Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 khánh thành, ôtô sẽ bớt "khan hàng"
Tập đoàn Thành Công (TC Group) & Tập đoàn ôtô Hyundai vừa chính thức khánh thành nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam số 2 tại khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Thảo Nguyễn
Video: Khánh thành Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 (Nguồn: NinhBinhTV).
Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 (HTMV2) được xây dựng trên tổng diện tích hơn 50ha, diện tích nhà xưởng 87.000m2, chiều dài đường thử 1,5km (1.503m), có tổng công suất thiết kế đạt 100.000 xe/năm, kết hợp với nhà máy số 1 sẽ nâng tổng công suất xe Hyundai xuất xưởng đến năm 2025 đạt mức 180.000 xe/năm, phục vụ đáp ứng tốt nhu cầu trong nước cũng như hướng đến thị trường khác trong khu vực.
Tập đoàn Thành Công (TC Group) & Tập đoàn ôtô Hyundai vừa chính thức khánh thành nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam số 2.
Nhà máy được thi công và giám sát bởi đội ngũ kỹ sư chuyên gia dày dặn kinh nghiệm từ Việt Nam và Hàn Quốc, theo tiêu chuẩn đồng bộ, tinh gọn, hiện đại của Hyundai toàn cầu.
Xưởng hàn được trang bị thiết bị hàn của hãng Obara và robot hàn của Hyundai Robotic; dây chuyền hàn được thiết kế dạng module tích hợp cho nhiều dòng xe; dây chuyền di chuyển thân vỏ được thiết kế robot 3 trục có khả năng thay đổi phù hợp với kích thước của từng dòng xe.
Dây chuyền lắp ráp được tự động hóa bằng robot Hyundai Robotic.
Cùng với đó, trạm sản xuất sườn xe cũng được trang bị và sử dụng hoàn toàn bằng robot, chuẩn bị hạ tầng để sản xuất những mẫu xe mới nhất của Hyundai tại Việt Nam.
Dây chuyền lắp ráp được tự động hóa bằng robot Hyundai Robotic, sử dụng các thiết bị hiện đại của VPK băng chuyền tự động bản rộng để tối ưu hóa di chuyển, duy trì tính liên tục trong sản xuất...
Toàn bộ hệ dữ liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng được kết nối với hệ thống kiểm soát chất lượng của Hyundai toàn cầu.
Toàn bộ hệ dữ liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng được kết nối với hệ thống kiểm soát chất lượng của Hyundai toàn cầu, nhằm đảm bảo chất lượng những chiếc xe được sản xuất tại HTMV2 cũng tương đương như bất cứ nhà máy sản xuất ôtô Hyundai nào khác trên thế giới.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch TC Group, Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 được khánh thành và đi vào hoạt động là bước tiến mới trong việc nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng các dòng xe Hyundai, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường.
Nhà máy thứ 2 này còn là tiền đề cho việc xâm nhập thị trường xe điện.
Qua đó, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển chung của hai tập đoàn, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, của đất nước.
Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 đi vào hoạt động sẽ giúp giảm tải cho nhà máy số 1, hiện đang phải làm việc 3 ca liên tục và đã vượt quá công suất thiết kế 65.000 xe/năm. Theo kế hoạch, nhà máy này sẽ lắp ráp các mẫu xe du lịch hiện có của Hyundai Thành Công và thời gian tới đây sẽ là các mẫu Hyundai Creta và Hyundai Stargazer – mẫu MPV vừa ra mắt cách đây không lâu.
Đáng quan tâm, theo chiến lược lâu dài của liên doanh Thành Công và Hyundai Motor Company, nhà máy thứ 2 này còn là tiền đề cho việc xâm nhập thị trường xe điện, những cái tên hứa hẹn sẽ ra mắt từ nhà máy này sẽ có Ioniq 5 và một mẫu xe điện có thương hiệu cao cấp khác.
Hyundai Thành Công Việt Nam đưa robot SPOT về Việt Nam
Liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức giới thiệu phẩm robot Spot Boston Dynamic với mục tiêu nâng cao trải nghiệm cho các khách hàng.
Tách ra từ Viện công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ vào năm 1992, Boston Dynamics ban đầu có nhiệm vụ chế tạo các loại robot từ nguồn ngân sách của Cơ quan chỉ đạo các dự án nghiên cứu quốc phòng Mỹ (DARPA). Boston Dynamics nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới nhờ việc chế tạo thành công những loại robot có khả năng di chuyển linh hoạt, trong đó có Atlas – robot hình người có khả năng nhảy lộn đầu và chạy bằng hai chân rất nhanh, hay Spot – robot hình chó có thể chăn cừu, hỗ trợ nhân viên y tế trong đại dịch…
Honda Wave Alpha biển "ngũ quý 9" Hà Nội được hỏi mua 1,6 tỷ
Cộng đồng mạng gần đây lại được một phen trầm trồ với thông tin một người phụ nữ ở Hoàn Kiếm (Hà Nội) may mắn bấm được biển ngũ quý 9 cho chiếc xe máy Wave Alpha của mình.
Theo đó, vào ngày 11/11 chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã cùng em trai đến Công an quận Hoàn Kiếm để làm các thủ tục đăng ký và bấm biển cho chiếc xe máy Honda Wave Alpha, sản xuất năm 2022. Tại đây, chị Thủy đã may mắn bấm trúng biển số 29C1 – 999.99.
Elon Musk không thiên vị Tesla nếu Twitter có thêm quảng cáo
Nhiều hãng xe lớn trên thế giới mới đây đã đồng loạt rút lui và "nghỉ chơi" với mạng xã hội Twitter sau khi bị CEO Tesla Elon Musk thâu tóm.
Vào cuối tháng 10 vừa qua, Elon Musk đã thông báo chính thức mua lại trang mạng xã hội Twitter với số tiền lên tới 44 tỉ USD. Sau động thái này của CEO Tesla, nhiều hãng xe lớn trên thế giới như Volkswagen, Stellantis, GM hay một số công ty khác đã đồng loạt ngừng chi tiền quảng cáo trên Twitter để đánh giá tình tình.
BMW iX4 hoàn toàn mới được định vị là mẫu SUV-coupe thuần điện, thiết kế lấy cảm hứng Neue Klasse, tầm vận hành tối đa 827 km và công suất lên tới 604 mã lực.
Nhờ gầm được đôn cao, MINI Countryman Untamed Edition có thể vượt qua những địa hình mà bất kỳ chiếc xe sản xuất hàng loạt nào trước đây của hãng phải "bó tay".
Thương hiệu Jaguar có thể sẽ phải nỗ lực không ít để thuyết phục khách hàng vốn đang cân nhắc Bentley và Rolls-Royce chuyển sang mua Type 01 thuần điện.
Dù chỉ sở hữu động cơ 400cc nhưng Triumph Bonneville T40 thừa hưởng hoàn toàn thiết kế kinh điển và giá trị của các "đàn anh" lớn hơn thuộc dòng Bonneville.
UC3 là mẫu xe điện thứ hai được Honda đưa vào dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam. Lô xe đầu tiên hiện đã có mặt tại các hệ thống đại lý ủy nhiệm (HEAD) tại Hà Nội.
Wuling Việt Nam vừa hé lộ mẫu xe ra mắt vào 16/10, nhiều khả năng là Darion. Mẫu MPV cỡ trung này dự kiến có hai phiên bản thuần điện, giá khoảng 750 triệu đồng
Làn sóng AI đang làm thay đổi thị trường lao động Trung Quốc, từ cắt giảm nhân sự đến yêu cầu một người đảm nhận nhiều vị trí với tốc độ làm việc cao hơn.
Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) thị trường xe máy ghi nhận doanh số 686.661 xe trong quý III/2026, tăng 10,4% so với cùng kỳ.
Một số ít ứng dụng dường như cần được các nhà phát triển điều chỉnh thêm. Những mẫu Googlebook sử dụng chip Intel có thể gặp vấn đề khi chạy một số ứng dụng.
Dù chỉ sở hữu động cơ 400cc nhưng Triumph Bonneville T40 thừa hưởng hoàn toàn thiết kế kinh điển và giá trị của các "đàn anh" lớn hơn thuộc dòng Bonneville.
Mẫu xe sedan Toyota Corolla 2027 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vừa được ra mắt tại thị trường Pakistan với diện mạo mới và bổ sung một số trang bị tiện nghi.
Mẫu MPV Maextro V800 do Huawei và JAC phát triển đang vướng nghi vấn về độ bền của cụm bàn đạp phanh, sau bài thử nghiệm được cho là gặp sự cố gãy giá đỡ.
Honda được cho là đang xem xét đưa một mẫu bán tải sử dụng kết cấu body-on-frame vào thị trường Đông Nam Á từ năm 2028, sử dụng Mitsubishi Triton làm nền tảng.