Nhật lên kế hoạch "khủng" để đối phó tàu ngầm Trung Quốc

(Kiến Thức) - Sức ép của Bắc Kinh lên các nước ở Đông Bắc Á là ngày càng lớn và Nhật Bản – một đất nước được coi là đối trọng duy nhất của Trung Quốc ở khu vực này chắc chắn không nằm ngoài vòng xoáy đó.

Hiện tại, Tokyo đang có kế hoạch tăng số lượng máy bay săn ngầm P-1 của nước này lên 60 hoặc thậm chí là 70 chiếc để thay thế hoàn toàn cho các loại P-3C, kèm theo đó là kế hoạch nâng cấp hệ thống cảm biến của P-1 trong thời gian 10 năm tới. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng có thể sẽ sản xuất một phiên bản P-1 cải biên đặc biệt để thay thế các phiên bản P-3 trong đó bao gồm 5 chiếc EP-3C, 4 chiếc OP-3C và 4 chiếc UP-3C.

Nhật Bản có lẽ là quốc gia hiểu hơn ai hết về việc cả một nền kinh tế, công nghiệp và quân sự bị “bóp nghẹt” bởi lực lượng tàu ngầm của đối phương. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, có tới tổng cộng 55% số lượng tàu vận tải hàng hoá của Nhật bị tàu ngầm của phe đồng minh đánh chìm trên khắp Thái Bình Dương, khiến nước này gần như khánh kiệt các loại nhiên liệu phục vụ cho công nghiệp và quốc phòng.

Nhat len ke hoach
 Chìa khoá trong cuộc chiến chống tàu ngầm của Nhật Bản. Ảnh: Nationalinterest.

Những kinh nghiệm xương máu từ cách đây hơn 70 năm rõ ràng sẽ khiến Lực lượng Phòng thủ của Nhật Bản phải suy nghĩ về việc Bắc Kinh đang ngày càng gia tăng sức mạnh của lực lượng tàu ngầm trong Hải quân nước này. Trong tương lai, thậm chí Trung Quốc sẽ sớm trở thành quốc gia có lực lượng tàu ngầm hoạt động lớn nhất thế giới với khoảng hơn 70 chiếc.

Bên cạnh đó, việc các tàu ngầm Trung Quốc ngày càng được hiện đại hóa khiến Nhật Bản càng thêm phần lo lắng. Cụ thể, thay vì có thể hoạt động khắp thế giới như các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ hay của Nga, đội tàu ngầm phần lớn là các tàu ngầm điện-diesel với động cơ AIP có tầm hoạt động ngắn của Trung Quốc rõ ràng sẽ chỉ “bơi” loanh quanh ở khu vực biển thuộc châu Á - Thái Bình Dương chứ không thể đi xa được vì vốn dĩ Bắc Kinh không có nhiều căn cứ hải quân ở nước ngoài. Điều này ngẫu nhiên đưa Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên vào tầm ngắm – những quốc gia nằm trong tầm hoạt động của tầu ngầm Bắc Kinh.
Nhat len ke hoach
 Kawasaki P-1 có khả năng bay siêu thấp ở tốc độ siêu chậm với hai động cơ hoạt động, hai động cơ nghỉ. Nguồn ảnh: Nationalinterest.

Tokyo hiểu, các máy bay tuần tra biển là chìa khoá trong việc tác chiến chống tàu ngầm. Trong gần nửa thế kỷ qua, Nhật Bản đã có trong tay các loại máy bay tuần tra biển loại P-3C Orion do Mỹ sản xuất. Đây là loại máy bay sử dụng động cơ cánh quạt, có khả năng tuần tra biển liên tục nhiều giờ liền, bám sát mọi vật thể chuyển động ở trên vùng biển Nhật Bản – bay gồm cả các tàu ngầm mà nó có thể phát hiện được. Tuy nhiên, các máy bay Orion này lại đã quá lớn tuổi, đã đến lục không chỉ Nhật mà cả Mỹ phải thay thế hoàn toàn các loại máy bay này trong biên chế của mình.

Về phía Mỹ, chiếc P-8 Poseidon đã được ra đời để kế thừa lại vị trí mà P-3 Orion bỏ lại sau khi nó về hưu. Về cơ bản, P-8 Poseidon là loại máy bay được cải biên từ chiếc Boeing 737-800 hai động cơ và được tối ưu hoá cho việc thực hiện tuần tra ở độ cao lớn. Còn về phía Nhật, kẻ kế thừa P-3 sẽ là Kawasaki P-1, loại máy bay do Nhật tự thiết kế, lần đầu cất cánh năm 2007. Kawasaki P-1 có bốn động cơ, được thiết kế để tối ưu hoá khả năng hoạt động ở cả độ cao lớn lẫn độ cao thấp.
Nhat len ke hoach
Loại máy bay săn ngầm này thậm chí có thể làm được nhiệm vụ của máy bay cảnh báo sớm. Nguồn ảnh: Airliners.

Về kiểu dáng khí động học, P-1 rất to và bè, nó có sải cánh rất lớn, cho phép cung cấp lực nâng rất tốt giúp chiếc máy bay tuần tra biển này có thể bay ở tốc độ thấp hơn nhiều so với P-8 của Mỹ. Tốc độ thấp hơn, độ cao thấp hơn đồng nghĩa với việc khả năng phát hiện ra tàu ngầm địch sẽ lớn hơn do từng centimets vùng biển phía dưới sẽ được P-1 dò kỹ càng hơn.

Động cơ được kawasaki lựa chọn cho chiếc P-1 này là bốn động cơ F7-10 tua-bin cánh quạt. Loại động cơ này hiện đại hơn trên chiếc P-3 ở chỗ nó phát ra ít tiếng động hơn khi hoạt động. Kèm theo đó là tầm hoạt động cực lớn, lên tới gần 8.000km , mang được trọng tải tối đa lớn hơn P-3 tới 30%, tốc độ tối đa lên tới gần 900 km/h. Đặc biệt, khi bay tuần tra ở tốc độ thấp, Kawasaki P-1 chỉ hoạt động 2 trên tổng số 4 động cơ của nó giúp giảm tiếng ồn xuống mức tối thiểu.
Nhat len ke hoach
Không những phát hiện được mục tiêu, Kawasaki có thể theo sát hoặc tiêu diệt luôn mục tiêu nếu nó mang theo vũ khí. Nguồn ảnh: Military.

P-1 được trang bị hệ thống cảm biến cực kỳ hiện đại với ít nhất 4 radar quét mảng chủ động loại HPS-106 bao quát được 360 độ xung quanh máy bay. Loại radar này có thể quét được các tàu mặt nước, thậm chí phân biệt được loại tàu mà nó vừa quét được. Thậm chí, HPS-106 còn có thể phát hiện ra tàu ngầm dựa vào việc quét và phát hiện ra kính tiềm vọng mà tàu ngầm thò từ dưới mặt nước lên.

Chưa dừng lại ở đó, HPS-106 còn có thể quét được cả các mục tiêu bay – cho phép P-1 hoạt động như một máy bay cảnh báo sớm. Ngoài ra, hệ thống ăng-ten cảm biến điện tử gắn ở phía trước khoang lái của P-1 còn cho phép nó truy được nguồn phát sóng thông tin vô tuyến của đối phương giúp từ đó tìm ra chính xác mục tiêu dựa vào việc dò ngược theo sóng vô tuyến.
Nhat len ke hoach
 Kawasaki P-1 có tới 11 giá treo cứng. Nguồn ảnh: Theatlantics.

Ngoài ra, máy bay săn ngầm P-1 còn được trang bị kèm hệ thống cảnh báo tên lửa HLQ-9. Đây là hệ thống cảnh báo và phát hiện tên lửa phòng không của đối phương, cho phép phi hành đoàn của P-1 thực hiện phương án đối phó kịp thời bằng cách sử thả mồi như bao gồm cả pháo mồi để đánh lạc hướng hoặc tác chiến điện tử để vô hiệu hoá tên lửa của đối phương.

Vào giữa năm 2018 vừa rồi, 15 chiếc P-1 đã gia nhập Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Toàn bộ 15 chiếc P-1 này đều nằm trong đội hình chiến đấu của Phi đoàn 3 Tuần tra đóng quân ở Atsugi. Theo thông tin mới nhất, phía Nhật đã đặt hàng thêm 12 chiếc nước trong tương lai.

Các chuyên gia quân sự nhận định, ở thời điểm hiện tại, P-1 của Nhật Bản có phần nổi trội hơn so với P-8 “Thần biển cả” của Mỹ, nhất là ở khả năng bay ở độ cao thấp và ở tốc độ tối đa cực nhanh mà nó có thể đạt được khi triển khai. Ngoài ra, so với P-8, P-1 còn có nhiều giá treo cứng dưới cánh và dưới thân máy bay hơn (16 so với 11).

