Người già có 4 dấu hiệu này, con cháu nên ở bên nhiều hơn

Chúng ta đều biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên của thế giới này, nhưng trong trường hợp này, chính họ lại không ý thức được điều đó.

Đời người thật ra rất mong manh, có người lúc bình thường tưởng như khỏe mạnh vui vẻ, nhưng có thể đột ngột qua đời… đó là điều không ai mong muốn.

Một khi "bốn dấu hiệu" xuất hiện đối với người già, thì "thời gian" của họ không còn nhiều và con cái nên ở bên họ nhiều hơn!

Liên tục nói những lời vô nghĩa

Nguoi gia co 4 dau hieu nay, con chau nen o ben nhieu hon
Trước khi người già qua đời, một trong những điều phổ biến nhất là nói những lời vô nghĩa. (Ảnh minh họa)

Vì thể lực kiệt quệ, họ không thể diễn đạt trọn vẹn những gì mình muốn nói, họ chỉ thốt ra vài từ mà không có bất kỳ tính logic nào.

Điều này cũng giống như việc bạn bị cảm, mệt và sốt, nhiều lúc bạn sẽ nói những lời vô nghĩa, nhưng sau khi cơn sốt hạ xuống, bạn sẽ tỉnh lại ngay lập tức.

Nhưng những người già thì không, ý thức và logic của họ không thể được khôi phục được.

Cuộc sống ngắn ngủi có thể khiến người già không muốn buông bỏ con cháu, nhưng họ đã không thể làm những gì họ muốn. Lúc này người già chỉ có thể nói lắp bắp và nói một số từ không liên quan, vì vậy bạn nên chú ý họ vào lúc này cũng như xác định điều tồi tệ nhất có thể sắp tới.

Thường thờ ơ

Nguoi gia co 4 dau hieu nay, con chau nen o ben nhieu hon-Hinh-2

(Ảnh minh họa)

Trước khi qua đời, nhiều người già thích ngủ nướng từ sáng đến tối, thường không muốn nói chuyện với con cháu.

Buồn ngủ cả ngày và nó giống như những cơn ác mộng thông thường của tất cả người già, họ sẽ nói những điều vô nghĩa trong giấc ngủ, thậm chí là cào cấu, đánh đập bản thân mình.

Lúc này con cháu nên bình tĩnh, chỉ cần nắm chặt tay ông cụ, thả lỏng tinh thần thì mọi chuyện sẽ ổn ngay.

Khó thở

Nguoi gia co 4 dau hieu nay, con chau nen o ben nhieu hon-Hinh-3

(Ảnh minh họa)

Khi sắp chết, hơi thở của người già rất yếu, mạch khó bắt, cơ bắp rã rời.

Thông thường, hơi thở của người bình thường rất mạnh mẽ, nhưng hơi thở của người sắp chết thường rất yếu và chậm.

Tất cả đều liên quan đến các hoạt động cuối đời của cơ thể, và con cháu nên ở người già nhiều hơn vào thời điểm này.

Đột nhiên rạng rỡ

Nguoi gia co 4 dau hieu nay, con chau nen o ben nhieu hon-Hinh-4

(Ảnh minh họa)

Người ta nói rằng khi ông già sắp chết, nếp nhăn trên đầu sẽ giãn ra, trông ông sẽ trẻ ra và cảm thấy rạng rỡ.

Về việc “rạng rỡ trở lại” có người cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do nội tiết tố do tuyến thượng thận tiết ra tăng lên, dưới sự điều tiết của nội tiết tố, cơ thể bắt đầu tiêu thụ chất đạm duy nhất còn lại trong cơ thể để tăng cường hoạt động, nhưng quá trình này rất ngắn.

Lúc này, người già cần được chăm sóc nhiều hơn, họ đã già và mất đi gần hết sức sống. Tất cả những gì họ muốn là được hưởng tuổi già yên bình bên con cháu.

Người trường thọ thường có 4 nét này trên khuôn mặt

Một người có thể sống bao lâu không chỉ liên quan đến yếu tố di truyền và thói quen sinh hoạt mà còn có mối quan hệ nhất định với trạng thái hoạt động của các cơ quan nội tạng.

Lịch trình và điều chỉnh thói quen ăn uống kịp thời sẽ làm tăng đáng kể khả năng mắc các bệnh lão suy và bệnh chuyển hóa mãn tính.

Kiểu ân ái dễ gây đột tử, bác sĩ muốn cứu cũng khó

Khi vợ chồng tùy tiện thân mật, ân ái trong những hoàn cảnh không phù hợp, rất có thể gây ra những tổn hại lớn cho sức khỏe, thậm chí là đột tử.

Không ít người nghĩ rằng, chuyện thân mật giữa vợ và chồng là một điều hạnh phúc để thỏa mãn ham muốn, đặc biệt là khi hai người có ham muốn mạnh mẽ thì có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Nhưng trên thực tế, các chuyên gia chỉ ra rằng suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm, không những không đáp ứng được nhu cầu mà thậm chí còn gây nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí uy hiếp tính mạng.

Có 2 dấu hiệu này đi khám, người đàn ông phát hiện ung thư

Có tiền sử khỏe mạnh nhưng sau đó anh H. xuất hiện ho khan và đau tức ngực trái. Lo lắng, anh đã vào viện thăm khám.

Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa thông tin về ca ung thư phổi di căn não đang điều trị tại đây.
Bệnh nhân là anh H.V.H (43 tuổi) có tiền sử khỏe mạnh. Một tháng trước khi vào viện, anh H. ho khan và đau tức ngực trái. Người đàn ông này đi khám, chụp CT ngực phát hiện khối u thùy trên phổi trái kích thước 30x32mm, vài nốt mờ rải rác màng phổi 2 bên. Sau đó, anh nhập viện để điều trị.
Co 2 dau hieu nay di kham, nguoi dan ong phat hien ung thu
Hình ảnh khối u thùy trên phổi trái, kích thước 30x32mm (vòng tròn màu đỏ), vài nốt mờ rải rác màng phổi 2 bên của bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Qua các xét nghiệm, chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư phổi trái, dạng biểu mô tuyến di căn não. Bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc điều trị đích thế hệ thứ 2: Afatinib 40mg/ngày.
Sau 9 tháng, người bệnh tỉnh, không còn ho, không đau ngực, không khó thở và hoạt động bình thường.
Hình ảnh CT ngực trước điều trị cho thấy u thùy trên phổi trái kích thước 30x32mm, vài nốt mờ rải rác màng phổi 2 bên. Hình ảnh CT ngực sau 9 tháng thể hiện khối u phổi phải tiếp tục giảm kích thước 16x19mm, không còn hạch rốn phổi. Hạch trung thất không còn, tổn thương di căn não đơn ổ biến mất, chất chỉ điểm khối u CEA, Cyfra 21-1 giảm về giới hạn bình thường.
Bệnh nhân không gặp tác dụng phụ đáng kể nào trong quá trình chữa. Người bệnh dung nạp thuốc tốt, bệnh đáp ứng một phần.
Ung thư phổi là bệnh lý ác tính rất phổ biến đứng thứ 2 về số ca mắc mới (theo GLOBOCAN 2020) và là bệnh ung thư có tỉ lệ di căn não cao nhất hiện nay.
Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng thứ 2 trong các bệnh ung thư về tỉ lệ mắc cũng như tử vong và đa số các trường hợp khi được chẩn đoán bệnh thường ở giai đoạn muộn.
Có 2 loại chính của ung thư phổi:
- Ung thư phổi tế bào nhỏ: Chiếm khoảng 10%, diễn tiến ác tính, khi phát hiện đã cho xâm lấn và di căn xa.
- Ung thư phổi không tế bào nhỏ: Chiếm khoảng 90%, ít ác tính hơn, phát triển qua từng giai đoạn.
Theo các bác sĩ, hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây ung thư phổi. 90% bệnh nhân ung thư phổi do hút thuốc lá. Mặc dù còn 4% bệnh nhân bị ung thư phổi mà không hút thuốc, nhưng họ đã hít một số lượng đáng kể khói thuốc lá (hít khói của người hút thuốc lá).
90% bệnh nhân ung thư phổi đã hút hơn 10 điếu thuốc lá/ngày trong 20 năm. Ở nước ta, hút thuốc lào cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư phổi.
Môi trường làm việc cũng là yếu tố dễ gây bệnh ung thư phổi. Những người tiếp xúc với khói, bụi có nguy cơ cao bị ung thư phổi đặc biệt là trong quá trình luyện thép, ni-ken, crôm và khí than.
Tiếp xúc với tia phóng xạ dễ dẫn tới các bệnh ung thư trong đó có cả ung thư phổi. Những công nhân mỏ uranium, fluorspar và hacmatite có thể tiếp xúc với tia phóng xạ do hít thở không khí có chứa khi radon.
Triệu chứng hay gặp nhất của ung thư phổi là ho kéo dài. Thở ngắn, ho có đờm lẫn máu và đau ngực cũng có thể là dấu hiệu chỉ điểm của ung thư phổi. Một thời gian sau, bệnh nhân có thể gầy sút, mệt mỏi, thở nông, khàn giọng, khó nuốt, đau xương, thở khò khè và tràn dịch màng phổi.
Về điều trị ung thư phổi đã có nhiều tiến bộ. Bên cạnh những phương pháp điều trị căn bản (phẫu thuật, xạ trị, hóa trị) đã có nhiều cách chữa mới (điều trị đích, điều trị miễn dịch…).
Các phương pháp này đã mang lại nhiều lợi ích hơn, góp phần kéo dài thời gian sống cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh ung thư phổi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới