Ngân hàng ACB "tống tiễn" hơn 700 nhân viên

Chỉ trong quý 3/2013, hơn 700 nhân viên ngân hàng ACB mất việc khi ngân hàng này tiếp tục mạnh tay cắt giảm nhân sự.

Mạnh tay cắt giảm nhân sự

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã công bố báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2013. Theo đó, một trong các điểm đáng chú ý chính là việc ACB tiếp tục mạnh tay cắt giảm nhân sự.
Cụ thể, tính tới ngày 30/9/2013, tổng số nhân viên chính thức của ACB chỉ còn là 9.005 người, giảm 703 người, tương ứng 7,2% so với quý 2/2013 và giảm 739 người, tương ứng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh Techcombank, ACB là một trong những ngân hàng “dẫn đầu” thị trường về cắt giảm nhân sự trong suốt thời gian qua.
Đi cùng với cắt giảm nhân sự, quỹ lương của ACB cũng có chiều hướng đi xuống. Tính tới ngày 30/9/2013, chi phí cho nhân viên của ngân hàng này đạt 1.151 tỷ đồng, giảm 319 tỷ đồng, tương ứng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
ACB cắt giảm hơn 700 nhân sự trong quý 3/2013.
ACB cắt giảm hơn 700 nhân sự trong quý 3/2013.
Như vậy, thu nhập 9 tháng của nhân viên ngân hàng ACB là 127,8 triệu đồng/người giảm 23,1 triệu đồng, tương ứng 15,3%; thu nhập bình quân hàng tháng trong 9 tháng đầu năm là 14,2 triệu đồng/người/tháng, giảm 2,6 triệu đồng, tương ứng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Con số 14,2 triệu đồng/người/tháng được xem là mức thu nhập cao trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Tuy nhiên không ít nhân viên ngân hàng giải thích rõ hơn đây chỉ là con số trung bình không phản ánh được thực tế thu nhập ngành ngân hàng vì lương nhân viên không cao.
Sở dĩ mức thu nhập trung bình đạt đến các con số “chục triệu” là do lương lãnh đạo ngành này luôn ở mức cao ngất ngưởng.
Lãi nhờ vàng và ngoại hối
Quý 3/2012, ngân hàng ACB gây chú ý khi công bố số lỗ khổng lồ lên tới gần 500 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối là “thủ phạm” tạo nên khoản lỗ khủng này.
Tới quý 3/2013, hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối được cải thiện nên ACB đã báo lãi 380,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của ACB đạt 898,7 tỷ đồng, tăng rất nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
Một hoạt động khác góp phần không nhỏ vào thành công của ACB trong kỳ chính là mua bán chứng khoán đầu tư. Hoạt động này mang lại cho ACB 184,6 tỷ đồng trong quý 3, lũy kế 9 tháng đạt 362,4 tỷ đồng. Trong khi đó, quý 2/2012, ACB chịu lỗ hơn 10 tỷ đồng vì mua bán chứng khoán đầu tư.
Lợi nhuận sau thuế của ACB tăng mạnh chủ yếu do hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối được cải thiện. Trong khi đó, hoạt động chủ lực của ngân hàng lại đi xuống.
Cụ thể, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự giảm đáng kể chỉ đạt 3.783,8 tỷ đồng, giảm 1.237,2 tỷ đồng, tương ứng 24,64%; lũy kế 9 tháng đạt 11.815,4 tỷ đồng, giảm 5.861,2 tỷ đồng, tương ứng 33,16% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận được cải thiện nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dung chỉ là 82 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 273,78 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 344,62 tỷ đồng.
Tính tới 30/9/2013, tổng tài sản của ACB đạt 159.880 tỷ đồng, giảm 15.316 tỷ đồng, tương ứng 8,74%.

Gia đình ông Trần Mộng Hùng “thâu tóm” ACB

Năm 2012 qua đi với nhiều sóng gió xảy ra tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Sự việc nguyên 6 lãnh đạo của ngân hàng bị khởi tố cùng với việc phải đóng trạng thái vàng khiến cho hoạt động bị ảnh hưởng nặng nề. Kết quả là, cả năm vừa qua ngân hàng chỉ đạt lợi nhuận xấp xỉ 1.200 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 so với năm 2011 và chỉ đạt hơn 20% kế hoạch đề ra ban đầu.

Vụ bầu Kiên: Vì sao TGĐ đương nhiệm ACB thoát tội?

