Ngày 26/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận các dự án Luật quan trọng

Theo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 26/5 Quốc hội làm việc tại Hội trường và thảo luận ở tổ về các dự án Luật.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).
Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động. Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động.
Ngay 26/5, Quoc hoi tiep tuc thao luan cac du an Luat quan trong
Chiều 25/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Ảnh: TTXVN
Sau đó, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong phiên họp buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).
Trước đó, trong phiên họp chiều 25/5, Quốc hội làm việc tại Hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).
Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).
Sau đó, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Xây dựng khi chưa được cho thuê đất, Cty Nhiệt điện Na Dương nói gì?

Công ty nhiệt điện Na Dương (Lạng Sơn) xây dựng hệ thống xử lý môi trường trên diện tích 13 ha nhưng chưa được UBND tỉnh cho thuê đất.

Liên quan đến việc Công ty nhiệt điện Na Dương (có địa chỉ tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) xây dựng hệ thống xử lý môi trường trên diện tích 13 ha khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp đất, cho thuê đất. PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc làm việc với công ty và các cơ quan liên quan để làm rõ.
Chủ trương và thực tế đang “vênh” nhau?
Theo công ăn số 623 của công ty nhiệt điện Na Dương (thuộc Tổng công ty Điện lực - TKV), ngày 28/5/2010, UBND tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định 776/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch đổ thải, thoát nước có tỷ lệ 1/2000 bãi thải xỉ Nhà máy Nhiệt điện Na Dương - TKV. Ngày 19/6/2013, Công ty Điện lực - Vinacomin có Quyết định số 834/QĐ-QĐ-ĐLTKV về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án bãi thải tro xỉ công ty nhiệt diện Na Dương giai đoạn 2013 - 2015. UBND huyện Lộc Bình giao các cơ quan chuyên môn đo đạc đất đai, kiểm đếm cây cối hoa màu. Từ năm 2012 đến nay, UBND huyện Lộc Bình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và chi trả hơn 20 tỷ đồng cho 42 hộ gia đình và 1 tổ chức, với tổng diện tích 57,79 ha.
Xay dung khi chua duoc cho thue dat, Cty Nhiet dien Na Duong noi gi?
 Trụ sở công ty nhiệt điện Na Dương.

Hành trình phá án: Sát thủ “chém nát người bạn” tại tiệm internet trong đêm

Đang ngồi chơi game, anh Châu bị Tuấn và đồng bọn chém 8 nhát khiến tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ án này được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Sat thu “chem nat nguoi ban” tai tiem internet trong dem

Theo hồ sơ vụ án, tối 13/10/2013, một vụ án mạng xảy ra tại quán Internet số 151 đường Trường Chinh (phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Phòng cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội Công an Gia Lai cử cán bộ đến tìm hiểu nhưng những người chứng kiến đều không biết nạn nhân và những kẻ gây án là ai.

Hanh trinh pha an: Sat thu “chem nat nguoi ban” tai tiem internet trong dem-Hinh-2

Hiện trường để lại là bàn máy số 3 vương vãi máu của nạn nhân, phía trong phòng ngủ của chủ quán Internet có nhiều vết máu. Một nhân chứng cho biết, sự việc diễn ra quá nhanh. Anh chỉ nhớ có 2 người đi vào quán, khi bước đến sau lưng một thanh niên đang ngồi chơi game ở bàn máy số 3 thì bất ngờ một trong hai người rút dao đâm tới tấp vào thanh niên này.

Thủ đoạn đòi nợ của ổ nhóm 'tín dụng đen' quy mô gần 300 người

Để đòi tiền con nợ, các đối tượng cắt ghép ảnh của con nợ, hoặc bạn bè, người thân họ vào những bức ảnh “nóng” rồi tung lên mạng xã hội để gây áp lực.

Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi

Liên quan đến đường dây 'tín dụng đen' quy mô gần 300 người vừa được Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng được xác định là người điều hành chính hệ thống cho vay, đòi nợ tại Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội). 

Thu doan doi no cua o nhom 'tin dung den' quy mo gan 300 nguoi-Hinh-2
 Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng xác định đối tượng quản lý phụ trách toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam là Zhang Min (Mẫn), SN 1986, người Trung Quốc. Mẫn chịu trách nhiệm quản lý, đốc thúc các trưởng bộ phận đòi nợ của khách hàng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới