Nhật Bản phát hiện tàu chở dầu Triều Tiên tuồn hàng lậu

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đưa ra những bằng chứng cho thấy tàu chở dầu mang quốc kỳ Triều Tiên giao dịch với một tàu khác trong vùng biển quốc tế.

Nhật Bản cho biết sự việc trên diễn ra trên biển Hoa Đông vào ngày 20/1, khi máy bay tuần tra của nước này quan sát thấy tàu Rye Song Gang 1 của Triều Tiên cùng tàu Yuk Tung thuộc đăng ký của Dominica.
Theo Japan Times, Bộ Ngoại giao Nhật Bản nghi ngờ hai tàu này đang tuồn dầu cho nhau, một hành vi được cho là vi phạm các lệnh trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tokyo cũng đưa ra hình ảnh cụ thể của hai con tàu trên biển Hoa Đông.
Hình ảnh hai con tàu được máy bay tuần tra của Nhật ghi lại. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
Hình ảnh hai con tàu được máy bay tuần tra của Nhật ghi lại. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật Bản. 
Nhật Bản cho biết nước này đã báo cáo lên cơ quan phụ trách vấn đề trừng phạt Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc, bởi dầu thô cũng như các sản phẩm từ dầu đều không được phép nhập vào Triều Tiên theo các lệnh trừng phạt từ năm 2017.
Tàu Rye Song Gang 1 thuộc sở hữu của công ty Kumbyol Trading từ Triều Tiên. Theo số liệu hàng hải, lần cuối cùng con tàu hoạt động là hồi đầu tháng 6/2017.
Trong khi đó, tàu Yuk Tung, lần cuối cùng hoạt động vào ngày 2/1 ở vùng biển ngoài khơi Đài Loan. Nó thuộc sở hữu của công ty Yuk Tung Energy, có văn phòng tại Singapore.
Hệ thống Dò tìm Tự động (AIS) được gắn trên tàu sẽ ghi lại lịch trình, quãng đường một cách cụ thể và chi tiết. Tuy nhiên, một khi thiết bị này bị tắt, đặc biệt vào ban đêm, con tàu sẽ gần như "vô hình", trừ khi được theo dõi bởi vệ tinh.
Theo các quan chức hàng hải, AIS thường bị tắt khi tàu tham gia vào các hoạt động phạm pháp. Điều này khiến nguy cơ va chạm trên biển gia tăng đáng kể.
Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt tàu Rye Song Gang 1 cùng 19 tàu khác vào tháng 11 năm ngoái do các hoạt động phạm pháp. Washington thậm chí còn đưa ra hình ảnh tàu Rye Song Gang 1 tham gia trao đổi dầu vào ngày 1/10/2017.
Triều Tiên liên tục bắn tên lửa trong năm 2017, nguyên nhân chính dẫn tới những lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc. Đồ họa: Union of Concerned Scientists.
Triều Tiên liên tục bắn tên lửa trong năm 2017, nguyên nhân chính dẫn tới những lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc. Đồ họa: Union of Concerned Scientists. 
Mỹ đã kêu gọi Liên Hợp Quốc đưa tàu Rye Song Gang 1 cùng một số tàu khác của Triều Tiên vào danh sách đen do vi phạm lệnh trừng phạt. Bên cạnh đó, Washington cung cấp những bằng chứng cụ thể về những tàu hàng của Trung Quốc tìm cách hỗ trợ Triều Tiên thông qua các hoạt động cung cấp, trao đổi hàng hóa.
Cuối tháng 12, một tàu dầu mang cờ Hong Kong đã bị bắt ở cảng Hàn Quốc vì bị nghi ngờ bí mật chuyển 600 tấn dầu cho tàu Triều Tiên. Trước đó, Triều Tiên từng nhiều lần bị phát hiện lén nhập dầu từ tàu của Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, cả Moscow và Bắc Kinh đều bác bỏ thông tin này.

Nước lũ dâng cao, Paris chìm trong nước sông Seine

(Kiến Thức) - Với mực nước lũ dâng cao kỷ lục các nhà chức trách Pháp đã khuyến cáo người dân cũng như khách tham quan Paris không nên đến gần bờ sông Seine.

Theo Sputnik đưa tin, mưa nhiều cộng với nước từ thượng nguồn đổ về mực nước sông Seine chảy qua thủ đô Paris của Pháp đã dâng cao ở mức kỷ lục vượt qua ngưỡng 6.10 mét trong trận lũ cung tại Paris vào 2016. Các nhà chức trách Pháp còn cho biết, đây là đợt lũ có mực nước cao nhất trong 100 năm trở lại gần đây của Paris.
Theo Sputnik đưa tin, mưa nhiều cộng với nước từ thượng nguồn đổ về mực nước sông Seine chảy qua thủ đô Paris của Pháp đã dâng cao ở mức kỷ lục vượt qua ngưỡng 6.10 mét trong trận lũ cung tại Paris vào 2016. Các nhà chức trách Pháp còn cho biết, đây là đợt lũ có mực nước cao nhất trong 100 năm trở lại gần đây của Paris. 

