Ngủ dậy bốc hơi 1.800 USD chỉ vì hệ thống nhận diện khuôn mặt

Ngay cả khi đang ngủ, hệ thống nhận diện khuôn mặt cũng đồng ý cho chuyển số tiền lên tới 1.800 USD.
 

Một hệ thống nhận diện khuôn mặt đã không thể bảo vệ chủ nhân là một người đàn ông Trung Quốc khỏi 2 người bạn cùng phòng. Cụ thể, người đàn ông có tên là Yuan đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã báo với các cơ quan an ninh địa phương vào thứ 3 tuần trước sau khi số tiền trong tài khoản của mình bỗng dưng biến mất. Số là 2 người bạn cùng phòng của Yuan đã sử dụng nhận diện khuôn mặt ngay cả khi Yuan đang ngủ để chuyển số tiền 1.800 USD ở ứng dụng WeChat Pay trong điện thoại vào tài khoản cá nhân của chúng.
Ngu day boc hoi 1.800 USD chi vi he thong nhan dien khuon mat
 
Hiện tại, số tiền bị đánh cắp đã được trả lại cho nạn nhân. Được biết, thiết bị anh sử dụng có giá khoảng 1000 Nhân Dân Tệ (tương đương 3,4 triệu đồng), tuy nhiên cảnh sát đã từ chối cung cấp tên của model này. Nhưng có thể thấy được đây là một chiếc máy giá rẻ và rõ ràng nhận diện khuôn mặt của những mẫu máy thế này không thể khiến người ta yên tâm. Lời khuyên dành cho người dùng là hãy sử dụng phương thức bảo mật cao hơn như vân tay hoặc ít ra sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt khó bị đánh lừa như Face ID của Apple hoặc trên Oppo Find X, Mate 20 Pro.

Cao Thị Ngọc Dung bốc hơi trăm tỷ, chồng lĩnh án chung thân

Cổ phiếu PNJ rớt giá khiến cho khối tài sản của "nữ tướng vàng bạc" Cao Thị Ngọc Dung bốc hơi gần 500 tỷ đồng, bất chấp kết quả kinh doanh khả quan.

Dẫn đầu ngành vàng về lợi nhuận

Từ vụ Yeah1 bốc hơi nghìn tỉ: Rủi ro từ kiếm tiền Youtube

Kiếm tiền từ Youtube không còn đơn giản trong 1 năm trở lại đây, khi Youtube đưa ra những điều khoản ngày càng chặt chẽ để kiểm soát nội dung.

Sau sự cố về nội dung phản cảm của Youtube, những kênh kiếm tiền từ Youtube bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Trong đó, có trường hợp của Yeah1 Network. YouTube đã cắt đứt thỏa thuận lưu trữ nội dung với mảng YouTube MCN đầy tiềm năng mà Yeah1 có thể “ngồi mát ăn bát vàng” với dư địa phát triển còn rất lớn.

Vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ đối chất về 2.100 tỷ bị "bốc hơi"

(Kiến Thức) - Hôm nay sẽ tiếp tục diễn ra phiên tòa xử ly hôn và tranh chấp tài sản giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Việc xác minh, làm rõ hơn 2.100 tỷ do bà Thảo đứng tên được coi là tâm điểm phiên tòa.

Trước đó, chiều ngày 1/3, phiên tòa đã phải tạm hoãn đến ngày 27/3/2019 để tìm hiểu rõ hơn về khoản tiền này.

Trong đơn phản tố, tại các phiên xét xử ngày 20 - 21/2, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng như tổ luật sư bảo vệ cho ông Vũ trình bày: Theo thông báo xác minh tại các ngân hàng Eximbank, BIDV và Vietcombank, các khoản tiền, vàng ngoại tệ gửi trong các tài khoản trong thời gian 2015 - 2016 có tổng trị giá hơn 2.100 tỷ đồng và đứng tên nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (bao gồm 654,2 tỷ đồng; 9,3 triệu euro; 2,3 triệu GBP (bảng Anh); 28,9 triệu USD; 5,1 triệu AUD (đô la Australia) và 10.000 lượng vàng).

Đây là số tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của ông Vũ - bà Thảo và theo luật sư của ông Vũ, đã là tài sản chung thì phải được xem xét phân chia.

Về vấn đề này, bà Thảo không đồng ý. Lý do bà Thảo và tổ luật sư bảo vệ cho bà Thảo nêu quan điểm: Việc xác minh tài sản là phải được thực hiện trong thời gian xét xử. Còn những chứng cứ ngân hàng cung cấp là số dư trước đó rất lâu nên không đúng quy định của pháp luật. Các luật sư bảo vệ bà Thảo đề nghị ông Vũ cung cấp bằng chứng xác minh số dư tài khoản hiện tại, các ngân hàng cung cấp chứng cứ. Tuy nhiên phía ông Vũ không cung cấp và đại diện ngân hàng trả lời không nắm được hồ sơ nên số dư hiện tại không nhớ.

Bà Thảo khẳng định số dư tài khoản mà HĐXX công bố từ 2015 - 2016 là trong quá khứ. Hiện tại số dư hơn 2.100 tỷ đã “biến mất” không còn tại các ngân hàng. Vì vậy, chỉ phân chia những tài sản còn lại chứ không thể chia cái đã mất. Ví dụ như tiền học của con bao nhiêu, bà Thảo đã chuyển cho bà nội gần 1.000 tỷ đồng. Do đó, phải xem dòng tiền lưu chuyển thế nào? Tiền đó từ cổ tức hay tiền riêng? Bà Thảo cho rằng, trong suốt thời gian hơn 3 năm qua, họ có đủ thời gian thu thập chứng cứ để làm rõ khoản tiền trên. Do đó, tòa chỉ chia tài sản ở thời điểm hiện tại. Ví dụ, khi trước khi lấy nhau, vợ chồng có 1.000 tỷ, sau ly hôn chỉ còn 1 tỷ thì chỉ chia 1 tỷ.

Về điều này, ông Vũ và tổ luật sư trình bày: Việc xác minh số tiền này là có thật mặc dù thời điểm số dư được xác minh là 2015 - 2016. Vì vậy đây vẫn được xem là tài sản chung hợp nhất vợ chồng và phải được chia theo luật định. Bà Thảo nói rằng hiện tại số tiền không còn, mà số tài sản trên do bà Thảo đứng tên cá nhân thì ai là người rút trừ bà Thảo(?!). Điều này phải được bà Thảo giải trình và tòa án cần làm rõ khoảng thời gian bà Thảo đã rút tiền.

Đọc nhiều nhất

Tin mới