Nhận diện lực lượng viễn chinh tinh nhuệ bậc nhất của Quân đội Mỹ
(Kiến Thức) - Các chuyên gia quân sự đánh giá, Lính thủy đánh bộ xứng đáng được vinh danh là lực lượng viễn chinh tinh nhuệ và thiện chiến bậc nhất của Quân đội Mỹ, cho phép Washington đánh bại mọi kẻ thù.
Lam Ngọc
Lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ được thành lập từ năm 1775, theo cơ chế quản lý dân sự thì lực lượng này chịu sự quản lý chỉ huy trực tiếp của Bộ Hải quân. Tuy nhiên, xét về tổ chức hành chính quân sự thì lực lượng này có vai trò sánh ngang với lực lượng Lục quân và Không quân Mỹ. Tư lệnh Lính thủy Đánh bộ Mỹ giống như các Tư lệnh của quân chủng khác và đều là thành viên của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, đồng thời còn có thể đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.
Là một trong quân chủng lâu đời nhất của Quân đội Mỹ, tính tới thời điểm hiện tại Lính thủy Đánh bộ Mỹ đã có lịch sử xây dựng và phát triển hơn 240 năm. Nguồn ảnh: Chris Bodie
Sức mạnh của lực lượng viễn chinh lớn nhất thế giới
Lực lượng viễn chinh lớn nhất tinh nhuệ bậc nhất của Quân đội Mỹ được biên chế 3 thành phần chính gồm: lực lượng tác chiến mặt đất; không quân và lực lượng bảo đảm hậu cần với tổng quân số hiện nay vào khoảng 194.000 người.
Trong đó, lực lượng tác chiến chủ yếu có quân số 109.000 người; lực lượng chi viện khoảng 45.000 người và lực lượng hậu cần khoảng 40.000 người. Trong tổng quân số gần 200.000 người được biên chế ở trên thì có thời 4.000 người là quân nhân nữ. Ngoài ra, lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ còn được biên chế thêm khoảng 38.000 người thuộc diện dự bị động viên. Toàn bộ số quân số trên được biên chế thành 4 sư đoàn và 4 liên đội máy bay.
Bản thân lực lượng Lính thủy Đánh bộ (LTĐB) Mỹ được hợp thành từ 4 bộ phận chính gồm: Bộ tư lệnh lính thủy đánh bộ; lực lượng tác chiến; các đơn vị bảm đảm hậu cần và lực lượng dự bị.
+ Đối với các đơn vị tác chiến mặt đất của lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ được tổ chức, biên chế theo quy luật “Trên 1 dưới 3”, tức là một đơn vị cấp trên trực tiếp được biên chế 3 đơn vị cấp dưới nhỏ hơn nhưng không tính các thành phần bảo đảm, hỗ trợ.
Dù có biên chế khá khiêm tốn chỉ chưa tới 200 nghìn quân, nhưng Lính thủy Đánh bộ luôn là lực lượng tiên phong cho mọi cuộc chiến có sự tham gia của Quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Gung Ho Vids
Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc trên tại một số thời điểm cũng không hề cứng nhắc mà thường áp dụng linh hoạt căn cứ theo tình hình quân số và chức năng nhiệm vụ của đơn vị đó. Trong thành phần của các đơn vị tác chiến đổ bộ chủ lực, tổ hỏa lực là đơn vị cơ bản nhất, với biên chế 4 người gồm: 1 tổ trưởng; 1 lính súng bộ binh; 1 lính súng máy hạng nhẹ đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ và 1 lính súng máy hạng nhẹ.
Một tiểu đội của LTĐB Mỹ được biên chế 3 tổ hỏa lực; 1 trung đội lại được biên chế 3 tiểu đội. 1 sư đoàn lính thủy đánh bộ sẽ do 1 thiếu tướng chỉ huy; biên chế 3 lữ đoàn đổ bộ, 1 lữ đoàn pháo binh và một số đơn vị chuyên môn, bảo đảm khác như: tiểu đoàn xe tăng lội nước, tiểu đoàn xe thiết giáp trinh sát, tiểu đoàn trinh sát đặc nhiệm, tiểu đoàn đột kích lưỡng cư và tiểu đoàn công binh.
+ Đối với đơn vị không quân thuộc biên chế của lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ, đơn vị chủ yếu và cơ bản nhất là cấp Liên đội không quân (trực thuộc sư đoàn tác chiến đổ bộ). Mỗi liên đội không quân này được biên chế 14.000 người; 1 bộ chỉ huy; từ 2 - 3 đội đột kích; từ 1 - 2 đội trực thăng và một số đội tác chiến, hậu cần bảo đảm khác.
+ Đối với lực lượng bảo đảm hậu cần, cũng được biên chế thành cấp đội, với nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo công tác chi viện hậu cần cho lực lượng tác chiến chủ yếu. Nhiệm vụ này bao gồm việc đảm bảo trang bị, duy tu sửa chữa, y tế, xăng dầu... nhằm cung cấp cho lực lượng tác chiến chủ yếu điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Lính thủy Đánh bộ Mỹ được trang bị vũ khí gì?
Trang bị vũ khí của lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ được biên chế chủ yếu gồm: 403 xe tăng M1A1; 734 xe thiết giáp lội nước hạng nhẹ; 1.321 xe chiến đấu đổ bộ lưỡng cư; 927 khẩu pháo; 2.300 đạn chống tăng; 1.300 tên lửa chống tăng; 1.650 súng cối; 586 khẩu truy kích pháo.
