Người da đen ít bị ung thư da

(Kiến Thức) - Nghiên cứu mới nhất cho thấy những người da đen ít bị ung thư da hơn người da trắng.

Một nghiên cứu mới nhất trên những người Châu Phi bị bạch tạng cho thấy, người da trắng sẽ bị chết do ung thư da nhiều hơn.
Bạch tạng là một rối loạn di truyền có thể ngăn chặn sản sinh melanin – một sắc tố đen hoặc nâu trong da. Người bạch tạng ở Châu Phi khu vực cận Sahara hầu như bị chết do ung thư da ngay từ khi còn trẻ. Ông Mel Greaves, nhà sinh học tế bào tại Viện nghiên cứu Ung thư Anh Quốc cho biết: “Những bi kịch hiện đại này đã cho thấy cơ sở về việc con người đã sớm phát triển các vùng da tối màu trước khi có da trắng hoặc da vàng”.
Người da trắng có nguy cơ ung thư da nhiều hơn.
Người da trắng có nguy cơ ung thư da nhiều hơn.
Màu da và ung thư
Không còn nghi ngờ gì về việc da tối màu sẽ bảo vệ con người khỏi ánh sáng mặt trời. Những người da trắng dễ bị ung thư hơn những người có da tối màu. Trong xã hội hiện đại, đôi khi, làn da của con người tạo nên đẳng cấp mặc dù người ta đang đấu tranh chống lại phân biệt chủng tộc. Nhưng, riêng tại Mỹ, những người Mỹ gốc phi có chỉ số chống nắng trên da là 13,4%, trong khi chỉ số ở người da trắng là 3,4%.
Trong quá khứ, tổ tiên của loài người khi bắt đầu săn bắn và hái lượm trên các thảo nguyên rộng lớn thì họ dần mất đi lông trên cơ thể họ, và họ bắt đầu giữ được thăng bằng và sự bình tĩnh trong bối cảnh của cuộc sống. Những người đầu tiên sẽ có làn da nhợt nhạt, đó chính là màu da dưới lớp lông phủ dày. Khoảng 1.200.000-1.800.000 năm trước, những người Homo sapiens đầu tiên có làn da tối màu. Các nhà sinh học tiến hóa đã không tìm ra được bằng chứng chứng tỏ chính ung thư da đã làm nên sự thay đổi về sắc tố gen đó.
Sự tiến hóa của làn da tối màu.
Các nhà nghiên cứu đã đưa ra những lý do khác để lý giải tại sao làn da tối màu hoặc da đen lại có thể giúp ta tránh được ung thư da. Làn da đen giúp chúng ta tránh được sự tàn phá của ánh sáng mặt trời, bảo vệ các tuyến mồ hoi và bảo vệ nguồn cung cấp acid folic của cơ thể.
Ở bang Soweto (Nam Phi), nguy cơ phát triển ung thư da cao hơn 1.000 lần ở những người bạch tạng so với những người có màu da tối. Trong một nghiên cứu trên những người bạch tạng ở Nigeria, 50% người bạch tạng chết vì ung thư da và họ đều rất trẻ. Còn ở Tanzania, 80% người bạch tạng bị ung thư da ở tuổi 30. Còn số người có da đen bị ung thư da chỉ có 10%.
Mọi phụ nữ đều mong có làn da trắng mịn, nhưng da đen mới giúp bạn tránh được ung thư da.

Phóng xạ tại Nhật tăng khả năng gây ung thư vú

(Kiến Thức) - Sau vụ nổ nhà máy hạt nhân tại Fukushima, người dân Nhật đang phải đối mặt với nguy cơ bị ung thư tăng cao gấp nhiều lần.

Đối với những người dân sống ở khu vực gần nhà máy hạt nhân Fukushima thì việc bị nhiễm phóng xạ là việc tất yếu phải xảy ra. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu mới nhất, tỉ lệ ung thư do nhiễm phóng xạ kể từ sau năm 2012 đã giảm. Nhưng nó vẫn tăng nguy cơ ung thư tại Nhật.
Các chuyên gia đã nghiên cứu với những người sống trong khu vực cách nhà máy hạt nhân từ 12 đến 30 dặm (từ 20 đến 50 km). Ở đó, mức độ nhiễm phóng xạ từ 0,89 đến 2,51 millisieverts vào thức ăn, đất và không khí vào năm 2012 – một năm sau khi vụ nổ nhà máy hạt nhân do sóng thần.

10 triệu chứng ung thư xương cần biết

(Kiến Thức) - Ung thư xương không phải là căn bệnh phổ biến trong các bệnh ung thư, nhưng tác hại của nó đối với người bệnh rất lớn.

Cơ thể chúng ta có hơn 200 chiếc xương khác nhau. Một người bị mắc ung thư xương khi xuất hiện một khối u ác tính làm phá hủy các mô xương bình thường.
Cơ thể chúng ta có hơn 200 chiếc xương khác nhau. Một người bị mắc ung thư xương khi xuất hiện một khối u ác tính làm phá hủy các mô xương bình thường.
Các triệu chứng của ung thư xương ban đầu dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Người bị mắc ung thư xương thường cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, không còn sức để làm việc và học tập.
Các triệu chứng của ung thư xương ban đầu dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Người bị mắc ung thư xương thường cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, không còn sức để làm việc và học tập.
Toát mồ hôi bất thường cũng là một trong những triệu chứng của ung thư xương.
Toát mồ hôi bất thường cũng là một trong những triệu chứng của ung thư xương.

Không có u vẫn kết luận ung thư vú

(Kiến Thức) - Ung thư vú thể viêm cấp chiếm từ 1 - 3% các trường hợp ung thư vú mới chẩn đoán và thường coi như ung thư vú lan rộng tại chỗ cho dù có các đặc điểm riêng.

Hỏi: Vú tôi bị căng và sưng đau không có u nhưng đi khám lại được kết luận là ung thư vú thể viêm cấp (UTVTVC). Xin hỏi, UTVTVC có nhiều không? Biểu hiện của bệnh? - Trần Thị Hồng (Đông Anh, Hà Nội).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới