Người bán lạp xưởng "hốt bạc" tại BOT Cai Lậy

Nhiều điểm bán lạp xưởng cạnh trạm BOT Cai Lậy đã trưng bày sản phẩm “tràn” ra vệ đường để chào mời khách hàng, nhìn rất mất vệ sinh.

Kể từ khi trạm thu phí Cai Lậy (BOT Cai Lậy) thu phí trở lại vào ngày 30-11 tới nay, những người bán thịt heo kiêm luôn bán lạp xưởng tươi tự chế biến tại chỗ đã "hốt bạc" do lượng người và xe dừng lại xung quanh trạm BOT này ngày càng đông.

Theo ghi nhận của chúng tôi, có khoảng 20 điểm bán thịt heo được đặt 2 bên quốc lộ 1A, hướng từ Cần Thơ lên TP HCM. Ngoài việc bán thịt heo, các điểm còn trưng bày lạp xưởng tươi trên các cây sào bằng sắt, trông rất bắt mắt. Có điểm "ăn theo" trạm BOT Cai Lậy khi lấy tên cơ sở của mình là "Lạp xưởng tươi Bà 8 Bot Cai Lậy".

Theo chủ điểm bán lạp xưởng "Đô Mập", mỗi ngày ông bán khoảng 20-30kg lạp xưởng cho khách đi đường. Mỗi ký lạp xưởng tươi có giá từ 60.000 đồng (tùy loại).

Tuy nhiên, nhiều người đi đường không khỏi lo âu về vấn đề vệ sinh vì nhiều điểm đã trưng bày lạp xưởng "tràn" ra vệ đường để chào mời khách hàng, nhìn rất mất vệ sinh.

Dưới đây là những hình ảnh bày bán "đặc sản" ăn theo trạm BOT Cai Lậy:

Nhân viên BOT Cai Lậy bị đuổi đánh trước ngày mở trạm

(Kiến Thức) - Một nhân viên BOT Cai Lậy bị người dân đuổi đánh khi có những lời lẽ không phải sau vụ tai nạn nhỏ ngay tại trạm. Công an cũng đến lập biên bản sự việc.

Chiều 29/11, CSGT, Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã đến trạm thu phí BOT Cai Lậy để lập biên bản vụ tai nạn giao thông xảy ra ngay trạm thu phí, làm một thanh niên bị chảy máu mặt.
Tiền lẻ đã khiến BOT Cai Lậy thất thủ suốt 3 tháng. Nguồn ảnh: VOV
 Tiền lẻ đã khiến BOT Cai Lậy thất thủ suốt 3 tháng. Nguồn ảnh: VOV

Cựu PGĐ sở NN&PTNT Hà Nội “rút ruột” hàng chục tỷ thế nào?

(Kiến Thức) - TAND TP Hà Nội chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án cựu Phó Giám đốc sở NN&PTNT Hà Nội đã cùng đồng phạm “rút ruột” hàng tỷ đồng để tiêu xài cá nhân. 

Ngày 6/12 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử cựu Phó Giám đốc sở NN&PTNT Hà Nội Phạm Minh Nguyệt và đồng phạm.
Ông Phạm Minh Nguyệt (SN 1962, quê quán Quảng Bình) - cựu Phó Giám đốc sở NN&PTNT Hà Nội cùng đồng phạm bị đưa ra xét xử vì tội Tham ô tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tài xế trả 25.100 đồng tiền lẻ, BOT Cai Lậy phải xả trạm

(Kiến Thức) - Một tài xế đưa 25.100 đồng tiền lẻ trả phí qua BOT Cai Lậy và không chấp nhận nhận thối lại 200 đồng dẫn tới việc ùn tắc kéo dài tại trạm. 

Mời độc giả xem clip sáng đầu tiên trạm BOT Cai Lậy mở cửa thu phí: (Nguồn: Tuổi Trẻ)

Đọc nhiều nhất

Tin mới