Trong đó, lực lượng đổ bộ được biên chế súng bộ binh đột kích M4A1, ngoài ra một bộ phận tinh nhuệ đặc biệt được trang bị súng HK-416 hoặc FN SCAR. Lực lượng bắn tỉa được biên chế súng trường M40A3 và CR25; khí tài chống bắn tỉa gồm súng M107 và M107A1. Đối với súng ngắn, đa số lính thủy đánh bộ Mỹ được biên chế M92F, một bộ phận tác chiến đặc biệt được biên chế P228 và HK-45. Cấp tiểu đội đều được trang bị súng máy tự động M249 và M60E3.
Trang bị của Lính thủy Đánh bộ Mỹ không khác gì một đội quân thu nhỏ với đầu đủ Hải-Lục-Không quân cho phép lực lượng này tác chiến trên mọi chiến trường. Nguồn ảnh: news.usni.
Lực lượng không quân đảm nhận nhiệm vụ đột kích chủ yếu sẽ được biên chế máy bay chiến đấu F/A-18 với tổng biên chế hiện có là 13 trung đội. Ngoài ra, lực lượng này còn được biên chế máy bay AV-8B chuyên đảm nhận nhiệm vụ đột kích mặt đất. Hiện nay, tổng biên chế số máy bay AV-8B vào khoảng 150 chiếc, chuyên dùng cho nhiệm vụ tác chiến và hơn 30 chiếc TAV-8A/B dùng cho nhiệm vụ huấn luyện.
Chương trình tuyển chọn, huấn luyện khắc nghiệt
Cũng giống như chế độ tuyển chọn của các quân chủng khác, yêu cầu đầu tiên đối với lính thủy đánh bộ Mỹ đó là phải tự nguyện tham gia, theo đó các ứng viên muốn trở thành thành viên của lực lượng này phải trực tiếp viết và nộp đơn tình nguyện. Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, những ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được chuyển tới huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện tân binh thuộc Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ.
Sau khi được huấn luyện thành thục các động tác, kỹ năng quân sự, những học viên sẽ trải quan giai đoạn huấn luyện nâng cao trên nhiều khu vực với các điều kiện tác chiến khác nhau. Tiếp đó, các tân binh sẽ trải quan 2 giai đoạn huấn luyện nữa trước khi tốt nghiệp là giai đoạn huấn luyện bắn đạn thật và giai đoạn huấn luyện kỹ năng tác chiến. Trong đó, khi học viên đã được huấn luyện tới gian đoạn kỹ năng tác chiến thì gần như có thể tham gia thực chiến do các bài huấn luyện ở giai đoạn này đã gần như sát với điều kiện chiến đấu thực tế.
Với những thông tin khái quát trên có thể thấy kể từ khi được thành lập cho tới nay Lính thủy Đánh bộ Mỹ theo thời gian đã được định hướng trở thành lực lượng tiến công chủ lực của Quân đội Mỹ trên mọi chiến trường bên ngoài nước Mỹ, trong khi đó vai trò của Lục quân Mỹ lại là bảo vệ an ninh nội địa. Chính vì điều này LTĐB Mỹ có tổ chức không khác một quân đội thu nhỏ bên trong chính các lực lượng vũ trang Mỹ và điều này ít nhiều biến họ trở thành lực lượng viễn chinh mạnh nhất thế giới.
Mời độc giả xem video: Sức mạnh lực lượng viễn chính hàng đầu của Quân đội Mỹ. (nguồn Anton Komogortsev)
Ngạc nhiên trực thăng tấn công số 1 của lính thủy đánh bộ Mỹ
(Kiến Thức) - Đáng ngạc nhiên là lính thủy đánh bộ Mỹ lại không chọn lựa Apache mà thay vào đó là trực thăng tấn công AH-1Z Viper cho nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực, chống tăng.
Với lịch sử hoạt động gần 50 năm, AH-1 Cobra không phải là cái tên quá xa lạ trong nhiều cuộc chiến trên thế giới. Nó là một trong những dòng trực thăng vũ trang thành công nhất của Quân đội Mỹ. Và tiếp nối thành công của AH-1 Cobra chính là AH-1Z Viper - thanh gươm duy nhất của lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ trên mọi chiến trường. Nguồn ảnh: military-today
Những hình ảnh thảm bại của QĐ Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam
Quân viễn chinh Mỹ tham chiến ở Việt Nam đã vấp phải thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp và các đòn tiến công dũng mãnh của quân đội cách mạng.
Hình ảnh tàu sân bay USS Forrestal của hải quân Mỹ, hoạt động ở vùng biển Việt Nam vào năm 1967. Mỹ đã đưa lượng lớn binh sĩ và vũ khí sang miền Nam Việt Nam để tham chiến, hậu thuẫn cho chính quyền ngụy Sài Gòn khi ấy. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Sức mạnh hậu cần của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xe đạp thồ là phương tiện cơ động, chủ lực giúp cung ứng hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm cho mặt trận.
Theo thông tri của Ban Bí thư Trung ương Đảng (09/11/1953): “Việc vận chuyển cần phải tăng cường các thứ xe cộ, thuyền, để bớt sức dân, bất kỳ chỗ nào hễ có điều kiện dùng xe đạp, thì phải cố gắng dùng cho được. Kinh nghiệm thời gian vừa qua cho thấy rằng dùng xe đạp thồ là tốt nhất".
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.
Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Một cảnh tượng “khó hiểu” diễn ra ở thành phố Pokrovsk, khi 50.000 quân Nga bao vây 2.000 quân Ukraine, nhưng hầu như không bên nào chủ động nổ súng trước.
UAV Geranium-2 của Nga liên tiếp tập kích khu vực cửa khẩu Artemovsky gần Kramatorsk, gây hư hại hạ tầng và buộc không quân Ukraine phải cơ động liên tục.