"Nhiều khách sạn ở New York sẽ phá sản"

Các lệnh hạn chế đi lại và tụ tập để ngăn ngừa virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại Mỹ có thể khiến nhiều khách sạn ở thành phố New York rơi vào cảnh phá sản.

Theo Bloomberg, ông Vijay Dandapani - CEO Hiệp hội Khách sạn Thành phố New York - cho biết doanh thu trên mỗi phòng có sẵn sụt giảm đến 70% ở một số khách sạn tại trung tâm tài chính của nước Mỹ.

Sự bùng phát của dịch Covid-19 khiến nhu cầu đi lại toàn cầu sụt giảm. Lệnh cấm nhập cảnh từ châu Âu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của các khách sạn tại New York.

Theo dữ liệu của Baruch College, khoảng 1/3 du khách nước ngoài của thành phố đến từ châu Âu. "Chúng ta có thể chứng kiến các vụ phá sản hoặc đóng cửa của khách sạn trong vài tuần tới", ông Dandapani nhận định.

"Nhiều khách sạn ở New York sẽ phá sản" ảnh 1

Số ca nhiễm ở New York tăng vọt 30% chỉ sau một đêm. Ảnh: Getty.

Tính đến ngày 7/3, doanh thu trên mỗi phòng có sẵn của phần lớn khách sạn ở New York sụt giảm 20% do sự lây lan nhanh của dịch bệnh.

Doanh thu tiếp tục trượt dốc không phanh sau khi hàng loạt sự kiện như giải đấu bóng rổ Big East tại đấu trường Madison Square Garden (New York) bị hủy bỏ.

Tính đến ngày 14/3, ở Mỹ đã có 1.678 ca nhiễm virus corona chủng mới, bao gồm 41 trường hợp thiệt mạng. Theo CNBC, hôm qua Thống đốc New York Andrew Coumo cho biết sô ca nhiễm tại bang này tăng 30% sau một đêm lên 421 trường hợp.

"Cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Tôi dự đoán sẽ có hàng nghìn ca nhiễm Covid-19 ở bang New York", ông Coumo thừa nhận.

Thủ tướng ra chỉ thị cấp bách "giải cứu" doanh nghiệp chịu ảnh hưởng COVID-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra Chỉ thị số 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó COVID-19.

Chỉ thị của Thủ tướng nêu, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, có nguy cơ bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới và tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và nhiều nước, đối tác lớn của Việt Nam. Ở trong nước, dịch COVID-19 tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Các hoạt động xuất, nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách, nhiều lĩnh vực dịch vụ như y tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, giải trí, nhất là du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt. Nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất bước đầu bị ảnh hưởng, có nơi thiếu hụt lao động tạm thời, gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào, gây đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trên địa bàn có dịch phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động.

Cảnh báo chiêu lừa đảo lợi dụng dịch Covid-19

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa đưa ra khuyến cáo đối với người tiêu dùng khi tiếp nhận thông tin liên quan đến dịch Covid-19.

Cơ quan này cho biết đã ghi nhận thông tin về việc một số đối tượng lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 để lừa đảo, gây tổn hại đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Sợ Covid-19, khách hàng trả tới 15.000 USD/giờ thuê máy bay riêng

Covid-19, corona: Dịch bệnh do virus corona khiến nhu cầu sử dụng dịch vụ máy bay tư nhân “bùng nổ”, khách hàng sẵn sàng chi tới 15.000 USD/giờ bay để sơ tán và lách lệnh cấam đi lại.

Theo Dailymail, ngành công nghiệp hàng không tư nhân đang “bùng nổ” trong bối cảnh phần lớn người dân sợ hãi đám đông ở các máy bay thương mại và bỏ qua các lệnh cấm đi lại của chính quyền. Mỹ vừa ban bố cảnh báo du lịch do Covid-19 đã nâng lên cấp độ cao nhất, cấp độ 4 - không đi lại hoàn toàn.

Cho đến nay, dịch bệnh từ Vũ Hán, Trung Quốc đã bùng phát và lan tới 74 quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ, số ca nhiễm bệnh tăng vọt lên 111 ca tính tới ngày 3/3.

Đọc nhiều nhất

Tin mới