Ngày ra trường của các trắc thủ tên lửa Việt Nam tại Nga

Đến hẹn lại lên, mùa hoa hướng dương nở năm nay, cộng đồng người Việt ở thành phố xinh đẹp Yaroslavl lại háo hức tham dự buổi lễ chia tay các học viên Việt Nam tốt nghiệp Trường quân sự phòng không Yaroslavl diễn ra ngày 30/6 vừa qua.

Các học viên Việt Nam tại Lễ Tốt nghiệp
 Các học viên Việt Nam tại Lễ Tốt nghiệp
Hiệu trưởng Trường - Thiếu tướng Andrey Aleksandrovich Illinukh cho biết: “Các sinh viên Trắc thủ tên lửa Việt Nam năm nay tốt nghiệp rất tuyệt vời – Chúc mừng các học viên Việt Nam!”
Năm học 2015 - 2016, sinh viên Việt Nam ra trường giành được 1 Huy chương Vàng, 7 bằng đỏ. Năm học 2016 - 2017 có 1 Huy chương Vàng, 9 bằng đỏ. Năm học 2017 - 2018 các sinh Việt Nam tiếp tục giành được 5 Huy chương Vàng với 8 bằng đỏ trong tổng số 20 học viên ra trường năm nay. Thật vinh dự và tự hào, khi những ấn tượng tuyệt vời này được lưu lại trong Bảng Vàng danh dự của học viện.
Năm Huy chương Vàng năm nay được trao cho các học viên xuất sắc Trần Xuân Hải, Nguyễn Văn Quân, Trần Công Minh, Nguyễn Phương Thảo, và Cao Hùng Thắng.
20 học viên ra trường năm nay.
 20 học viên ra trường năm nay.
Buổi liên hoan mừng các sinh viên ra trường.
 Buổi liên hoan mừng các sinh viên ra trường.
Như thường lệ, lễ tốt nghiệp trang trọng được tổ chức tại Quảng trường Xô-viết ở trung tâm thành phố Yaroslavl, với sự hiện diện của lãnh đạo Tỉnh, thành phố, nhà trường, hàng ngàn người dân Nga, cùng cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Yaroslavl.
Các thầy cô giáo Nga chia tay các học viên Việt Nam đầy lưu luyến trong ngày hội ra trường, nhiều người trong số này đã không cầm được nước mắt. Đại tá Andrey Trernhisov – người thầy của bao thế hệ sinh viên Việt Nam tại trường, đã ôm từng học viên của mình trước khi nói lời tạm biệt.
Từ lâu, cộng đồng Việt Nam tại thành phố Yaroslavl và tập thể sinh viên Trường Quân sự Phòng không Iaroslavl đã gắn kết với nhau trong mọi hoạt động chung của thành phố. 20 học viên ra trường năm nay cũng được cộng đồng người Việt tại thành phố tổ chức tiệc mừng, chia sẻ thành tích với các sinh viên.
Buổi liên hoan mừng các sinh viên ra trường, không chỉ có cộng đồng Việt mà có cả các giáo viên Nga, các thầy cô không chỉ đào tạo chuyên môn đơn thuần mà còn rèn luyện cho các sinh viên về nếp sống, về thể chất, về đạo đức...
Nhiều bà con người Việt ở Yaroslavl đã chúc các cháu sức khỏe, về quê hương nhận nhiệm vụ mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc bầu trời quê hương.

Cận cảnh quá trình lắp ráp “rồng lửa” V-750 của phòng không Việt Nam

(Kiến Thức) - Đảm bảo kịp thời đạn tên lửa cho các đơn vị tên lửa phòng không trực sẵn sàng chiến đấu có ý nghĩa quyết định đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vùng trời của Quân chủng Phòng không Không quân.

Xuất phát từ những yêu cầu trên do vậy Sư đoàn phòng không 375 – Quân chủng Phòng không – Không quân đặc biệt quan tâm đẩy mạnh nội dung huấn luyện lắp ráp đạn tên, trong nhiều tình huống phức tạp khác nhau không chỉ trong huấn luyện mà cả trong sẵn sàng chiến đấu. Nguồn ảnh: QPVN.
 Xuất phát từ những yêu cầu trên do vậy Sư đoàn phòng không 375 – Quân chủng Phòng không – Không quân đặc biệt quan tâm đẩy mạnh nội dung huấn luyện lắp ráp đạn tên, trong nhiều tình huống phức tạp khác nhau không chỉ trong huấn luyện mà cả trong sẵn sàng chiến đấu. Nguồn ảnh: QPVN.

Bi thảm số phận chiếc Panzer cuối cùng của phát xít Đức

(Kiến Thức) - Được coi là trùm cuối của dòng xe tăng Panzer nổi danh được phát xít Đức phát triển trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, Panzer VIII Maus từng được kỳ vọng trở thành nhân tố giúp Đức thay đổi cục diện cuộc chiến.

 

Xe tăng Panzer VIII Maus với tên đầy đủ là Panzerkampfwagen VIII Maus (con Chuột) là loại xe tăng hạng siêu nặng được phát xít Đức hoàn thiện vào giai đoạn cuối của Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đây từng được coi là "nhân tố" giúp Đức lật ngược tình thế ở Mặt trận phía Đông với Liên Xô lúc bấy giờ. Nguồn ảnh: Military.
Xe tăng Panzer VIII Maus với tên đầy đủ là Panzerkampfwagen VIII Maus (con Chuột) là loại xe tăng hạng siêu nặng được phát xít Đức hoàn thiện vào giai đoạn cuối của Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đây từng được coi là "nhân tố" giúp Đức lật ngược tình thế ở Mặt trận phía Đông với Liên Xô lúc bấy giờ. Nguồn ảnh: Military. 

Loại xe tăng hạng siêu nặng này nặng tới 188 tấn, dài 10,2 mét, rộng 3,71 mét và cao tới 3,63 mét. Do quá tốn chi phí để sản xuất, chỉ có duy nhất hai chiếc được ra đời. Trong đó một chiếc không hoàn thiện và chỉ có khung gầm xe chứ chưa có tháp pháo. Nguồn ảnh: Tankenc
 Loại xe tăng hạng siêu nặng này nặng tới 188 tấn, dài 10,2 mét, rộng 3,71 mét và cao tới 3,63 mét. Do quá tốn chi phí để sản xuất, chỉ có duy nhất hai chiếc được ra đời. Trong đó một chiếc không hoàn thiện và chỉ có khung gầm xe chứ chưa có tháp pháo. Nguồn ảnh: Tankenc

Trọng lượng siêu nặng của xe tăng Panzer VIII Maus giúp nó có lớp giáp được coi là "không thể xuyên thủng". Cụ thể, lớp giáp của Maus có ở chỗ dày nhất lên tới 220 mm, chỗ mỏng nhất ở phía sau thân xe cũng dày tới 150mm. Nguồn ảnh: Tankern.
 Trọng lượng siêu nặng của xe tăng Panzer VIII Maus giúp nó có lớp giáp được coi là "không thể xuyên thủng". Cụ thể, lớp giáp của Maus có ở chỗ dày nhất lên tới 220 mm, chỗ mỏng nhất ở phía sau thân xe cũng dày tới 150mm. Nguồn ảnh: Tankern.

Vai trò của CMCN 4.0 trong cải tiến pháo phòng không Việt Nam

(Kiến Thức) - Khi mà tập kích đường không vào ban đêm đang trở thành chiến thuật không kích phổ biến của không quân nhiều nước trên thế giới, thì ở Việt Nam nó cũng đặt ra yêu cầu tác chiến mới đối với Binh chủng Phòng không-Không quân.

Bên cạnh các đơn vị tên lửa phòng không đất đối không, để nâng cấp, cải tiến và tăng cường năng lực tác chiến phòng không ban đêm cho các đơn vị pháo phòng không 37mm và 57mm, Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu thiết kế và chế tạo đưa vào thử nghiệm tổ hợp khí tài đánh đêm bán tự động dành cho các tổ đội pháo phòng không đang có trong biên chế của Binh chủng Phòng không-Không quân. Nguồn ảnh: Quân khu 7.
Bên cạnh các đơn vị tên lửa phòng không đất đối không, để nâng cấp, cải tiến và tăng cường năng lực tác chiến phòng không ban đêm cho các đơn vị pháo phòng không 37mm và 57mm, Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu thiết kế và chế tạo đưa vào thử nghiệm tổ hợp khí tài đánh đêm bán tự động dành cho các tổ đội pháo phòng không đang có trong biên chế của Binh chủng Phòng không-Không quân. Nguồn ảnh: Quân khu 7.

Đọc nhiều nhất

Tin mới