Nguyễn Mạnh Tường kháng cáo bản án 19 năm tù

Nguyễn Mạnh Tường, chủ mỹ viện làm chết, vứt xác bệnh nhân, đã kháng cáo toàn bộ bản án 19 năm tù vì cho rằng việc xét xử chưa đúng tội danh.

CAND TP Hà Nội cho biết cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo của Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, trú ở xóm 6, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chủ thẩm mỹ viện (TMV) Cát Tường vào chiều ngày 22/12.
Trong đơn kháng cáo đề ngày 17/12, Tường ghi rõ: “Việc xét xử tôi là chưa đúng tội danh, làm cho tội chồng thêm tội và tuyên phạt tôi quá nặng. Cáo trạng có nhiều điểm không đúng. Tôi kháng cáo toàn bộ bản án”.
Nguyen Manh Tuong khang cao ban an 19 nam tu hinh anh
Chủ TMV Cát Tường, bị cáo Tường tại phiên tòa. 
Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra ngày 4 và 5/12, bị cáo nguyên là chủ thẩm mỹ viện Cát Tường gây ra cái chết của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền rồi ném xác phi tang chỉ thừa nhận tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” chứ không nhận tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” vì cho rằng, giám định pháp y tử thi nạn nhân không chỉ rõ được nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chị Lê Thị Thanh Huyền tử vong.
Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đặc biệt là lời khai của các nhân chứng trong suốt quá trình tố tụng, Hội đồng xét xử sơ thẩm khẳng định có đủ cơ sở để kết luận Nguyễn Mạnh Tường đã làm trái các quy định về khám chữa bệnh, pha chế, cấp phát thuốc dẫn đến chị Huyền tử vong.
Nguyen Manh Tuong khang cao ban an 19 nam tu hinh anh 1
Đơn kháng cáo của bị cáo Tường.
Do đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường, 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”; 5 năm tù về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", tổng hình phạt 19 năm tù giam.
Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Đào Quang Khánh, bảo vệ của TMV Cát Tường, 24 tháng tù về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, 9 tháng tù tội trộm cắp, tổng hình phạt 33 tháng tù giam.
Theo cáo trạng, trưa ngày 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đến TMV Cát Tường để hút mỡ bụng và nâng ngực thẩm mỹ. Đến 12 giờ 30, bác sĩ Tường yêu cầu nhân viên pha 5 lọ thuốc gây tê, sau khi thử phản ứng đã tiêm thuốc gây tê để tiến hành ca mổ. Sau đó, chị Huyền đã lên cơn co giật, rồi tử vong vào chiều tối cùng ngày.
Do hoảng sợ, Tường đã tổ chức phi tang thi thể chị Huyền. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Tường đã cùng Đào Quang Khánh đem thi thể chị Huyền lên ôtô đưa đến Bệnh viện Bưu điện nhưng thấy có nhiều người và do thi thể chị Huyền bị cứng nên không dám mang vào gửi.
Tường và Khánh đã bàn bạc và thống nhất đưa thi thể chị Huyền lên cầu Thanh Trì, ném xuống sông Hồng phi tang.
Gia đình chị Huyền đã tổ chức tìm kiếm suốt gần 1 năm, đến ngày 18/7/2014, thi thể chị Huyền mới được tìm thấy song thời gian quá lâu nên không có cơ sở để xác định nguyên nhân tử vong.
Liên quan đến việc này, sau khi án sơ thẩm tuyên tịch thu chiếc ô tô BKS 29A-488.81 chở thi thể chị Huyền để sung công quỹ Nhà nước, bà Nguyễn Thị Hằng, vợ chủ TMV Cát Tường, đã có đơn kháng cáo gửi toà án liên quan đến tài sản bị tịch thu trong vụ án cho rằng chiếc ô tô trên là tài sản chung của cả 2 vợ chồng. Vì thế, việc HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tịch thu chiếc ô tô này là không thỏa đáng.
Trong khi đó, anh Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân Huyền, cho biết gia đình không làm đơn kháng cáo đối với mức án mà toà án sơ thẩm đã tuyên nữa.

Cầu 3 tầng hoành tráng, ngốn 1.700 tỷ ở Đà Nẵng

Nút giao thông Ngã ba Huế (Đà Nẵng) có tháp cầu dây văng parabol 60m, thiết kế một tầng mặt đất, hai tầng cầu vượt, mỗi tầng 4 làn xe...

Dự án nút giao thông Ngã ba Huế được khởi công vào 28/09/2013, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.700 tỷ đồng theo hình thức B-T (xây dựng - chuyển giao). Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong vòng 18 tháng và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2015).
 Dự án nút giao thông Ngã ba Huế được khởi công vào 28/09/2013, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.700 tỷ đồng theo hình thức B-T (xây dựng - chuyển giao). Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong vòng 18 tháng và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2015). 

Tìm thấy xác chị Huyền, BS Tường có thể bị tử hình?

(Kiến Thức) - Thi thể chị Huyền được tìm thấy, kết luận điều tra vụ án tại TMV Cát Tường sẽ thay đổi thế nào, BS Tường sẽ chịu hình phạt ra sao?

Thông tin về việc thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường được tìm thấy sau hơn 9 tháng tìm kiếm khiến dư luận đặt ra câu hỏi việc xử vụ án sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường sẽ bị kết tội ra sao, hình phạt là gì…
Trao đổi với Kiến Thức, Luật sư Hoàng Văn Thạch, Văn phòng Luật sư Trí Minh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, việc tìm thấy thi thể chị Huyền sẽ dẫn tới việc điều tra nguyên nhân cái chết một cách rõ ràng và có cơ sở hơn, có đầy đủ nhân chứng, vật chất, đảm bảo tính khách quan và chính xác của kết luận điều tra. Tuy nhiên, tìm thấy xác là một việc, quan trọng hơn là phải giám định được nguyên nhân chết của chị Huyền thì mọi việc mới rõ ràng và có cơ sở được.
Trước đây các cơ quan tố tụng căn cứ vào lời khai của bị cáo, của nhân chứng và tình tiết khách quan khác để xác định chị Huyền đã chết. Từ đó buộc tội bác sỹ Tường vào 02 tội là:
Thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền được tìm thấy, kết luận điều tra vụ án tại thẩm mỹ viện Cát Tường sẽ thay đổi như thế nào, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường sẽ chịu hình phạt ra sao?
Thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền được tìm thấy, kết luận điều tra vụ án tại thẩm mỹ viện Cát Tường sẽ thay đổi như thế nào, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường sẽ chịu hình phạt ra sao?
"Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” với tình tiết là "gây thiệt hại cho tính mạng của người khác - Điều 242 Bộ luật Hình sự và tội "Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt” - Điều 246 Bộ luật Hình sự. Mặc dù thời điểm đó chưa tìm thấy xác chị Huyền. Nay với với việc tìm thấy xác chị Huyền thì càng củng cố hơn chứng cứ cho những cáo buộc của cơ quan tố tụng đối với bác sỹ Tường.
“Tuy nhiên, việc tìm thấy xác chị Huyền mới chỉ xác định được chị Huyền đã chết chứ chưa thể xác định chị Huyền chết vào thời điểm nào (trước hay sau khi bị ném xác).
Giả thiết rằng nếu xác định được thời điểm chị Huyền chết là trước khi ném xác thì tội danh không thay đổi. Nhưng nếu xác định được thời điểm chị Huyền chết là do nguyên nhân ngạt nước (tức sau khi bị ném xác) thì đối với tội danh "Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác" thì không đổi nhưng sẽ không có tình tiết "gây thiệt hại cho tính mạng của người khác". Còn tội "xâm phạm thi thể" về mặt khoa học pháp lý sẽ phải bỏ và thay thế bằng 1 trong 2 tội danh là:
1. Hoặc là tội "Giết người" theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự (tình tiết giết người để che dấu tội phạm - hình phạt từ 12 năm tù đến tử hình) nếu bác sĩ Tường biết rõ chị Huyền chưa chết nhưng vẫn ném xác để phi tang.
2. Hoặc là tội "Vô ý làm chết người" theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Hình sự (với mức hình phạt từ 06 tháng đến 05 năm tù) nếu chị Huyền rơi vào trạng thái hôn mê nhưng bác sĩ Tường trong lúc hoảng loạn tinh thần tưởng là đã chết nên đã ném xác phi tang.
Giả thiết là như vậy nhưng với việc xác chết đã phân hủy gần hết, thời điểm chết cách đây 10 tháng thì việc xác định thời điểm chết trước hay sau khi bác sĩ Tường ném xác là vô cùng khó”, Luật sư Thạch phân tích.
Tuy nhiên, Luật sư Thạch vẫn tin tưởng rằng cơ quan điều tra có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ cao để giám định thi thể chị Huyền nhằm tìm ra sự thật, công lý, trả lại công bằng cho người đã khuất. 
Trao đổi với báo chí trước đó, Luật sư Hà Huy Phong, Giám đốc Công ty Luật TNHH Inteco nhận định, nhiều khả năng, với việc tìm thấy thi thể Chị Huyền sẽ làm cho vụ án này được “khởi động” lại từ đầu. Hồ sơ vụ án hiện vẫn đang trong giai đoạn tra bổ sung nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục nhiệm vụ với chứng cứ mới mà không có nhiều thay đổi về thủ tục. Tuy nhiên, kết luận điều tra có thể thay đổi hoàn toàn và tội danh có thể bị thay đổi so với ban đầu.
Theo phân tích của luật sư Phong, cơ quan giám định có thể đo xương, đo tuỷ, kiểm tra các chất hóa học trong đó. Qua đó, cơ quan điều tra sẽ biết được thời điểm chết. Nếu xác định đúng là chị Huyền chết trước thời điểm vứt xác, cơ quan tố tụng truy cứu Tường về 2 tội như hiện nay là có thể có cơ sở.
Nếu chết do ngạt nước, nghĩa là chị Huyền bị chết sau khi rơi xuống nước. Mặc dù xác đã phân hủy nhiều, cơ quan giám định vẫn có thể dựa vào một vài dấu hiệu xác định được điều này. Tuy vậy, vẫn chưa hẳn quy kết cho Tường tội giết người. Bởi vì đó có thể là Tường vô ý làm chết người.
Về tình tiết thi thể khi tìm thấy không có đầu, luật sư Phong cho rằng, cơ quan điều tra cũng sẽ phải xem xét thêm vấn đề này. Chỉ cần phát hiện có vết chặt chém nào trên cơ thể, đôi khi vụ án lại được kết luận theo chiều hướng khác. Không loại trừ chị Huyền bị cố ý sát hại. Khi đó, mọi tình tiết vụ án đều bị đảo lộn hết.
“Thời gian đã khá dài, nhưng tôi tin là cơ quan điều tra vẫn có thể áp dụng các biện pháp giám định kỹ thuật cao để tìm ra sự thật. Dĩ nhiên là sẽ không thể đầy đủ so với giám định trên một thi thể mới nguyên, nhưng ít nhất nó cũng cho các thông tin tối thiểu để kiểm chứng và kết hợp với các thông tin khác. Tôi tin rằng mọi tội phạm đều sẽ bị đưa ra ánh sáng và gánh chịu hình phạt thích đáng. Lần này cũng vậy, tôi tin tưởng rằng, kết luận điều tra sẽ cho phép Tòa án đưa ra một kết luận đúng người đúng tội, trả lại công lý cho hương hồn người đã khuất và gia đình chị Huyền”, luật sư Hà Huy Phong nhận định.

Nguyễn Mạnh Tường là... “bác sĩ giả mạo“?

Theo dự kiến, vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 11 này.

Trong cuộc gặp với luật sư gần đây, Nguyễn Mạnh Tường cho biết không đồng ý với cáo trạng mới. Trong một diễn biến khác, luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền khẳng định: “Thẩm mỹ viện Cát Tường là “cơ sở giả mạo ”, “cơ sở chui" và Nguyễn Mạnh Tường là “bác sĩ giả mạo”, “bác sĩ chui” về chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới