Người dùng Suzuki XL7, chạy 3 năm chưa tìm ra lý do đổi xe
Người dùng xe đến một thời điểm nào đó sẽ có lý do… để đổi xe. Chẳng hạn như cần xe rộng hơn, xe cũ đi tốn xăng, bất hợp lý khi sử dụng. Nhưng chủ nhân chiếc Suzuki XL7 này thì khác.
Thảo Nguyễn
Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Đạt – một bác sĩ Xét nghiệm đang công tác tại Hà Nội – người sở hữu Suzuki XL7 đến nay đã được 3 năm. Có nhiều lý do để anh Đạt quyết định gắn bó lâu dài với chiếc xe của mình. Đơn giản, XL7 hữu dụng và phục vụ tốt cho công việc cũng như cuộc sống hằng ngày của anh.
Thực tế đi ngược mọi lời chê bai
Anh Đạt chọn mua Suzuki XL7 trong tình huống “thực sự cần phải đổi xe”. “Mình quyết định mua chiếc xe này khi bà xã sinh bạn nhỏ thứ 2. Chiếc xe cũ chật quá, lại thường xuyên chở cả gia đình về quê nên cần một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi” – anh Đạt kể. “Suy đi tính lại phân khúc 7 chỗ ở Việt Nam chẳng có chiếc nào giá lại “hợp túi tiền” với mình như XL7.”
Suzuki XL7 đang ngày càng được nhiều người dùng tin tưởng lựa chọn nhờ hiệu suất vượt trội và tính linh hoạt trong sử dụng.
Lái chiếc xe về nhà, anh Đạt cũng nhận được ý kiến ra vào, rằng “xe này trông không sang”, “xe giá rẻ thế khéo hay hỏng các lỗi lặt vặt”, “Suzuki ít showroom thế có tiện bảo hành, bảo dưỡng không, phụ tùng thay thế có khi phải chờ lâu mà lại đắt?”… Tiếp thu ý kiến, song, anh Đạt tin vào lựa chọn của mình.
“Suốt 3 năm sử dụng, mình cứ để ý những thứ trước đây mà bạn bè đã chê và thấy thực tế hoàn toàn ngược lại. XL7 là chiếc xe mình thấy “lành” nhất trong những chiếc xe mình đã sở hữu. Đi 3 năm đúng là chỉ có đổ xăng, thay dầu, lọc gió, vá lốp 1-2 lần. Duy nhất một lần lốp bị đá “chém” rách to quá nên phải vào hãng thay. Trung bình mỗi năm mình bảo dưỡng 1 đến 2 lần, chi phí nhẹ nhàng cỡ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi lần. Xưởng dịch vụ ngay sát nhà mình bên Long Biên, nhân viên tư vấn và các bạn thợ rất nhiệt tình, phụ tùng có sẵn ngay để làm, nhờ vậy tiết kiệm được thời gian và chi phí hơn so với các hãng khác”.
Trong tầm giá dưới 700 triệu đồng, mua xe 7 chỗ thỏa mãn tiêu chí kép gồm tiện ích và công năng, phần lớn lựa chọn đều nghiêng về XL7.
Về hình thức, mẫu xe MPV Suzuki XL7 không phải là chiếc ôtô khiến người khác trầm trồ, nhưng với cá nhân mình, XL7 có những đường nét góc cạnh, khỏe khoắn. Mình thích cái giá nóc, nhờ nó mà XL7 cứng cáp, nam tính. Theo mình nghĩ, Suzuki không cầu kỳ, hào nhoáng, chủ yếu hướng tới tính hữu dụng.” - anh Đạt khẳng định.
Một chiếc xe hơn mong đợi
Như ban đầu anh Đạt chia sẻ, anh quyết định sở hữu XL7 khi gia đình có thêm thành viên. Nhưng đúng là càng dùng thì càng thấy được nhiều điểm hay.
“Cái hay đầu tiên mà qua các hành trình mình chở vợ con, gia đình về quê đó là sự rộng rãi. Quê gốc mình ở Kỳ Anh - Hà Tĩnh, từ Hà Nội về đến nơi cũng khoảng hơn 400 cây. Đường xa nhưng giờ cả gia đình mình 4 người, thêm cả ông bà đi vô tư, ngồi xe lâu mà không thấy ai kêu mệt. Mỗi lần về xong ra còn chở được nào thực phẩm, hoa quả, quà quê… đủ thứ trên đời ở cốp xe”. Anh Đạt cho biết, khi gập 2 hàng ghế sau lại, anh còn từng chở được cả một chiếc tủ lạnh loại to.
Khoang nội thất XL7 được trang bị các tính năng hiện đại, tiện nghi.
Theo anh Đạt, XL7 là chiếc xe “siêu tiết kiệm”. Vì “giá tốt” nên giảm được số tiền bỏ ra ban đầu. Vì xe “lành” nên bớt được các chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng. Và quan trọng nhất, đây là chiếc xe tiêu hao nhiên liệu cực ít.
Sống tại quận Long Biên nhưng anh Đạt làm tại một bệnh viện ở phố Duy Tân (Cầu Giấy). Ngày nào anh cũng lái xe cả đi lẫn về chừng 45km, đa số là đường nội thị nên việc sở hữu chiếc xe tiết kiệm xăng là rất quan trọng. “Đã có lần mình đo thử khả năng tiết kiệm của Suzuki XL7 bằng cả đồng hồ và định lượng lúc đổ xăng. Đi toàn đường phố đông đúc, kể cả tắc đường nhưng mức tiêu hao trung bình chỉ khoảng 6L/100km, không ngờ con số ấn tượng thế” – anh Đạt cho biết.
Từ lúc mua xe đến giờ, anh Đạt chỉ lắp thêm camera hành trình, ngoài ra không nâng cấp gì thêm. Vì XL7 được trang bị đầy đủ, từ màn hình giải trí lớn tích hợp Apple Carplay & Android Auto, ghế bọc da, đến hệ thống âm thanh 6 loa, cổng sạc 12V/120W ở cả 3 hàng ghế.
Suzuki XL7 có chiều dài 4.450 mm, rộng 1.775 mm và cao 1.710 mm, tạo ra khoảng không gian rộng rãi cho hành khách và hàng hóa.
“Thứ mình ấn tượng nhất trong khoang xe XL7 chính là hệ thống điều hòa đủ mát cho tất cả hàng ghế. Điều hòa làm mát khá nhanh và sâu. Mình có dịp từng lái thử các mẫu xe 7 chỗ cùng phân khúc và tương đương khoảng giá thì nói thật điều hòa trên XL7 là nhất”.
Kết luận
Không chỉ riêng chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Đạt, nhiều chủ xe Suzuki XL7 khi được hỏi đều đồng ý chung một quan điểm: “XL7 là chiếc xe có giá bán dễ tiếp cận, thiết kế nội - ngoại thất tương đối bắt mắt. Đặc biệt, xe có không gian chỗ ngồi rộng rãi, chi phí sử dụng thấp và tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc”.
Với những ưu điểm thực tế này, Suzuki XL7 đảm bảo các nhu cầu thiết yếu cho người dùng với chi phí hợp lý hàng đầu ở phân khúc xe 7 chỗ tầm giá 600 triệu đồng, đặc biệt đáng lựa chọn giữa thời gian kinh tế khủng hoảng, cần hạn chế các khoản chi vung tay quá trán.
Chi tiết Suzuki XL7 Sport Limited 2022, gần 640 triệu tại Việt Nam
Mẫu xe Suzuki XL7 Sport Limited 2022 mới tại Việt Nam được bổ sung thêm trang bị, tiện ích cao cấp, cạnh tranh với "người đồng hương" Mitsubishi Xpander.
Mới đây, Suzuki Việt Nam lại tiếp tục cho ra mắt phiên bản Suzuki XL7 Sport Limited 2022 mới, nhằm tăng tính cạnh tranh với đối thủ Mitsubishi Xpander. Ngoài những thay đổi kể trên ở phiên bản sản xuất 2022, Suzuki XL7 Sport Limited còn được bổ sung thêm nhiều trang bị, tiện ích an toàn, an ninh đáng tiền hơn.
Suzuki XL7 Hybrid 2024 "giá mềm" sắp ra mắt Indonesia, chờ về Việt Nam
Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu xe MPV Suzuki XL7 Hybrid 2024 mới sẽ chính thức ra mắt thị trường Indonesia vào ngày 15/6 tới đây.
Sau hơn 1 năm Suzuki XL6 đã được bổ sung động cơ mild hybrid ở thị trường Ấn Độ. Đến nay, Suzuki XL7 ở Đông Nam Á sẽ có thêm phiên bản mild hybrid tương tự. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Suzuki XL7 Hybrid mild hybrid 2024 mới sẽ chính thức ra mắt thị trường Indonesia vào ngày 15/6 tới đây với 3 phiên bản, bao gồm Zeta, Beta và Alpha.
Theo đó, thay đổi của mẫu xe MPV Suzuki XL7 Hybrid 2024 sẽ chủ yếu tập trung ở khu vực ngoại thất. Tại đây, xe sẽ được bổ sung lưới tản nhiệt màu đen mới, đèn pha LED và dải đèn LED định vị ban ngày DRL. Đèn pha của xe sẽ có thêm tính năng tự động bật/tắt với cảm biến ánh sáng và thêm tính năng chờ dẫn đường (Guide Me Home) mới
Chi tiết mới tiếp theo của Suzuki XL7 Hybrid 2024 chính là vành la-zăng sơn màu đen với đường kính 16 inch, giúp mẫu MPV này trông càng giống SUV hơn. Trong khi đó, ăng ten trên nóc xe sẽ được thiết kế đơn giản và hiện đại hơn.
Suzuki XL7 tại Việt Nam giảm giá kịch sàn, không hề khan hàng
(Kiến Thức) - Nhiều đại lý chính hãng tại Việt Nam hiện đang giảm giá sâu cho mẫu xe Suzuki XL7 2021 nhằm đẩy hàng, trái ngược với thông tin khan hàng do nhà máy tại Indonesia giảm sản lượng vì đại dịch Covid-19.
Để tiếp cận khách hàng, hầu hết các đại lý đều giảm giá xe Suzuki XL7 2021. Khách mua xe tại thời điểm này chỉ cần chi khoản tiền từ 550-560 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều so với giá niêm yết 590 triệu đồng tại website chính hãng.
Đáng tiếc là Ford Maverick sẽ không bao giờ được bán chính hãng tại Việt Nam, nên khách hàng trong nước sẽ không thể trải nghiệm được xe bán tải cỡ nhỏ này.
Mới đây, hình ảnh phác họa mẫu SUV Mercedes-Benz G-Class mới đã được nhà thiết kế Rowan Tuttle chia sẻ đã thu hút sự quan tâm lớn từ người yêu xe toàn cầu.
Sau 1 tháng ra mắt mẫu MPV cỡ lớn Staria 2026 máy xăng giá khởi điểm dưới 600 triệu đồng, Hyundai tiếp tục tung ra biến thể chạy điện hoàn toàn của mẫu xe này.
Lexus đã ra mắt bản facelift của mẫu sedan IS tại Nhật. Tuy nhiên khác với phần còn lại của thế giới, xe sẽ có một bản đặc biệt mang tên F Sport Mode Black V.
Kia đã lên kế hoạch sản xuất phiên bản Sportswagon của K4 từ khá lâu, nhưng đến nay xe mới chính thức ra mắt và nó đã sẵn sàng chinh phục thị trường châu Âu.
Toyota đã vượt Nissan về doanh số ôtô điện tại Nhật Bản trong quý III/2025, khi SUV điện bZ4X bứt phá nhờ nâng tầm hoạt động, công nghệ và giá bán dễ tiếp cận.
Theo đánh giá của giới phân tích, kết quả mà thương hiệu Omoda & Jaecoo đạt được trong năm 2025 phản ánh xu hướng dịch chuyển chung của ngành ôtô toàn cầu.
Mitsubishi Motors Việt Nam lập kỷ lục 8.960 xe bán ra trong tháng 12/2025 vừa qua - mức doanh số tháng cao nhất trong suốt lịch sử 31 năm thành lập ở Việt Nam.
Kia đã lên kế hoạch sản xuất phiên bản Sportswagon của K4 từ khá lâu, nhưng đến nay xe mới chính thức ra mắt và nó đã sẵn sàng chinh phục thị trường châu Âu.
Toyota đã vượt Nissan về doanh số ôtô điện tại Nhật Bản trong quý III/2025, khi SUV điện bZ4X bứt phá nhờ nâng tầm hoạt động, công nghệ và giá bán dễ tiếp cận.
Sau 1 tháng ra mắt mẫu MPV cỡ lớn Staria 2026 máy xăng giá khởi điểm dưới 600 triệu đồng, Hyundai tiếp tục tung ra biến thể chạy điện hoàn toàn của mẫu xe này.
Mới đây, hình ảnh phác họa mẫu SUV Mercedes-Benz G-Class mới đã được nhà thiết kế Rowan Tuttle chia sẻ đã thu hút sự quan tâm lớn từ người yêu xe toàn cầu.
Theo đánh giá của giới phân tích, kết quả mà thương hiệu Omoda & Jaecoo đạt được trong năm 2025 phản ánh xu hướng dịch chuyển chung của ngành ôtô toàn cầu.
Đáng tiếc là Ford Maverick sẽ không bao giờ được bán chính hãng tại Việt Nam, nên khách hàng trong nước sẽ không thể trải nghiệm được xe bán tải cỡ nhỏ này.
Lexus đã ra mắt bản facelift của mẫu sedan IS tại Nhật. Tuy nhiên khác với phần còn lại của thế giới, xe sẽ có một bản đặc biệt mang tên F Sport Mode Black V.
Toyota Alphard tại Việt Nam bị triệu hồi 6 xe do lỗi hệ thống sấy kính sau ảnh hưởng đến tầm nhìn và an toàn, việc kiểm tra và sửa chữa được thực hiện miễn phí.
KTM đã mở rộng dòng sportbike tại Ấn Độ với việc ra mắt mẫu RC 160, xe được định vị dưới RC 200 và RC 390, RC 160 chia sẻ động cơ và các bộ phận với 160 Duke.
Về cơ bản, Fiat Qubo L 2026 là mẫu xe MPV "chị em" với Citroen Berlingo và Peugeot Rifter (cả hai đều được sản xuất dưới cùng một thương hiệu Stellantis).
Dù chưa có thông tin chính thức, nhưng một số showroom Peugeot đã treo logo Jeep và xe Ram. Cho thấy khả năng cao hai thương hiệu xe Mỹ sẽ sớm về tay Thaco.
Tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2026, Lexus đã trưng bày mẫu sedan hạng sang ES thế hệ hoàn toàn mới, dự kiến sẽ cập bến thị trường Đông Nam Á vào năm 2026.
Tại Triển lãm Ô tô Brussels 2026, Bỉ, Toyota chính thức trình làng Hilux BEV. Đây là bản chạy điện đầu tiên của mẫu bán tải Hilux dành cho thị trường châu Âu.
Honda Việt Nam vừa ra mắt mẫu Honda EV Outlier Concept với thiết kế đậm chất tương lai, thể hiện định hướng phát triển xe hai bánh chạy điện trong dài hạn.
Tại Việt Nam, chiến lược di chuyển 2026 của Omoda & Jaecoo được cụ thể hóa thông qua định hướng phát triển xe năng lượng mới (NEV), đặc biệt là hybrid.
Mẫu SUV điện cỡ lớn Volkswagen Era 9X EREV 2027 mới đã chính thức được vén màn tại thị trường Trung Quốc nhưng khó có cơ hội đến với phần còn lại của thế giới.