Cùng với các tàu ngầm lớp Soryu, các máy bay cảnh báo sớm loại P-1 của Nhật Bản rõ ràng sẽ là chìa khoá chính để nước này có thể đối phó được với lực lượng tàu ngầm đang tiến dần lên mức độ “đông nhất thế giới” của Bắc Kinh. Một trong những lợi thế lớn nhất của Tokyo, không những là công nghệ hiện đại mà họ áp dụng lên các máy bay săn ngầm, mà còn là công nghệ lạc hậu mà các tàu ngầm Trung Quốc đang sở hữu – sẽ khiến chúng rất dễ dàng bị phát hiện bởi những máy bay săn ngầm hiện đại của Tokyo.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh bên trong máy bay săn ngầm P-8 Poisedon.

Australia chia tay máy bay P-3C Orion, cơ hội cho Việt Nam?

(Kiến Thức) - Chỉ sau 14 năm đưa vào trang bị, Không quân Australia đã phải nói lời chia tay với dòng máy bay săn ngầm P-3C Orion tối tân.

Australia chia tay may bay P-3C Orion, co hoi cho Viet Nam?
 Theo trang mạng QQ, Không quân Australia đã cho những chiếc AP-3C (phiên bản máy bay săn ngầm P-3C Orion dành cho Australia) đầu tiên của nước này nghỉ hưu sau hơn 10 năm hoạt động. Chúng sẽ dần được thay thế bằng những chiếc P-8 Poseidon - dòng máy bay chống ngầm và tuần tra hàng hải hiện đại nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: QQ.

“Sát thủ săn ngầm” C-295MPA tới Hà Nội, VN có mua?

(Kiến Thức) - Máy bay săn ngầm C-295MPA đã tới Nội Bài và bước đầu đạt được sự quan tâm nhất định từ phía Việt Nam.

"Sat thu san ngam" C-295MPA toi Ha Noi, Viet Nam co mua?
 Theo Twitter Airbus Defence, hôm 7/7, hãng này đã đưa dòng máy bay săn ngầm C-295MPA tới Nội Bài trong chuyến "lưu diễn" vòng quanh châu Á kéo dài 2 tuần. Chuyến đi không gì khác ngoài mục đích chào hàng dòng máy bay tuần tra chống ngầm thế hệ mới này tới các khách hàng tiềm năng đang sử dụng sản phẩm quốc phòng của Airbus. Nguồn ảnh: Twitter Airbus Defence

Australia "vỡ mộng" khi lần đầu bắn thử tên lửa chống hạm Mỹ

(Kiến Thức) - Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) thông báo lực lượng này đã phóng thử thành công một quả tên lửa ATM-84J Harpoon từ máy bay P-8A Poseidon trong khuôn khổ cuộc tập trận đa quốc gia RIMPAC 2018.

Theo Defence Blog trích thông báo từ Không quân Australia (RAAF) ngày 23/7 cho hay, RAAF đã phóng thử thành công một quả tên lửa chống hạm ATM-84J Harpoon từ máy bay săn ngầm P-8A Poseidon trong khuôn khổ cuộc tập trận RIMPAC 2018. Ảnh: Không quân Australia.
 Theo Defence Blog trích thông báo từ Không quân Australia (RAAF) ngày 23/7 cho hay, RAAF đã phóng thử thành công một quả tên lửa chống hạm ATM-84J Harpoon từ máy bay săn ngầm P-8A Poseidon trong khuôn khổ cuộc tập trận RIMPAC 2018. Ảnh: Không quân Australia.

Được biết, tên lửa Harpoon này đã được phóng đi từ một chiếc P-8 của không quân Australia đang tham gia tập trận RIMPAC 2018 tại Hawaii, Mỹ. Ảnh: Không quân Australia.
Được biết, tên lửa Harpoon này đã được phóng đi từ một chiếc P-8 của không quân Australia đang tham gia tập trận RIMPAC 2018 tại Hawaii, Mỹ. Ảnh: Không quân Australia.

“Vụ phóng thử ATM-84J Harpoon thành công là nhờ nỗ lực của đội ngũ nhân viên và các chuyên gia”, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Hon Marise Payne phát biểu. Trong khi đó mục tiêu của quả tên lửa là tàu vận tải USS Racine (LST-1191) của Hải quân Mỹ, một trong nhiều mục tiêu giả định trong đợt tập trận RIMPAC lần này. Ảnh: Không quân Australia.
 “Vụ phóng thử ATM-84J Harpoon thành công là nhờ nỗ lực của đội ngũ nhân viên và các chuyên gia”, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Hon Marise Payne phát biểu. Trong khi đó mục tiêu của quả tên lửa là tàu vận tải USS Racine (LST-1191) của Hải quân Mỹ, một trong nhiều mục tiêu giả định trong đợt tập trận RIMPAC lần này. Ảnh: Không quân Australia.

Mặc dù, Không quân Australia tuyên bố phóng thành công Harpoon thế nhưng kết quả nó mang lại không tạo mấy ấn tượng khi tàu USS Racine gần như không suy suyển sau đòn tấn công của tên lửa chống hạm mạnh nhất Australia. Trong vòng đỏ là tên lửa Harpoon trên chiếc P-8 của Không quân Australia tham gia diễn tập RIMPAC. Ảnh: Không quân Australia.
Mặc dù, Không quân Australia tuyên bố phóng thành công Harpoon thế nhưng kết quả nó mang lại không tạo mấy ấn tượng khi tàu USS Racine gần như không suy suyển sau đòn tấn công của tên lửa chống hạm mạnh nhất Australia. Trong vòng đỏ là tên lửa Harpoon trên chiếc P-8 của Không quân Australia tham gia diễn tập RIMPAC. Ảnh: Không quân Australia.

Được biết, mỗi quả tên lửa Harpoon được trang bị đầu đạn nổ cực nặng 221kg, đầu đạn này được quảng cáo có thể đánh chìm tàu chiến nặng tới trên 2.000 tấn. Ảnh: Không quân Australia.
 Được biết, mỗi quả tên lửa Harpoon được trang bị đầu đạn nổ cực nặng 221kg, đầu đạn này được quảng cáo có thể đánh chìm tàu chiến nặng tới trên 2.000 tấn. Ảnh: Không quân Australia.

Trong khi đó mỗi chiếc P-8 của Không quân Australia chỉ có thể mang theo tối đa 4 tên lửa Harpoon, do đó nó có khá ít lựa chọn tấn công khi gặp biên đội tàu chiến đông đảo của đối phương. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Trong khi đó mỗi chiếc P-8 của Không quân Australia chỉ có thể mang theo tối đa 4 tên lửa Harpoon, do đó nó có khá ít lựa chọn tấn công khi gặp biên đội tàu chiến đông đảo của đối phương. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Về phần tên lửa Harpoon nó được thiết kế để có thể phóng từ máy bay cánh cố định, tàu chiến, tàu ngầm và cơ sở phòng thủ ven biển. Cho đến nay đã có khoảng 7.500 quả tên lửa Harpoon đã được chế tạo với nhiều biến thể khác nhau. Ảnh: Indian Defence.
 Về phần tên lửa Harpoon nó được thiết kế để có thể phóng từ máy bay cánh cố định, tàu chiến, tàu ngầm và cơ sở phòng thủ ven biển. Cho đến nay đã có khoảng 7.500 quả tên lửa Harpoon đã được chế tạo với nhiều biến thể khác nhau. Ảnh: Indian Defence.

Có thể nói, tên lửa Harpoon là tên lửa chống ham tiên tiến nhất trên thế giới và đang được biên chế trong quân đội của hơn 30 quốc gia. Cận cảnh tên lửa Harpoon được gắn lên trên cánh một chiếc P-8. Ảnh: Hải quân Mỹ.
  Có thể nói, tên lửa Harpoon là tên lửa chống ham tiên tiến nhất trên thế giới và đang được biên chế trong quân đội của hơn 30 quốc gia. Cận cảnh tên lửa Harpoon được gắn lên trên cánh một chiếc P-8. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Với màn trình diễn vừa rồi tại RIMPAC 2018, có thể thấy ít nhiều sự hạn chế của Harpoon sau nhiều thập kỷ sử dụng, có lẽ vì vậy mà Hải quân và Không quân Mỹ đang tính tới việc thay thế dòng tên lửa này bằng một ứng cử viên sáng giá hơn như Naval Strike Missile (NSM). Bản thân NSM cũng được Hải quân Mỹ thử nghiệm trong đợt diễn tập bắn đạn thật với mục tiêu cũng là tàu USS Racine. Ảnh: Không quân Australia.
Với màn trình diễn vừa rồi tại RIMPAC 2018, có thể thấy ít nhiều sự hạn chế của Harpoon sau nhiều thập kỷ sử dụng, có lẽ vì vậy mà Hải quân và  Không quân Mỹ đang tính tới việc thay thế dòng tên lửa này bằng một ứng cử viên sáng giá hơn như Naval Strike Missile (NSM). Bản thân NSM cũng được Hải quân Mỹ thử nghiệm trong đợt diễn tập bắn đạn thật với mục tiêu cũng là tàu USS Racine. Ảnh: Không quân Australia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới