Nguyên Chủ tịch thị trấn Chờ chỉ đạo lập phiếu thu khống, gần 300 triệu giờ ở đâu?
(Kiến Thức) - Bà Nguyễn Thị Tính (nguyên cán bộ thủ quỹ thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết (trong biên bản họp của thị trấn Chờ): Ông Nguyễn Văn Thục - Chủ tịch thị trấn Chờ đã chỉ đạo bà lập phiếu thu hơn 296 triệu, nhưng tiền không được nộp vào ngân quỹ.
Minh Quang - Phi Hùng
Vừa qua, Báo Kiến Thức nhận được phản ánh của độc giả về việc, ông Nguyễn Văn Thục - Chủ tịch UBND thị trấn Chờ (nhiệm kỳ 2015 - 2020) có một số khoản chi tiêu cho các dự án tại địa bàn không được công khai minh bạch, lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, theo phản ánh, trong sổ sách của thị trấn có phiếu thu số 18, quyển 2 (18/1/2018) người nộp tiền là ông Nguyễn Bá Tám, chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng T&T Bắc Ninh, nộp tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng 5% công trình xây dựng trường mầm non thị trấn Chờ số 1 (huyện Yên Phong) với tổng số tiền 296.745.000 đồng.
Phiếu thu này có chữ ký của ông Nguyễn Văn Thục và được đóng dấu của UBND thị trấn Chờ, cùng với đó là chữ ký của ông Nguyễn Bá Tám Giám đốc Công ty T&T Bắc Ninh, chữ ký của bà Nguyễn Thị Tính thủ quỹ UBND thị trấn.
Tuy nhiên, số tiền hơn 296 triệu lại không được nộp vào ngân quỹ của thị trấn.
Ông Nguyễn Văn Thục - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Chờ
Để làm rõ số tiền hơn 296 triệu đã đi đâu? vào túi ai? thị trấn Chờ đã có nhiều cuộc họp với các cá nhân liên quan.
Trong biên bản làm việc ngày 16/10/2019, của thị trấn Chờ, ông Nguyễn Văn Lợi – nguyên Cán bộ Tài chính ngân sách thị trấn khẳng định không biết về phiếu thu này. “Bản thân tôi khi đó là kế toán, tôi hoàn toàn không biết phiếu thu trên, tôi xác nhận không có trong sổ quỹ tiền mặt của UBND thị trấn Chờ” - trích biên bản làm việc.
Trong biên bản báo cáo sự việc với Đảng ủy thị trấn trước đó 1 ngày, ông Lợi cũng khẳng định: "Ngày 15/10/2019, Bí thư Đảng ủy có gọi tôi sang làm việc để đối chiếu và xác minh phiếu thu số 18, quyển 2 (18/1/2018), về việc thu nộp tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng (5%) công trình trường mầm non số 1 huyện Yên Phong với số tiền là 296.745.000 đồng.
Sau khi kiểm tra sổ quỹ tiền mặt, bản thân tôi khi đó là kế toán không biết phiếu thu trên và xác nhận không có tiền sỗ quỹ tiền mặt của UBND thị trấn Chờ."
Còn bà Nguyễn Thị Tính (nguyên cán bộ thủ quỹ) cho biết: "Có ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Thục - Chủ tịch UBND thị trấn là việc lập phiếu chỉ là vấn đề thủ tục, chứ việc này đã thực hiện rồi (việc chuyển tiền - PV)."
Cũng trong biên bản làm việc, bà Tính khẳng định việc lập phiếu là làm khống theo chỉ đạo của Chủ tịch thị trấn Chờ, còn số tiền bà không được nhận và không nộp vào qũy UBND.
Từ đó, dư luận đặt nghi vấn số tiền hơn 296 triệu bà ông Thục chỉ đạo nhân viên lập khống với nội dung nộp tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng (5%) công trình trường mầm non số 1 huyện Yên Phong phải chăng là tiền doanh nghiệp chạy dự án? và số tiền đó không được nộp vào ngân sách thì đã đi đâu? vào túi ai?
Ngày 18/5, PV đã đến UBND thị trấn Chờ để liên hệ làm việc. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện phía UBND thị trấn vẫn chưa có câu trả lời nào đến vấn đề trên.
Ông Nguyễn Chí Cường - Chủ tịch UBND huyện Yên Phong cũng xin cáo việc trả lời và xin hẹn "sẽ sắp xếp lịch làm việc với quý báo vào một buổi gần nhất sau đại hội".
Được biết, từ ngày 12/5/2020, ông Nguyễn Văn Thục - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Chờ (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã bị miễn nhiệm chức vụ. Tuy nhiên, dư luận địa phương, cử tri Bắc Ninh vẫn đang mong chờ câu trả lời của huyện Yên Phong và thị trấn Chờ về việc số tiền hơn 296 triệu đồng đang ở đâu? ông Thục phải chịu trách nhiệm như thế nào?
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.
>>> Xem thêm video: Sẽ tiếp tục xử lý cán bộ cấp cao vi phạm
Quận Bình Thạnh sẽ xử lý sao các cảnh sát ăn hối lộ?
Hễ báo chí bỏ công thu thập thông tin, bằng chứng thì y như rằng các tiêu cực của lực lượng cảnh sát phát lộ. Nhiều nhất là cảnh sát giao thông của nhiều địa phương đã có rất nhiều lần nhận chung chi để bỏ qua hàng loạt vi phạm.
Giờ báo Pháp Luật TP.HCM lại phanh phui CSTT-cơ động - Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) với hành vi sai phạm tương tự thông qua sự tiếp sức của vài người bán hàng gần nơi tổ công tác làm việc. Phải chăng các sai phạm trong lực lượng cảnh sát đang trở nên rất phổ biến nên báo chí chịu khó “ngắm nghía” đến đâu là bắt quả tang đến đó?
Từ việc bắt ông Đinh La Thăng, nhớ về vụ án Trần Dụ Châu
Từ việc bắt ông Đinh La Thăng và những đại án tham nhũng đang được đưa ra ánh sáng với những cán bộ đã từng có thời “làm mưa làm gió” nay ra hầu tòa, đã cho thấy pháp luật đã dần đi đúng “đường nó phải đi”: Nghiêm minh và công bằng.
Từ việc bắt ông Đinh La Thăng, nhớ về vụ án Trần Dụ Châu. Ngày 5.9.1950, tòa án binh xét xử nguyên Đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân nhu và đồng bọn can tội tham ô, biển thủ công quỹ, phá hoại công cuộc kháng chiến.
Đại quan tham Trung Quốc hoang dâm, dùng đủ trò để thoát thân
Với số tiền tham nhũng thuộc vào loại cực "khủng", quan tham này đã dùng đủ chiêu trò hòng trốn tránh sự trừng trị của pháp luật, thậm chí, không ít lần tự tìm đến cái chết.
Chiến dịch "Đả hổ, diệt ruồi" được phát động đã khiến hàng loạt quan chức cấp cao tại Trung Quốc đã sa lưới. Không chỉ lượng tài sản tham ô rất lớn, vô vàn những hành vi đen tối, bỉ ổi, của tham quan Trung Quốc cũng được phanh phui. Loạt bài này sẽ vẽ lại nhiều nét về chân dung những quan tham nổi tiếng nhất của Trung Quốc.
Xe khách chở 26 người rơi xuống vực sâu khoảng 100 m tại Vân Hồ (Sơn La), khiến 2 người tử vong, nhiều nạn nhân đa chấn thương đang được điều trị tích cực.
Nghị định 94/2026/NĐ-CP quy định 6 trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, áp dụng từ ngày 1/7, nhằm siết chặt quản lý hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe.
Cuộc chạy đua với thời gian được triển khai và sau nhiều giờ băng rừng tìm kiếm, lực lượng Công an xã Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh) đã đưa 2 người về nơi an toàn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường kiểm soát tại các tuyến, cửa ngõ và khu vực bến xe, tập trung xử lý nghiêm vi phạm dừng đỗ sai quy định,...
Nhóm đối tượng lợi dụng khu vực đông người, nhất là thời điểm khách đến tham quan, mua sắm tại Công ty Tân Huê Viên để tiếp cận, dàn cảnh để cướp giật tài sản.
Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng gần 12% so với năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch đất Tổ.
Nhóm đối tượng dàn dựng lừa đảo bán 'đồng đen' với giá 300 tỷ đồng, khi bị hại đưa 300 triệu đồng tiền đặt cọc thì cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát để chia tiền.
Trên cả nước phổ biến hình thái ngày nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, liên quan việc xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P.
Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng gần 12% so với năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch đất Tổ.
Nghị định 94/2026/NĐ-CP quy định 6 trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, áp dụng từ ngày 1/7, nhằm siết chặt quản lý hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe.
Nhóm đối tượng lợi dụng khu vực đông người, nhất là thời điểm khách đến tham quan, mua sắm tại Công ty Tân Huê Viên để tiếp cận, dàn cảnh để cướp giật tài sản.
Cuộc chạy đua với thời gian được triển khai và sau nhiều giờ băng rừng tìm kiếm, lực lượng Công an xã Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh) đã đưa 2 người về nơi an toàn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường kiểm soát tại các tuyến, cửa ngõ và khu vực bến xe, tập trung xử lý nghiêm vi phạm dừng đỗ sai quy định,...
Xe khách chở 26 người rơi xuống vực sâu khoảng 100 m tại Vân Hồ (Sơn La), khiến 2 người tử vong, nhiều nạn nhân đa chấn thương đang được điều trị tích cực.
Sử dụng phương tiện công cộng nhằm bảo đảm di chuyển thông suốt giữa 2 sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất là phương án đang được TP HCM tập trung triển khai.
UBND xã A Lưới 1 (TP. Huế) cho biết lực lượng liên ngành địa phương vừa tổ chức truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khe Bùn và khe Li Leng.