, 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt là 9 năm tù (giảm 1 năm so với sơ thẩm).

Nang diem cho thi sinh, cuu thuong ta cong an bi phat 5 nam tu
 Bị cáo Khương Ngọc Chất tại tòa. Ảnh: TC

Đọc nhiều nhất

Tin mới