"Nguyên tắc vàng" giữ tính mạng khi lâm vào cảnh đám đông hỗn loạn

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) đưa ra những khuyến cáo cơ bản nhằm trang bị, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi xảy ra tai nạn, sự cố tại các sự kiện tập trung đông người.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) đưa ra những khuyến cáo cơ bản nhằm trang bị, hướng dẫnkỹ năng thoát nạn khi xảy ra tai nạn, sự cố tại các sự kiện tập trung đông người.

Từ vụ việc đặc biệt nghiêm trọng gây thương vong lớn ở lễ hội Halloween diễn ra tại Itaewon (Seoul, Hàn Quốc), Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) đã đưa ra những khuyến cáo cơ bản nhằm trang bị, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi xảy ra tai nạn, sự cố tại các sự kiện tập trung đông người.

"Nguyên tắc vàng" giữ tính mạng khi lâm vào cảnh đám đông hỗn loạn ảnh 1

Đám đông mắc kẹt trong con hẻm tại phố Itaewon, Seoul (ảnh: Yonhap)

1. Bình tĩnh không hoảng loạn:

+ Đây là điều đầu tiên và tối quan trọng. Chìa khóa để sống sót ở bất kỳ thảm hoạ nào sẽ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào khả năng kiểm soát sự hoảng loạn cá nhân, cũng như khả năng đánh giá tình hình và hành động ngay lập tức của cá nhân. Nếu hoảng sợ sẽ dẫn đến một số tình trạng: Nhịp tim tăng cao, bồn chồn, lo lắng, hơi thở ngắn nhưng gấp gáp, hổn hển, nhiều người còn bị giãn đồng tử, tỷ lệ bị thương hoặc tử vong tăng đáng kể.

2. Quan sát

+ Việc đầu tiên khi đến khu vực có đám đông bạn cần quan sát, lưu ý tất cả các lối thoát ở địa điểm ngay khi đến nơi. Làm quen với môi trường xung quanh và xác định các lối ra cụ thể.

+ Nhận biết địa hình nơi mình đang đứng và nhận biết bầu không khí chung của sự kiện, cảnh hỗn loạn thường có thể được dự báo trước. Nếu bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nên xem xét rời khỏi đó.

3. Xác định lối và đường thoát nạn

+ Bất cứ khi nào bước vào một sự kiện, điều đầu tiên nên làm là quan sát lối thoát nạn, lối ra. Có lối thoát hiểm nào không? Cửa có bị khóa không? Cửa sổ chấn song sắt hay kính thôi? Nếu trong khu vực thì có điểm nào cao không? Có cách gì trèo lên để thoát hiểm không?

+ Trong trường hợp khẩn cấp, bình tĩnh quan sát và chọn các lối thoát hiểm kín đáo, khuất tầm nhìn, các lối ra ở phía đối diện với lối vào hoặc hướng khác với lối vào.

4. Xác định chỗ thoát hiểm/ điểm cao. Cần tìm chỗ trú ẩn trong trường hợp khủng bố, hoả hoạn:

+ Một bức tường gạch có thể ngăn được đạn và có thể nhảy lên đứng trong trường hợp bị đám đông chèn ép.

+ Một cái cây, bệ cửa sổ, ban công tầng thấp cũng là một điểm cao tốt để nhảy lên quan sát và trú ẩn an toàn

5. Nếu bị chèn ép trong đám đông nên để hai tay thủ thế trước ngực để bảo vệ phổi và lồng ngực

Nếu có bị ngã cũng nên cuộn người lại như thai nhi nằm trong bụng mẹ, tránh nằm sấp hoặc ngửa có thể bị dẫm đạp nát lồng ngực.

6. Phương thức di chuyển:

Di chuyển thuận chiều “xuôi theo dòng người”, cùng theo đám đông, tuyệt đối không “ngược dòng” hoặc di chuyển theo hướng chéo thuận chiều, càng ra được ngoài “rìa” đám đông càng tốt.

7. Quần áo, giầy dép, nước, điện thoại thông minh

+ Việc mặc gì, mang gì theo cũng giúp bạn cơ hội sống sót. Nên đi giày thể thao để có thể chạy được, cũng như di chuyển một cách thuận lợi.

+ Đi chơi nên uống nhiều nước, càng vào chỗ đông người, càng nên bảo đảm cơ thể không mất nước. Thực tế việc cơ thể mất nước có thể làm cho não hoạt động kém hơn, máu đặc hơn và khả năng ngất xỉu cao hơn.

+ Trong thời đại công nghệ 4.0 này cũng nên tận dụng triệt để các tính năng của điện thoại thông minh, khi đi sự kiện nên kiểm tra xem điện thoại có đầy pin không vì khi cần thiết có thể dùng làm đèn pin, có thể gọi điện, nhắn tin, gửi thông tin vị trí để được lực lượng cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ. 

Thấy chồng nấu mì tôm, bố chồng nói một câu mà tôi đắng đót

Sao bố chồng lại nói một câu đau đớn như thế chứ?

Người ta làm dâu mẹ chồng, còn tôi lại giống như làm dâu bố chồng. Mẹ chồng tôi hiền lành bao nhiêu thì bố chồng lại hay soi mói bấy nhiêu. Mà ông còn hay nói những câu cạnh khóe làm tôi suy nghĩ, phiền lòng.

Bố mẹ chồng tôi có 3 người con nhưng hai anh trai đều đã chuyển ra ở riêng. Chồng tôi là con út, sống với bố mẹ để chăm sóc ông bà, lo chuyện thờ cúng. Một năm tôi phải lo đến 5 cái giỗ nhưng lần nào cũng bị bố chồng chê bai. Nhiều khi, tôi đã nghĩ đến chuyện ra ở riêng nhưng thương chồng, không muốn làm khó cho anh nên phải cố chịu đựng.

Rùng mình nguy cơ đột tử vì uống rượu cuối năm

(Kiến Thức) - Không chỉ gây hại sức khỏe lâu dài, uống rượu cuối năm còn có thể khiến cơ thể đối diện với nguy cơ đột tử nguy hại.

Cuối năm cũng là dịp mọi người ngồi lại với nhau ôn chuyện đã qua. Thế nhưng, việc uống rượu cuối năm dễ khiến đối diện nguy cơ đột tử.
Ngày 30/1 vừa qua, khoa Cấp cứu - Bệnh viện số 1 Ninh Ba tiếp nhận trường hợp cô gái trẻ nguy kịch vì uống rượu. Được biết, cô gái tên Xiao Li (32 tuổi) trước đó uống rượu với khách. Uống quá chén khiến cô đi vào nhà vệ sinh để nôn. Chỉ đến khi cô nằm bất động dưới sàn nhà, bạn bè mới phát hiện rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Hai bé sinh đôi chết ngạt vì cha làm điều dại dột này

Hai bé gái sinh đôi 4 tuổi đã bị ngạt khói và tử vong khi hỏa hoạn xảy ra trong lúc nạn nhân đang ngủ.

Mirror đưa tin, hai bé gái sinh đôi 4 tuổi đã bị chết ngạt trong nhà khi đến thăm cha tại Nunkeri Multi Occupancy, New South Wales (Australia).
Thảm kịch xảy ra khi cây nến thắp sáng trong phòng được cho là đã gây ra hỏa hoạn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.