Hoa nha đam mang một vẻ đẹp rất riêng, hoa có thể dài tới 1m khi non sẽ mọc theo chiều thẳng đứng, nhưng khi hoa nở rộ thì sẽ rủ xuống như bông pháo hoa. Mỗi bông hoa có 6 cánh dính nhau ở phần gốc và 6 nhị.
Hoa nha đam không có độc, phần lớn các loại nha đam được trồng làm cảnh và không gây hại khi tiếp xúc. Nhưng phần mủ bên trong lá có thể gây kích ứng da ở một số người da nhạy cảm, hãy sử dụng găng tay khi tiếp xúc để tránh.
Hoặc trong một vài trường hợp, một số người có thể bị dị ứng với nha đam và xuất hiện các triệu chứng như ngứa, sưng, đỏ da sau khi tiếp xúc thì hãy ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sĩ.
Trong phong thủy, cây nha đam có thân màu xanh lá cây nên thuộc mệnh Mộc. Do đó, người mệnh Mộc rất phù hợp để trồng loại cây này do quan hệ tương hợp trong luật ngũ hành. Mộc sinh Hỏa, nên người mệnh Hỏa cũng phù hợp để trồng loại cây này trong nhà.
Cây nha đam sẽ phù hợp với những người mệnh Mộc sinh năm: 1958, 1959, 1972, 1973, 1988, 1989, 2002, 2003… và những người mệnh Hỏa sinh năm 1956, 1957, 1964, 1965, 1978, 1979, 1986, 1987, 1994, 1995…
Khi trồng một chậu nha đam nhỏ trong phòng ngủ sẽ giúp mang lại cho gia chủ một giấc ngủ ngon. Vì cây xanh giúp giải tỏa căng thẳng và áp lực nên khi đặt trên bàn làm việc sẽ giúp lấy lại tinh thần và cảm giác thoải mái, dễ chịu. * Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
