Nhà nguyên trưởng Phòng Giáo dục bị tạt sơn đêm mùng 1 Tết

Sáng mùng 2 Tết (13/2), khi mở cửa thì ông Phạm Xuân Vinh, nguyên trưởng Phòng Giáo dục huyện Krông Pắk tá hỏa phát hiện trước nhà và ngoài sân bị tạt sơn đỏ tung tóe.

Ngày 13/2 (mùng 2 Tết) ông Y Thắng Niê - Trưởng Công an xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã xuống lập biên bản ghi nhận hiện trường và đang tiếp tục làm rõ vụ tạt sơn vào nhà 1 người dân.
Theo ông Phạm Xuân Vinh, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Krông Pắk (nghỉ hưu từ tháng 1-2021), vào sáng nay, khi gia đình ông mở cửa thì hoảng hốt phát hiện trước nhà và ngoài sân bị tạt sơn đỏ khắp nơi.
Nha nguyen truong Phong Giao duc bi tat son dem mung 1 Tet
Sơn đỏ bị tạt tung tóe trong đêm mùng 1 Tết   
Ông Vinh cho biết sơn đỏ được kẻ xấu đổ vào túi nilon rồi ném thẳng vào khu vực nhà ông. Qua trích xuất camera của gia đình, ông phát hiện nhà bị tạt sơn vào khoảng 22 giờ 30 phút đêm mùng 1 Tết.
"Gia đình tôi rất bức xúc, không biết kẻ nào lại gây ra những chuyện này vào ngày Tết. Tôi mong cơ quan công an vào cuộc điều tra, sớm làm rõ vụ việc" - ông Vinh bày tỏ.
Gia đình ông Vinh đã cung cấp 2 trường hợp khả nghi cho cơ quan công an để phối hợp, làm rõ.
>>>Mời quý độc giả xem thêm video: Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tăng cao

Nguồn: THDT

Mùng 2 Tết Tân Sửu: 258 “ma men” bị CSGT xử lý

Tai nạn giao thông trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 toàn quốc xảy ra 21 vụ, làm chết 12 người, bị thương 14 người. Trong ngày, lực lượng CSGT cả nước xử lý 1.981 trường hợp vi phạm. Trong đó, 258 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Hàng trăm “ma men” bị xử lý
Ngày 13/2 (mồng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu), lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện, xử lý 1.981 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền 2 tỷ 405 triệu đồng, tạm giữ 15 xe ô tô, 620 xe mô tô, tước 287 GPLX các loại. Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 258 trường hợp.

Hà Nội: Người dân đi du Xuân “quên” đội mũ bảo hiểm

Những ngày đầu năm mới, hình ảnh người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe máy điện có thể thấy trên bất kỳ con phố nào ở Hà Nội.

Mời độc giả xem video: Người dân đi du Xuân "quên" đội mũ bảo hiểm

Hải Dương: Sau Tết, công nhân nào được đến Cty ở Cẩm Giàng làm việc?

Sau Tết, Hải Dương chỉ cho phép công nhân có hộ khẩu thường trú, công nhân ở tỉnh khác đang tạm trú trên địa bàn huyện Cẩm Giàng tới công ty làm việc. 

Ngày 13/2, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương ban hành kết luận về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các doanh nghiệp thuộc huyện Cẩm Giàng.
Nội dung kết luận cho biết, sau mấy ngày nghỉ Tết, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn đang có diễn biến phức tạp. Vừa qua đã xuất hiện một số ca dương tính mới trên địa bàn một số huyện, thành phố có liên quan đến các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng; dịch có nguy cơ bùng phát trên địa bàn toàn tỉnh.

Đọc nhiều nhất

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.

Tin mới