Ngôi mộ tập thể hé lộ cuộc thảm sát thời Đồ đá

(Kiến Thức) - Một nhóm các nhà khoa học Đức đã tìm thấy ngôi mộ tập thể chứa ít nhất 26 bộ xương người lớn, trẻ em - bằng chứng của một cuộc thảm sát thời Đồ đá.

Nhóm các nhà khảo cổ học đã tìm thấy ngôi mộ hình chữ nhật Đức vào năm 2006 trong dự án xây dựng đường ở Schöneck-Kilianstädten, cách Frankfurt 20 km về phía đông bắc. Ngôi mộ này có chứa ít nhất 26 bộ xương người lớn và trẻ em với hộp sọ bị đập vỡ và xương đùi gãy vụn. Đây là bằng chứng cho thấy một cuộc thảm sát thời Đồ đá.
Các nhà khảo cổ học nghi ngờ ngôi mộ cổ đại có kích thước dài 7,5m, rộng 1m trên chứa xác những nạn nhân của một vụ thảm sát. Thông thường, những ngôi mộ đầu thời Đồ đá mới thường chỉ chôn 1 xác chết/mộ và khoảng 50% các ngôi mộ trong số đó có các đồ gốm sứ, công cụ đá hoặc đồ trang trí bằng vỏ sò được đem đi bồi táng kèm.
Tuy nhiên, những người chết trong ngôi mộ tập thể có dấu hiệu bị thương nặng và ngôi mộ không chứa những vật dụng bồi táng. Thêm vào đó, những bộ hài cốt không có dấu tích cho thấy nghi thức trước khi chôn, chứng tỏ những xác chết trên thuộc về nạn nhân bị thảm sát thời Đồ đá.
Ngoi mo tap the he lo cuoc tham sat thoi Do da
Vết thương ở hộp sọ của một hài cốt trẻ em 8 tuổi trong ngôi mộ tập thể thời Đồ đá trên. 
Độ tuổi và giới tính của các bộ hài cốt chết cũng gây chú ý. Phân tích những bộ xương bị thương nặng cho thấy 13 cá nhân là trẻ em và có 10 trẻ dưới 6 tuổi ở thời điểm tử vong. Đứa trẻ nhỏ nhất chết khi đó mới 6 tháng tuổi.
Trong ngôi mộ không có nạn nhân trong độ tuổi từ 9-15. 13 bộ xương còn lại là người trưởng thành, nhưng chỉ có hai trong số đó là phụ nữ.
Christian Meyer, người đứng đầu nhóm nghiên cứu đồng thời là nhà khảo cổ sinh vật học ở Đại học Mainz, Đức cho hay một nhóm cộng đồng dân cư không thể có ít thanh thiếu niên và phụ nữ trong khi có rất nhiều trẻ em. Rất có thể nhóm người Linearbandkeramik (LBK) đã bắt cóc phụ nữ trẻ và buộc họ gia nhập bộ tộc. Các thanh thiếu niên nhanh nhẹn nhất trong nhóm đó đã chạy trốn khỏi nhóm tấn công. phần lớn xương sọ đều có dấu hiệu bị tấn công.
Qua phân tích, một số bộ hài cốt có xương đùi (xương chày và xương mác) gãy vụn, cho thấy họ đã trải qua những đòn tra tấn trước khi chết hoặc bị cắt xẻ sau đó. Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy hai đầu mũi tên bằng xương trong mộ, nhiều khả năng là vũ khí tấn công các nạn nhân.
Ngôi mộ này là phát hiện gần đây nhất tiết lộ giai đoạn bạo lực ở giai đoạn đầu thời Đồ đá mới. Bên cạnh ngôi mộ tập thể thời Đồ đá này, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy hai mộ tập thể khác: một hố chôn 34 cơ thể ở Talhem, Đức, và nơi còn lại chứa ít nhất 67 bộ xương ở Asparn/Schletz, Áo. Cả ba ngôi mộ đều nằm ở trung tâm châu Âu, có niên đại giữa năm 5.600 và 4.900TCN.
Các ngôi mộ đều liên quan đến nền văn hóa Linearbandkeramik (LBK) - nhóm người được đặt tên theo hoa văn trang trí trên đồ gốm của họ. Nhóm người LBK có nguồn gốc từ Trung Đông đã mang theo cừu, dê và những vật nuôi khác khi di cư, lập ra các trang trại và các ngôi làng nhỏ ở trung tâm châu Âu.
"Chúng tôi nhận thấy rằng ba cuộc thảm sát thời Đồ đá diễn ra gần như đồng thời, ở những địa điểm khác nhau trong lãnh thổ của người Linearbandkeramik sinh sống. Qua đó, chúng ta có thể thấy thời kỳ này khá bạo lực", người đứng đầu nhóm nghiên cứu Meyer tiết lộ.

Ngắm nhan sắc các cách cách xinh đẹp cuối triều Thanh

(Kiến Thức) - Cách cách Ái Tân Giác La Hiển Kỳ, người Mãn Châu, cha là Thiện Kì Túc Thân vương. Đây là cách cách xinh đẹp cuối triều Thanh, hưởng thọ 95 tuổi.

Ngam nhan sac cac cach cach xinh dep cuoi trieu Thanh
Kim Mạc Ngọc sinh năm 14/9/1981 tại thành phố Du Thuận tỉnh Liêu Ninh. Tên thật là Ái Tân Giác La Hiển Kỳ, người Mãn Châu, con gái út của Thiện Kì Túc Thân vương - một trong bát đại thân vương của cuối triều Thanh. Năm lên 4 tuổi, cha mẹ mất sớm, nàng được ba chị gái cùng cha khác mẹ nuôi dưỡng. Kim Mạc Ngọc là người vợ thứ ba của Mã Vạn Lý nhà giáo dục mĩ thuật, nhà nghệ thuật khắc ấn thư họa nổi tiếng. Đây chính là cách cách cuối cùng của triều Thanh, hưởng thọ 95 tuổi. Thời gian chi tiết ngày mất và địa điểm không được ghi rõ. 
Ngam nhan sac cac cach cach xinh dep cuoi trieu Thanh-Hinh-2
Hoàn Nhan Lập Đồng Ký là cháu gái ngoại của Ái Tân Giác La Dục Lãng. (27/8/1864 - 14/12/1922) tức Đa La Mẫn Đạt Bối Lặc. Ông là con trai thứ hai của Ái Tân Giác La Phổ Hú. Dục Lãng có trưởng nữ là Ái Tân Giáp La Hằng Huệ. Hằng Huệ có hai người con gái. Con gái lớn là Hoàn Nhan Lập Đồng Ký (còn có tên là Vương Mẫn Đồng). Thứ nữ là Hoàn Nhan Bích Lâm. Trong ảnh là nàng Hoàn Nhan Lập Đồng Ký vô cùng xinh đẹp. 

Chiêm ngưỡng cây bạch mai cổ thụ cực hiếm ở Nam Bộ

(Kiến Thức) - Với tuổi đời ước tính trên 300 tuổi, cây bạch mai cổ thụ ở đình Phú Tự còn được mệnh danh là “Thần mai” hay “Danh mộc Bạch mai”...

Chiem nguong cay bach mai co thu cuc hiem o Nam Bo
 Đình Phú Tự ở phường Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là nơi đang bảo tồn một cây bạch mai cổ thụ quý hiếm cả nước.

14 vụ thảm sát chấn động lịch sử nhân loại

"Sự kiện Tháng Chín" tại Paris năm 1792, vụ Adana năm 1909 là hai trong số những vụ thảm sát chấn động nhất lịch sử. 

14 vu tham sat chan dong lich su nhan loai hinh anh
 Thessalonica là một trong số những cuộc thảm sát quy mô lớn và sớm nhất trong lịch sử, theo List25. Sự việc xảy ra vào năm 390 khi hoàng đế La Theodosius I phái quân tới Thessalonica nhằm dập tắt tình trạng bất ổn. Ban đầu, Hoàng đế La Theodosius I ra lệnh cho binh sĩ dẹp tất cả các phiến quân phản loạn. Nhưng sau đó ông đổi ý và yêu cầu binh sĩ không giết hại dân thường. Tuy nhiên, sứ giả truyền lệnh đến quân lính đã tới Thessalonica quá muộn. Binh sĩ La Theodosius I đã sát hại 7.000 người vô tội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới