Ngày mai, Nga hạ thủy 2 tàu Gepard 3.9 cho Việt Nam

(Kiến Thức) - Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk thông báo sẽ tổ chức lễ hạ thủy hai tàu chiến Gepard 3.9 thế hệ mới cho Việt Nam vào ngày mai, 27/4.

Buổi lễ hạ thủy tàu chiến Gepard 3.9 sẽ được tổ chức tại nhà máy của Công ty cổ phần nhà máy đóng tàu Zelenodolsk (còn gọi là AM Gorky) với sự tham dự của các quan chức nhà máy, đại điện Bộ Quốc phòng Nga cũng như đại diện phía khách hàng (Bộ Quốc phòng Việt Nam).

Theo Viện thiết kế Zelenodolsk, cặp tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 thứ 2 của Việt Nam có lượng giãn nước toàn tải khoảng 2.200 tấn. Tàu được trang bị hệ thống vũ khí mạnh, điểm nổi bật so với 2 tàu trước là bổ sung thêm tính năng tác chiến chống ngầm.

Về cơ bản, hệ thống vũ khí trên cặp tàu Gepard 3.9 mới giống với hai tàu đã chuyển giao cho Hải quân Việt Nam, gồm pháo hạm 76 mm, tên lửa chống hạm Kh-35 Uran, hệ thống phòng không tích hợp Palma. Việc bổ sung tính năng chống ngầm là điểm nhấn quan trọng giúp hoàn thiện năng lực tác chiến cho tàu.

Ngay mai, Nga ha thuy 2 tau Gepard 3.9 cho Viet Nam
Cặp tàu Gepard 3.9 thứ 2 của Việt Nam đang đóng mới tại nhà máy đóng tàu AM Gorky. Ảnh: Zdship 

Việt Nam ký hợp đồng mua cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 đầu tiên vào năm 2006. Hai tàu 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ lần lượt được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam trong năm 2011 và 2012.  Hợp đồng mua cặp tàu Gepard 3.9 thứ 2 được ký kết trong tháng 10/2012, đến tháng 9/2013, nhà máy AM Gorky bắt đầu tiến hành đặt ky đóng mới cặp tàu cho Việt Nam.

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 được thiết kế để thực hiện một loạt các nhiệm vụ khác nhau trên biển. Tàu có thể tiến hành tác chiến chống tàu mặt nước, phòng không tầm thấp, chống ngầm, tuần tra, trinh sát, rải thủy lôi.

Trong thời bình, tàu có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, chống cướp biển, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Thông cáo báo chí về lễ hạ thủy cặp tàu Gepard 3.9 cho thấy, nhà máy đóng tàu AM Gorky đang hoàn thành đúng tiến độ để bàn giao tàu đầu tiên của hợp đồng thứ 2 vào cuối năm 2016. Trước đó, có thông tin cho rằng, quá trình đóng mới 2 tàu Gepard 3.9 cho Việt Nam đang gặp trục trặc do Ukraine từ chối cung cấp động cơ cho phía Nga.

Ảnh siêu hạm DDG-1000 Mỹ oai phong trên đại dương

(Kiến Thức) - Siêu khu trục hạm DDG-1000 USS Zumwalt đã bắt đầu thực hiện giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi bàn giao cho Hải quân Mỹ. 

Anh sieu ham DDG-1000 My oai phong tren dai duong
 Theo truyền thông Mỹ, hôm 20/4, khu trục hạm DDG-1000 USS Zumwalt đã tiến hành chuyến đi biển thử nghiệm cuối cùng trước khi được bàn giao cho Hải quân Mỹ, dự kiến trong tháng 10/2016.  

Ngoài Triều Tiên, bao nhiêu nước có tên lửa đạn đạo phóng ngầm?

(Kiến Thức) - Với sự kiện Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm, thế giới nay đã có 7 quốc gia làm được điều này.

Ngoai Trieu Tien, bao nhieu nuoc co ten lua dan dao phong ngam?
 Tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm (submarine-launched ballistic missile - SLBM) là tên lửa đạn đạo có khả năng phóng từ các tàu ngầm (gồm cả tàu ngầm hạt nhân và phi hạt nhân). Thông thường, loại tên lửa này có khả năng triển khai khi mà tàu ngầm còn đang lặn dưới mặt nước. Hiện nay trên thế giới có 7 quốc gia được ghi nhận là sở hữu loại vũ khí đáng sợ này với 9 mẫu tên lửa. 

Tiêm kích FA-50 Hàn Quốc không kém F-16, Việt Nam nên mua?

(Kiến Thức) -Các phi công Mỹ tin rằng, tiêm kích FA-50 mà Việt Nam đang xem xét có khả năng tác chiến không hề thua kém mẫu F-16.

Tiem kich FA-50 Han Quoc khong kem F-16, Viet Nam nen mua?
 Theo truyền thông quốc tế, Việt Nam vẫn đang tích cực tìm kiếm ứng viên mới thay thế dòng máy bay MiG-21 đã lỗi thời. Các ứng viên mà Việt Nam đang xem xét được cho là gồm Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, JAS-39 Gripen. Tuy nhiên, khả năng mua các loại máy bay này là rất thấp, một phần do chúng có đơn giá cao khủng khiếp. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới