Người dân TP Hồ Chí Minh khổ sở dưới tiết trời nắng nóng

Nắng nóng trên 35 độ C kèm theo bức xạ UV cao khiến người dân TP Hồ Chí Minh "khổ sở" khi phải ra đường vào buổi trưa.

Ghi nhận của phóng viên Tin tức ngày 18/2 tại TP Hồ Chí Minh, càng về trưa, nắng nóng gay gắt cộng thêm sức nóng từ mặt đường hắt lên khiến người tham gia giao thông rát mặt và tay chân.
Nguoi dan TP Ho Chi Minh kho so duoi tiet troi nang nong
 Nắng nóng gay gắt cộng thêm hơi nóng tỏa ra từ mặt đường khiến người tham gia giao thông bị rát mặt.
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, bức xạ tia cực tím (tia UV) tại TP Hồ Chí Minh đang ở mức 10, mức có thể gây nguy cơ bỏng nắng đối với da không được bảo vệ nếu tiếp xúc khoảng 25 phút liên tục.
Nguoi dan TP Ho Chi Minh kho so duoi tiet troi nang nong-Hinh-2
 Người dân tham gia giao thông bịt kín người để tránh nắng.
Nguoi dan TP Ho Chi Minh kho so duoi tiet troi nang nong-Hinh-3
 Càng về trưa, tiết trời càng nóng và ngột ngạt.
Nguoi dan TP Ho Chi Minh kho so duoi tiet troi nang nong-Hinh-4
Nhiều người dừng xe lại bên đường để mua nước giải khát giữa cái nắng oi bức. 
Nguoi dan TP Ho Chi Minh kho so duoi tiet troi nang nong-Hinh-5
 Những tuyến đường có nhiều cây xanh làm cho người tham gia giao thông dễ chịu hơn.
Nguoi dan TP Ho Chi Minh kho so duoi tiet troi nang nong-Hinh-6
 Người dân dùng áo khoác để che nắng khi đi trên đường.
Nhiều bác sĩ đã đưa ra khuyến cáo: Nếu bắt buộc phải ra đường và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian này, mọi người cần có các biện pháp bảo vệ da, như: Mặc áo khoác, đeo khẩu trang, kính chống nắng, thoa kem chống nắng... để bảo vệ các vùng cơ thể không được quần áo che phủ như mặt, môi, cánh tay, bàn tay…

Tổ dân phố tự ý tháo dỡ tài sản người dân có thể bị truy cứu hình sự

(Kiến Thức) - Theo luật sư Trương Quốc Hòe, Tổ trưởng tổ dân phố hoàn toàn không có thẩm quyền cưỡng chế, do đó hành vi tự ý tổ chức nhân dân tháo dỡ đất nhà tạm, san ủi đất để làm đường là trái quy định của pháp luật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự
Liên quan đến vụ việc bà Đào Thị Dung (62 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố số 36 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) cùng tổ dân phố tự ý tháo dỡ tài sản trên đất, san mặt bằng để làm đường trên miếng đất được cho của ông Phạm Công Thành (là thương binh hạng 3/4, sống tại Hà Nội) - nhân vật trong bài viết "Về quê ăn Tết, quay trở lại không thấy “nhà” đâu" mà Kiến Thức phản ánh. 

Nắng nóng kinh hoàng, dân phải bỏ cả xe

Tình trạng nắng nóng tại Australia đang trở nên khắc nghiệt tới mức người dân phải “bỏ của chạy lấy người”.

Nang nong kinh hoang, dan phai bo ca xe
 Nhựa đường bám dính làm hỏng xe. Ảnh: BBC.
Theo BBC đưa tin, vào hôm thứ Ba (3/7) vừa rồi tại Australia có tới 50 công dân đã đệ đơn yêu cầu chính quyền Queensland bồi thường cho thiệt hại khi tham gia giao thông của mình. Lý do là xe mô-tô gắn máy của họ đã bị hỏng do nhựa đường chảy ra bám chặt vào lốp xe.

Bá đạo những kiểu “dầm nắng” dạo đường hoa Tết lớn nhất TP HCM

(Kiến Thức) - Bất chấp nắng nóng gay gắt mùa khô miền Nam, giữa trưa Mùng 1 Tết Kỷ Hợi, hàng vạn người dân, du khách nước ngoài vẫn "dầm nắng" dạo phố Nguyễn Huệ, đường hoa Tết lớn nhất TP HCM. Không ít người có kiểu "chống nắng" vô cùng bá đạo.

Ba dao nhung kieu “dam nang” dao duong hoa Tet lon nhat TP HCM
Trưa Mùng 1 Tết Kỷ Hợi (5/2), thời tiết ở miền Nam nói chung, TP HCM nắng nóng gay gắt. Đường hoa Tết lớn nhất TP HCM (đường hoa Nguyễn Huệ) vẫn tấp nập người đến tham quan. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới