Nhà báo Anh: “Nên lắng nghe Putin bởi vì ông ấy nói đúng”

(Kiến Thức) - Tổng thống Putin nói rằng  cách duy nhất để ngăn chặn thảm sát ở Syria là  Mỹ và các đồng minh nên làm việc với chính phủ của Tổng thống Assad.

Theo ông  Simon Jenkins  - một nhà báo Anh viết cho báo The Guardian và Tập đoàn truyền thông  BBC, ai cũng biết là Tổng thống Putin nói đúng. Đó là cách duy nhất để cứu Syria khỏi thảm họa mang tên cái gọi là “ Nhà nước Hồi giáo”, thông qua chính phủ của Tổng thống Assad cùng các đồng minh của ông ta ở Lebanon và Iran.
Nha bao Anh: “Nen lang nghe Putin boi vi ong ay noi dung”
Nhà báo Anh Simon Jenkins làm việc tại báo The Guardian và Tập đoàn truyền thông  BBC.
Nhà báo Simon Jenkins nhận định:  Đó là chính sách thực dụng.  Đó là những gì mà chủ nghĩa thực dụng mách bảo. Ở phương Tây, chính sách đối ngoại từ lâu đã trực thuộc chính sách đối nội. Những gì mà phương Tây  làm ở Iraq, Afghanistan, Libya, Syria và thậm chí ở Ukraine… không phải bởi những gì có thể là “hữu hiệu” mà bởi những gì mà người ta cho là “có vẻ tốt đẹp”.
Kết quả mà  Anh và Mỹ  hứng chịu tại Liên Hợp Quốc trong tuần này  là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kiếm được rất nhiều điểm cộng.  Ông Putin đã thực hiện được hai nhiệm vụ chính của một nhà lãnh đạo Nga là mang lại sự ổn định và niềm tự hào. Ông ấy đã trở thành một “đại kiện tướng trên bàn cờ chính trị thế giới”. Ông Putin đã tiên đoán tình hình  Iran, Ấn Độ và Syria một cách chính xác.
Trong một chuyến thăm London hồi tháng Sáu năm ngoái, cựu Ngoại trưởng , cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Henry Kissinger đã nói rằng nên coi Nga là một đồng minh, chứ không phải là một kẻ thù, trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Nga và phương Tây có chung một nền văn minh cũng như lợi ích lâu dài và phải làm việc với nhau như một thể thống nhất.  Các nền dân chủ phương Tây thường nhạo báng  sự không hoàn hảo của nước Nga và nghi ngờ mưu đồ của Tổng thống Putin ở Ukraine. Nhưng nếu có ai đó cho rằng trừng phạt kinh tế sẽ khiến  Moscow thay đổi lập trường hay làm tan rã nước Nga, thì người đó quả là ngu ngốc.
Syria đang trải qua tình trạng hỗn loạn khủng khiếp hơn bất cứ nơi nào trên trái đất. Tất cả các bên tham chiến đều sát hại thường dân vô tội, trong đó có các cuộc không kích của máy bay phương Tây.  Từ lâu, chính phủ Nga đã nói rằng việc lật đổ Tổng thống Assad không phải là một con đường đúng đắn để đi tới hòa bình ở Syria. Nếu quả thực Tổng thống Assad phải ra đi, thì ông ta sẽ từ chức sau khi đánh lui kẻ thù, trong đó có các chiến binh thánh chiến Hồi giáo cực đoan và nhóm khủng bố tự xưng là Nhà nước Hồi giáo IS.
Bản chất cam kết của phương Tây ở Syria đã được tiết lộ trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc , khi ông nói rằng ngay cả khi  “những  lựa chọn thay thế  chắc chắn tồi tệ hơn" thì người ta cũng không có lý do gì để hỗ trợ những tên “bạo chúa”. Nói cách khác, sự yêu ghét của lãnh đạo Mỹ còn quan trọng hơn mạng sống của người dân Syria. Khốn nỗi, cái gọi là phương châm này  đã “dẫn đường chỉ lối” cho chính sách của phương Tây  đối với khu vực  Trung Đông trong hơn một thập kỷ qua. Đây quả là một thảm họa. Thay lời kết, nhà báo Simon Jenkins viết: “Nếu chúng ta không có gì thông minh hơn để nói về Syria, chúng ta nên lắng nghe Putin bởi vì ông ấy nói đúng”.

Nga buộc Mỹ phải thay đổi “luật chơi” ở Syria

(Kiến Thức) - Lựa chọn thời điểm thích hợp và hành động quyết đoán mau lẹ, Nga đã buộc Mỹ và phương Tây thay đổi “luật chơi” ở  Syria.

Nga buoc My phai thay doi “luat choi” o Syria
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đẩy các nhà lãnh đạo phương Tây vào "nước bí" trên "bàn cờ" mang tên khủng hoảng Syria.
Tổng thống Nga đưa ra quyết định can dự, thay đổi luật chơi ở Syria vào thời điểm “không thể hợp lý hơn”. Đó là khi nội bộ chính giới Mỹ xuất hiện rạn nứt về chiến lược đối với Syria, nhất là khi kế hoạch trợ giúp vũ khí, trang bị, huấn luyện cho “lực lượng chống đối ôn hòa” thất bại, không đẩy lui được nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS. Cùng thời điểm, Châu Âu phải vật lộn với khủng hoảng người di cư ở mức độ chưa từng thấy, mà nguyên do chủ yếu là tình hình nội chiến, bất ổn tại Syria, Lybia, Yemen… Khủng hoảng ở Ukraine dần lắng dịu, theo hướng có lợi cho Nga khi chính quyền Kiev phải tính đến công nhận, trao quyền tự quản lớn hơn cho Donbass.
Nhận ra vị thế ngày càng suy yếu của quân đội Syria, Nga quyết định can thiệp quân sự nhằm đáp trả những can dự của Mỹ và đồng minh. Việc tăng cường chuyển giao vũ khí được Nga tiến hành khá dồn dập, nhưng có lẽ Nga đã lên kịch bản cho một tình huống cấp thiết như vậy hơn một năm trước.

Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan mưu toan xâu xé Syria

(Kiến Thức) - Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan mưu toan xâu xé Syria, với việc ra lệnh cho quân đội chuẩn bị vượt biên thành lập “vùng đệm an ninh” bên trong lãnh thổ Syria.

Bị cáo buộc mưu toan xâu xé Syria, cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Jordan đều viện dẫn lý do chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo, chống chế độ Assad và ngăn chặn dòng người tị nạn. Trên thực tế, hai bên đều có những mục tiêu riêng không tiện nói ra.
Tho Nhi Ky va Jordan muu toan xau xe Syria
Các vùng đệm mà Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan lên kế hoạch thiết lập bên trong lãnh thổ Syria.
Theo Debkafile, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị 18.000 quân để thiết lập một vùng đệm ở miền bắc Syria và sử dụng lực lượng không quân để áp đặt một vùng cấm đối với máy bay của Syria. Nguồn tin Trung Đông của Debkafile báo cáo rằng quân đội Jordan cũng đã sẵn sàng để vượt biên vào miền nam Syria. Có tin nói Jordan và Israel đã lên kế hoạch yểm trợ không quân chung và tạo ra một vùng cấm bay khác ở miền nam Syria.

Iran: Phương Tây “gieo gió gặt bão” ở Trung Đông

(Kiến Thức) - Nhà báo Iran Emad Abshenas cho rằng phương Tây đang “gieo gió gặt bão” ở Trung Đông, giữa lúc Nga-Iran có “tiềm năng lớn” trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo Tổng biên tập Emad Abshenas của báo Iran Press, người phương Tây “đang thực sự gặt hái những gì mà họ đã gieo” thông qua chính sách khuyến  khích khủng bố ở Trung Đông. Ông Abshenas khẳng định: "Phương Tây là nhà viết kịch bản chính và đạo diễn cuộc khủng hoảng Syria. Và nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Trung Đông nằm trong ý định của phương Tây áp đặt ý muốn của mình lên các nước trong khu vực. Mục tiêu cuối cùng của phương Tây là thực hiện kịch bản Libya ở Syria và Iraq".
Iran: Phuong Tay “gieo gio gat bao” o Trung Dong
Vũ khí hiện đại của Mỹ bị phiến quân IS dùng để đánh các lực lượng thân phương Tây ở Iraq.
Ông Emad Abshenas nhấn mạnh rằng Nga và Iran đã chia sẻ quan điểm này từ những ngày đầu của cuộc nội chiến Syria. Nền tảng của chiến lược của Moscow và Tehran nằm trong việc hỗ trợ các chính phủ dân cử của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria. Moscow và Tehran thấy không có sự thay thế nào cho một giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột Syria.

Đọc nhiều nhất

Tin mới