Người ngủ ngáy có nguy cơ bị ung thư cao hơn

Theo một nghiên cứu mới, người ngủ ngáy dễ hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch và có thể đe dọa tính mạng. Họ cũng có nguy cơ mắc ung thư cao hơn.

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn là chứng rối loạn giấc ngủ ảnh hưởng hàng triệu người Mỹ mỗi năm. Biểu hiện của tình trạng này là ngáy to, thở hổn hển và buồn ngủ vào ban ngày.

Các triệu chứng xuất hiện do tắc nghẽn đường hô hấp khi ngủ, dẫn đến ngừng thở suốt đêm. Trong một nghiên cứu được trình bày tại hội nghị y tế ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 5/9, nhóm chuyên gia ở Thụy Điển cho biết ngủ ngáy có liên quan nguy cơ ung thư cao hơn.

Kết quả này được đưa ra sau khi nhóm phân tích 62.811 bệnh nhân trong 5 năm kể từ khi họ điều trị chứng rối loạn này. Nhóm tác giả phát hiện những người mắc chứng rối loạn nặng có nguy cơ hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch cao hơn. Đây là tình trạng có thể đe dọa tính mạng.

Các tình nguyện viên được phân thành 2 nhóm. Một nhóm gồm 2.093 bệnh nhân mắc chứng ngưng thở khi ngủ và được chẩn đoán ung thư trước khi được chẩn đoán mắc bệnh. Nhóm còn lại là đối chứng, bị rối loạn giấc ngủ nhưng không mắc ung thư.

Nghiên cứu đo số lần rối loạn nhịp thở mà bệnh nhân gặp phải khi ngủ và cho điểm họ trên chỉ số ngưng thở (AHI). Họ cũng xem xét số lần nồng độ oxy trong máu giảm 3% trong ít nhất 10 giây mỗi giờ. Đây là chỉ số khử bão hòa oxy (ODI).

Nguoi ngu ngay co nguy co bi ung thu cao hon

Những người ngưng thở khi ngủ, ngủ ngáy được cho là có nguy cơ ung thư cao hơn. Ảnh: Freepik.

Các nhà nghiên cứu cũng tính đến những yếu tố như trọng lượng cơ thể, vấn đề sức khỏe khác và tình trạng kinh tế xã hội. Theo kết quả, bệnh nhân ung thư thường bị gián đoạn giấc ngủ nhiều hơn và chứng ngưng thở khi ngủ (biểu hiện là ngủ ngáy) nghiêm trọng hơn.

Đặc biệt, nhóm có chỉ số khử bão hòa oxy cao hơn ở bệnh nhân ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, u hắc tố ác tính. Tiến sĩ Andreas Palm, cố vấn cao cấp tại Đại học Uppsala, Thụy Điển, kết luận người bị ngưng thở khi ngủ có nguy cơ ung thư cao hơn. "Nhưng vẫn chưa rõ liệu điều này có phải do căn bệnh gây ra hay không hay do nhiều yếu tố liên quan như béo phì, bệnh chuyển hóa và các yếu tố lối sống".

Ông Palm nói thêm: “Mối liên hệ giữa ngưng thở khi ngủ và ung thư ít được quan tâm như mối liên hệ với các bệnh về tim, mạch máu, kháng insulin, bệnh tiểu đường và gan nhiễm mỡ. Do đó, cần có thêm nhiều nghiên cứu và chúng tôi hy vọng công trình này sẽ khuyến khích các nhà nghiên cứu khác".

Ngủ ngáy có liên quan tình trạng thiếu oxy vào ban đêm. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, nước này có khoảng 30 triệu người bị ngưng thở khi ngủ, nhưng chỉ khoảng 6 triệu ca được chẩn đoán. Những người thừa cân, béo phì, mắc bệnh tiểu đường, hút thuốc hoặc uống nhiều rượu là nhóm có nguy cơ cao nhất.

Quá tải bệnh nhi ung thư, bác sĩ khuyến cáo cách phát hiện sớm bệnh

Theo thống kê, gần đây, các bệnh ung thư ở Việt Nam có xu hướng tăng.

Hiện nay, khoa Ung thư (Bệnh viện Nhi Trung ương) luôn ở tình trạng quá tải nên khoa chỉ nhận khoảng 60 bệnh nhân điều trị nội trú và khoảng 60 bệnh nhân điều trị ngoại trú để bảo bảo công tác chăm sóc, hỗ trợ.

Trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ, TS. Bùi Ngọc Lan, Giám đốc Trung tâm Ung thư cho biết bệnh viện đang ưu tiên điều trị cho các bệnh nhân nhỏ dưới 5 tuổi bởi tại bệnh viện có cơ sở hồi sức cấp cứu dành cho các em nhỏ. Còn tại khoa Nhi của Bệnh viện K Tân Triều hay khoa Nhi (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) - nơi cũng điều trị ung thư nhưng cơ sở hồi sức cấp cứu ưu tiên cho những bệnh nhân lớn tuổi.

Ngày đi vệ sinh hàng chục lần, người đàn ông được chẩn đoán ung thư

Mỗi ngày anh K. đi vệ sinh vài chục lần, thậm chí ngồi chưa ấm chỗ đã thấy mót tiểu, anh nghĩ thận yếu nhưng đi khám kết quả hoàn toàn ngược lại.

Chết điếng với chẩn đoán ung thư 

Anh Vũ Đức K. (47 tuổi, Hà Nội) đến khám trong tình trạng mệt mỏi, sinh lý yếu hơn. Anh K. cho rằng mình bị thận yếu vì thường xuyên đi tiểu. Trước đó, anh đã mua thuốc bổ thận về uống một thời gian dài nhưng không có hiệu quả.

Ba yếu tố gây ra hơn 40% số ca tử vong do ung thư

Hút thuốc, uống rượu, béo phì là nguyên nhân gây ra 44,4% số ca tử vong do ung thư trên toàn cầu.

Ung thư có thể ảnh hưởng đến bất kỳ tế bào nào trong cơ thể. Nghiên cứu mới đây của Đại học Washington (Mỹ) ghi nhận, ba yếu tố quen thuộc gây ra gần một nửa số ca tử vong do ung thư trên thế giới. Đó là hút thuốc, uống rượu, thừa cân.

Các nhà khoa học phát hiện 3 yếu tố trên là nguyên nhân gây ra 44,4% các ca tử vong do ung thư trên toàn cầu và 50,6% các ca tử vong ở nam giới. Con số này ở phụ nữ thấp hơn, 36,3%.

Ba yeu to gay ra hon 40% so ca tu vong do ung thu

Uống nhiều rượu dễ gây ra một số loại ung thư. Ảnh minh họa: NYPost

Tiến sĩ Christopher Murray, Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe tại Đại học Washington, đánh giá: “Nghiên cứu này cho thấy gánh nặng ung thư vẫn là một thách thức sức khỏe cộng đồng đang ngày càng gia tăng”.

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ hai trên toàn cầu và tạo ra gánh nặng lớn cho các hệ thống y tế.

Tiến sĩ Murray nói thêm: “Hút thuốc tiếp tục là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư ở các nước”.

“Phát hiện của chúng tôi có thể giúp các nhà hoạch định chính sách và giới chuyên môn nhắm đúng mục tiêu trong nỗ lực giảm tử vong và sức khỏe kém do ung thư ở các quốc gia, khu vực và toàn cầu”.

Hút thuốc lá có tác động lớn nhất đến tử vong do ung thư, gây ra 36,9% số ca tử vong do ung thư. Các bệnh ung thư phổ biến bị ảnh hưởng bởi hút thuốc là ung thư phổi, khí quản và phế quản.

Hơn nữa, hút thuốc cũng có liên quan đến các bệnh về cổ tử cung, đại tràng và trực tràng, thực quản, dạ dày.

Mặc dù không ngăn ngừa được mọi loại ung thư nhưng một số trường hợp vẫn có thể phòng tránh. Béo phì, hút thuốc và uống rượu đều là những yếu tố mà con người có thể kiểm soát được. Hút thuốc có lẽ là điều khó kiểm soát nhất khi một người đã bắt đầu hút.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cho biết, tận hưởng thời tiết nắng ấm và thực hiện chế độ ăn uống cân bằng làm tăng cơ hội không mắc ung thư.

Giáo sư Diana Sarfati và Tiến sĩ Jason Gurney từ Đại học Otago (New Zealand) cũng nhận định, hạn chế các yếu tố nguy cơ sẽ giảm gánh nặng ung thư trong tương lai.

Họ nói thêm: “Khi đó, sức khỏe và phúc lợi sẽ được cải thiện, giảm bớt tác động kép đối với con người và áp lực về nguồn cung ứng tài chính trong các dịch vụ liên quan tới ung thư”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.