Nguyên nhân gây ung thư đầu cổ

(Kiến Thức) - Xin bác sĩ cho biết các nguyên nhân chính gây ra ung thư đầu và cổ là gì? Khả năng chữa trị dứt điểm là bao nhiêu phần trăm? (Tuyết Mai -Ba Đình, Hà Nội),

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Các yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư đầu cổ hay ung thư vòm họng có thể là do di truyền, do tiếp xúc với môi trường hóa chất độc hại... Một số nguyên nhân khác của bệnh có thể là viêm họng mạn tính kéo dài hoặc nghiện thuốc lá, uống rượu nhiều.
Ung thư đầu cổ không gọi là lành tính mà chỉ có chia ra các giai đoạn sớm và giai đoạn muộn. Nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và tiến hành việc chữa trị theo đúng phác đồ điều trị do bác sĩ đưa ra thì khả năng chữa khỏi bệnh là 90%. Nếu sau 5 năm bệnh không tái phát thì có thể được xem là khỏi bệnh.
Bác sĩ Trần Vương Thảo Nghi (Bác sĩ hóa trị, xạ trị cao cấp của Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng - Bệnh viện FV)

Dinh dưỡng cho người ung thư họng

(Kiến Thức) - Một chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý là hết sức cần thiết nhất là đối với bệnh nhân ung thư, trong đó ung thư họng là bệnh dễ mắc phải bao gồm cả ung thư hầu, vòm họng, amidan.

Những món nhẹ và dễ tiêu hóa là lựa chọn sáng suốt cho thực đơn của người bị ung thư họng, ví dụ như súp kem, súp được làm từ các loại rau củ quả được xay mịn, bạn cũng có thể sử dụng ngũ cốc tinh chế, pasta, sữa chua, phô mai trắng. Trong đó, s úp được xay nhuyễn mịn sẽ giúp cho việc đưa thức ăn vào dễ dàng hơn.

Những món nhẹ và dễ tiêu hóa là lựa chọn sáng suốt cho thực đơn của người bị ung thư họng, ví dụ như súp kem, súp được làm từ các loại rau củ quả được xay mịn, bạn cũng có thể sử dụng ngũ cốc tinh chế, pasta, sữa chua, phô mai trắng. Trong đó, s

úp được xay nhuyễn mịn sẽ giúp cho việc đưa thức ăn vào dễ dàng hơn. 


Việc điều trị bức xạ sẽ dẫn đến cho người bị ung thư cảm giác chán ăn, buồn nôn, khó khăn khi nuốt thức ăn hay không cảm nhận được mùi vị của đồ ăn, do đó có thể gây ra những vấn đề khác về dinh dưỡng không kém phần nghiêm trọng.
Việc điều trị bức xạ sẽ dẫn đến cho người bị ung thư cảm giác chán ăn, buồn nôn, khó khăn khi nuốt thức ăn hay không cảm nhận được mùi vị của đồ ăn, do đó có thể gây ra những vấn đề khác về dinh dưỡng không kém phần nghiêm trọng. 

Người bị ung thư họng nên chia nhỏ ra làm nhiều bữa trong một ngày thay vì 3 bữa chính, ăn miếng nhỏ để dễ chịu hơn cho cổ họng cho dù có là đồ ăn mềm đi chăng nữa, đồ ăn nghiền nhừ hoặc pha trộn đều sẽ giúp ích cho việc nuốt dễ dàng hơn. Các chuyên gia cũng khuyên bạn nên ngồi thẳng đứng hoặc điều chỉnh đầu trong khi ăn uống. Các loại cá, thịt như thịt gia cầm (loại bỏ da), thăn bò, trứng và bơ đậu phộng cũng được cho phép sử dụng, giúp cung cấp đủ lượng protein cần thiết cho hoạt động của cơ thể.
Người bị ung thư họng nên chia nhỏ ra làm nhiều bữa trong một ngày thay vì 3 bữa chính, ăn miếng nhỏ để dễ chịu hơn cho cổ họng cho dù có là đồ ăn mềm đi chăng nữa, đồ ăn nghiền nhừ hoặc pha trộn đều sẽ giúp ích cho việc nuốt dễ dàng hơn. Các chuyên gia cũng khuyên bạn nên ngồi thẳng đứng hoặc điều chỉnh đầu trong khi ăn uống. Các loại cá, thịt như thịt gia cầm (loại bỏ da), thăn bò, trứng và bơ đậu phộng cũng được cho phép sử dụng, giúp cung cấp đủ lượng protein cần thiết cho hoạt động của cơ thể.

Các thực phẩm có chất béo như bơ, maiyonaise, dầu thực vật, kem hay kem chua cũng là một phần trong chế độ dinh dưỡng cho người ung thư họng. Thực tế thì việc thêm chất béo vào đồ ăn có thể làm mềm chúng và tạo sự dễ dàng hơn khi đưa thức ăn vào miệng hay nuốt.
 Các thực phẩm có chất béo như bơ, maiyonaise, dầu thực vật, kem hay kem chua cũng là một phần trong chế độ dinh dưỡng cho người ung thư họng. Thực tế thì việc thêm chất béo vào đồ ăn có thể làm mềm chúng và tạo sự dễ dàng hơn khi đưa thức ăn vào miệng hay nuốt.
Có thể lựa chọn thực phẩm tương ứng với triệu chứng: khan giọng: củ cải, lê, ngân hạnh, mơ; khó nuốt: hạnh nhân, nhận quả hồ đào, hoa bách hợp; khạc ra máu: bột củ sen, cây kim châm.

Có thể lựa chọn thực phẩm tương ứng với triệu chứng: khan giọng: củ cải, lê, ngân hạnh, mơ; khó nuốt: hạnh nhân, nhận quả hồ đào, hoa bách hợp; khạc ra máu: bột củ sen, cây kim châm.


Hầu hết nước giải khát được cho phép sử dụng, khuyến cáo bệnh nhân nên tránh xa khỏi đồ uống nóng, rượu và nước ép hoa quả bởi chúng chứa hàm lượng lớn axit như nước ép cà chua, nước chanh hay nước cam khi mà bệnh nhân sẽ cảm thấy đau miệng nếu sử dụng.
 Hầu hết nước giải khát được cho phép sử dụng, khuyến cáo bệnh nhân nên tránh xa khỏi đồ uống nóng, rượu và nước ép hoa quả bởi chúng chứa hàm lượng lớn axit như nước ép cà chua, nước chanh hay nước cam khi mà bệnh nhân sẽ cảm thấy đau miệng nếu sử dụng.

Tránh đồ ăn cay nóng, cứng bao gồm cả những loại súp đặc có chứa miếng to, dày khó nhai, đồ xào rán, cá chưa lọc xương, ngũ cốc nguyên cám, các loại bánh mỳ và hạt… Dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể cần phù hợp với thể trạng của từng người, từng thời điểm trong ngày (tăng lượng thức ăn vào ban ngày tốt hơn là ăn nhiều vào buổi tối), vì vậy bạn cần khéo léo chọn lựa để duy trì sức khỏe mà không gây phản tác dụng khi tự ép mình ăn những thứ mà mình không thích!
Tránh đồ ăn cay nóng, cứng bao gồm cả những loại súp đặc có chứa miếng to, dày khó nhai, đồ xào rán, cá chưa lọc xương, ngũ cốc nguyên cám, các loại bánh mỳ và hạt…  Dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể cần phù hợp với thể trạng của từng người, từng thời điểm trong ngày (tăng lượng thức ăn vào ban ngày tốt hơn là ăn nhiều vào buổi tối), vì vậy bạn cần khéo léo chọn lựa để duy trì sức khỏe mà không gây phản tác dụng khi tự ép mình ăn những thứ mà mình không thích!

Những nguyên nhân gây ung thư gan bạn có thể tránh

(Kiến Thức) -  Ung thư gan là loại ung thư có khả năng phát triển và di căn nhanh nhất.

Trong cơ thể mỗi chúng ta, gan có vai trò vô cùng quan trọng. Đây là bộ phận liên tục lọc máu tuần hoàn cơ thể, chuyển đổi các chất dinh dưỡng và các loại thuốc hấp thu qua đường tiêu hóa. Nó còn giúp loại bỏ các độc tố, và các chất thải khác nhau ra khỏi cơ thể. 
Ung thư gan làm gan mất hết chức năng trong cơ thể và di căn sang các bộ phận khác.
Ung thư gan làm gan mất hết chức năng trong cơ thể và di căn sang các bộ phận khác.

Biện pháp điều trị ung thư đầu cổ tốt nhất

(Kiến Thức) - Ngoài phẫu thuật, liệu còn có phương pháp nào khác để điều trị ung thư đầu và cổ hay không? (Nguyễn Thị Thanh, 60 tuổi, quận Thủ Đức - TP.HCM)

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Tùy vào từng loại bệnh ung thư, giai đoạn bệnh ung thư mà mục đích phẫu thuật sẽ khác nhau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...