Bí ẩn những vụ “tàu ma Triều Tiên” dạt vào bờ biển Nhật

(Kiến Thức) - Tuần trước, một con “tàu ma” bí ẩn chứa 7 thi thể nghi từ Triều Tiên đã trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản. Tính riêng trong năm 2017 đã có tới 104 tàu cá Triều Tiên bị đánh dạt vào bờ biển nước này.

Theo báo Daily Mail ngày 16/1, Nhật Bản đã phát hiện thi thể của 7 người đàn ông trên xác “tàu ma” bí ẩn bị lật úp trên bờ biển Kanazawa, miền Trung Nhật Bản, hồi tuần trước. Thi thể một người nữa được tìm thấy cách xác tàu khoảng 15 mét. Ảnh: DM.
 Theo báo Daily Mail ngày 16/1, Nhật Bản đã phát hiện thi thể của 7 người đàn ông trên xác “tàu ma” bí ẩn bị lật úp trên bờ biển Kanazawa, miền Trung Nhật Bản, hồi tuần trước. Thi thể một người nữa được tìm thấy cách xác tàu khoảng 15 mét. Ảnh: DM.

Truyền hình nước này đưa tin, một huy hiệu có hình ảnh cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il được tìm thấy trên xác tàu này. Ảnh: DM.
 Truyền hình nước này đưa tin, một huy hiệu có hình ảnh cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il được tìm thấy trên xác tàu này. Ảnh: DM.

Giới chức chưa thể khẳng định con tàu này là của Triều Tiên dù tìm thấy một hộp thuốc lá có chữ Triều Tiên trên tàu. Tuy nhiên, cảnh sát Nhật Bản tin rằng đây là tàu đánh cá của Triều Tiên. Ảnh: DM.
Giới chức chưa thể khẳng định con tàu này là của Triều Tiên dù tìm thấy một hộp thuốc lá có chữ Triều Tiên trên tàu. Tuy nhiên, cảnh sát Nhật Bản tin rằng đây là tàu đánh cá của Triều Tiên.  Ảnh: DM.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt "tàu ma" dạt vào bờ biển Nhật Bản trong thời gian gần đây. Năm 2017, số lượng tàu cá Triều Tiên bị đánh dạt vào bờ biển Nhật Bản tăng kỷ lục là 104 tàu. Ảnh: CNN.
 Đây là vụ mới nhất trong một loạt "tàu ma" dạt vào bờ biển Nhật Bản trong thời gian gần đây. Năm 2017, số lượng tàu cá Triều Tiên bị đánh dạt vào bờ biển Nhật Bản tăng kỷ lục là 104 tàu. Ảnh: CNN.

Có thể thấy, ngày càng nhiều “tàu ma” nghi của Triều Tiên trôi dạt vào Nhật Bản trong những tháng gần đây. Ảnh: CNN.
 Có thể thấy, ngày càng nhiều “tàu ma” nghi của Triều Tiên trôi dạt vào Nhật Bản trong những tháng gần đây. Ảnh: CNN.

Hôm 12/12, một chiếc tàu gỗ chứa hai thi thể đã trôi vào bờ biển thành phố Katagami, tỉnh Akita. Được biết, một thi thể có đeo huy hiệu mang hình cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il trên trang phục. Ảnh: CNN.
 Hôm 12/12, một chiếc tàu gỗ chứa hai thi thể đã trôi vào bờ biển thành phố Katagami, tỉnh Akita. Được biết, một thi thể có đeo huy hiệu mang hình cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il trên trang phục. Ảnh: CNN.

Chiếc tàu gỗ chứa 8 thi thể được phát hiện tại Oga, tỉnh Akita, ngày 27/11/2017. Ảnh: CNN.
  Chiếc tàu gỗ chứa 8 thi thể được phát hiện tại Oga, tỉnh Akita, ngày 27/11/2017. Ảnh: CNN.

Tại thành phố Kashiwazaki, tỉnh Niigata, một con tàu nghi của Triều Tiên cũng được tìm thấy hôm 12/12. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tiếp cận con thuyền gỗ bị lật úp ngày 15/11/2017. Ảnh: CNN.
 Tại thành phố Kashiwazaki, tỉnh Niigata, một con tàu nghi của Triều Tiên cũng được tìm thấy hôm 12/12. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tiếp cận con thuyền gỗ bị lật úp ngày 15/11/2017. Ảnh: CNN.

Một con thuyền gỗ ở Yurihonjo, tỉnh Akita, ngày 24/11/2017. Ảnh: CNN.
Một con thuyền gỗ ở Yurihonjo, tỉnh Akita, ngày 24/11/2017.  Ảnh: CNN. 
Mời độc giả xem video: Xác tàu nghi là của Triều Tiên trên bờ biển Nhật Bản. (Nguồn: ANN News)

Đột nhập tàu sân bay lớn nhất thế giới

(Kiến Thức) - Được biên chế vào Hải quân Mỹ từ tháng 7/2017, USS Gerald R. Ford hiện là tàu sân bay lớn nhất và mới nhất của Hải quân Mỹ. Đây cũng là tàu sân bay lớn nhất thế giới hiện nay.

Được biên chế vào Hải quân Mỹ vào tháng 7/2017, USS Gerald R. Ford là tàu sân bay lớp Ford đầu tiên và được trang bị công nghệ tiên tiến hơn hẳn so với tàu sân bay lớp Nimitz. (Nguồn ảnh: Business Insider)
 Được biên chế vào Hải quân Mỹ vào tháng 7/2017, USS Gerald R. Ford là tàu sân bay lớp Ford đầu tiên và được trang bị công nghệ tiên tiến hơn hẳn so với tàu sân bay lớp Nimitz. (Nguồn ảnh: Business Insider)
Phóng viên Daniel Brown của Business Insider đã có cơ hội được tham quan tàu sân bay lớn nhất thế giới này khi nó neo đậu tại Căn cứ hải quân Norfolk, bang Virginia.
Phóng viên Daniel Brown của Business Insider đã có cơ hội được tham quan tàu sân bay lớn nhất thế giới này khi nó neo đậu tại Căn cứ hải quân Norfolk, bang Virginia.

Người phát ngôn của Hải quân Mỹ Corey Todd Jones là người dẫn Daniel Brown tham quan xung quanh tàu sân bay này. USS Gerald R. Ford có thể mang theo tới 75 máy bay.
Người phát ngôn của Hải quân Mỹ Corey Todd Jones là người dẫn Daniel Brown tham quan xung quanh tàu sân bay này. USS Gerald R. Ford có  thể mang theo tới 75 máy bay.

Lối vào dẫn lời khoang chứa khổng lồ, nơi những chiếc máy bay được cất giữ khi không sử dụng.
 Lối vào dẫn lời khoang chứa khổng lồ, nơi những chiếc máy bay được cất giữ khi không sử dụng.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford có thể chở tới 4.600 thủy thủ, phi công và nhân viên.
 Tàu sân bay USS Gerald R. Ford có thể chở tới 4.600 thủy thủ, phi công và nhân viên.

Bức tượng cựu Tổng thống Mỹ Gerald R. Ford được đặt trong xưởng chứa máy bay. Được biết, cựu Tổng thống Ford từng làm sĩ quan trên tàu USS Monterey trong thời kỳ Thế chiến II.
 Bức tượng cựu Tổng thống Mỹ Gerald R. Ford được đặt trong xưởng chứa máy bay. Được biết, cựu Tổng thống Ford từng làm sĩ quan trên tàu USS Monterey trong thời kỳ Thế chiến II.

Đây là boong tàu có chiều rộng 78 mét và dài 333 mét.
 Đây là boong tàu có chiều rộng 78 mét và dài 333 mét.

Lúc này, chỉ có một chiếc máy bay phản lực F/18 Hornet đã được dỡ bỏ một số bộ phận trên boong tàu.
Lúc này, chỉ có một chiếc máy bay phản lực F/18 Hornet đã được dỡ bỏ một số bộ phận trên boong tàu.

Một chiếc E-2C Hawkeye bay qua căn cứ quân sự Norfold. Được biết, Hawkeyes là máy bay do thám của Mỹ thường được triển khai trên các tàu sân bay.
 Một chiếc E-2C Hawkeye bay qua căn cứ quân sự Norfold. Được biết, Hawkeyes là máy bay do thám của Mỹ thường được triển khai trên các tàu sân bay.
Tàu sân bay này cũng được trang bị hệ thống tên lửa đất đối không SeaSparrow.
 Tàu sân bay này cũng được trang bị hệ thống tên lửa đất đối không SeaSparrow.

Hệ thống tên lửa Rolling Airframe.
 Hệ thống tên lửa Rolling Airframe.

Bên trong phòng điều khiển của tàu sân bay USS Gerald R. Ford.
 Bên trong phòng điều khiển của tàu sân bay USS Gerald R. Ford.

Tàu sân bay Truman và Lincold nhìn từ tàu USS Gerald R. Ford.
 Tàu sân bay Truman và Lincold nhìn từ  tàu USS Gerald R. Ford.

Nhà vệ sinh trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford.
 Nhà vệ sinh trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford.
Mời độc giả xem thêm video: Bên trong tòa nhà Đại sứ quán Mỹ mới ở Anh (Nguồn: Daily Mail)

Đọc nhiều nhất

Tin mới