(Kiến Thức) - Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc đương nhiệm Ngân hàng ACB từng làm theo những chỉ đạo sai trái của bầu Kiên nhưng may mắn không bị xử lý hình sự.

Ông Đỗ Minh Toàn, từng đương chức Phó tổng giám đốc thường trực đồng thời là thành viên HĐQT Ngân hàng ACB đã được HĐQT ACB bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đốc thay cho ông Lý Xuân Hải từ ngày 23/3/2012 đến nay.

Ngắm hàng “độc” tại phiên chợ đồ xưa Hà Nội

(Kiến Thức) - Phiên chợ mở ra đã giúp nhiều người tìm mua những món hàng "độc" không dễ tìm.

Đến hẹn lại lên, cứ vào thứ 7 hàng tuần, phiên chợ đồ xưa ở con dốc 456 Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) lại mở cửa để đón khách. Tiền thân của chợ chính là Lư trà quán nổi tiếng khắp Hà Thành một thời. Ngay từ 8h sáng, phiên chợ đã đông nghịt người bán, người mua và khách tham quan. Điều đặc biệt ở phiên chợ này, đó là người bán không phải trả phí chợ và người mua cũng không mất phí thăm quan.
Đến hẹn lại lên, cứ vào thứ 7 hàng tuần, phiên chợ đồ xưa ở con dốc 456 Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) lại mở cửa để đón khách. Tiền thân của chợ chính là Lư trà quán nổi tiếng khắp Hà Thành một thời. Ngay từ 8h sáng, phiên chợ đã đông nghịt người bán, người mua và khách tham quan. Điều đặc biệt ở phiên chợ này, đó là người bán không phải trả phí chợ và người mua cũng không mất phí thăm quan. 
Anh Kiều Quốc Khánh (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Hà Nội), "chủ chợ" phiên chợ đồ xưa cho biết, phiên chợ được mở ra không khác một diễn đàn, quy tụ dân ham mê đồ cổ về đây thảo luận, thẩm định chất lượng của các món đồ. Ban đầu, chợ được họp 2 tuần một lần, nhưng do khách ngày càng đông nên chuyển qua họp mỗi tuần một lần. Đa phần, các món đồ ở đây đều có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu, thậm chí vài chục triệu đồng.
 Anh Kiều Quốc Khánh (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Hà Nội), "chủ chợ" phiên chợ đồ xưa cho biết, phiên chợ được mở ra không khác một diễn đàn, quy tụ dân ham mê đồ cổ về đây thảo luận, thẩm định chất lượng của các món đồ. Ban đầu, chợ được họp 2 tuần một lần, nhưng do khách ngày càng đông nên chuyển qua họp mỗi tuần một lần. Đa phần, các món đồ ở đây đều có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu, thậm chí vài chục triệu đồng. 
Chợ bắt đầu họp từ ngày 8/6, chủ yếu bán các loại đồ dùng cũ, đồ cổ, đồ xưa từ bát sành, lọ hoa, đèn dầu, đồng hồ, điện thoại để bàn, bàn là, mâm đồng, kính mắt... đến các loại tiền mệnh giá cũ của Việt Nam, các loại sách, tranh ảnh cũ hay cặp lồng cơm, bát nhôm...
 Chợ bắt đầu họp từ ngày 8/6, chủ yếu bán các loại đồ dùng cũ, đồ cổ, đồ xưa từ bát sành, lọ hoa, đèn dầu, đồng hồ, điện thoại để bàn, bàn là, mâm đồng, kính mắt... đến các loại tiền mệnh giá cũ của Việt Nam, các loại sách, tranh ảnh cũ hay cặp lồng cơm, bát nhôm...
Chợ có khoảng trên 20 gian hàng, mỗi gian hàng chỉ gói gọn trên một chiếc bàn hơn 1m2. Những gian hàng không có bàn thì trải nilon ngay dưới sân để bày các món đồ. Các gian hàng thường không bán theo một chủ đề nhất định mà người bán sưu tầm được món đồ gì thì bán món đồ đó. Người mua thì tỉ mẩn tìm kiếm, ngắm nghía từng món hàng trước khi lựa chọn cho mình một món hàng ưng ý.
Chợ có khoảng trên 20 gian hàng, mỗi gian hàng chỉ gói gọn trên một chiếc bàn hơn 1m2. Những gian hàng không có bàn thì trải nilon ngay dưới sân để bày các món đồ. Các gian hàng thường không bán theo một chủ đề nhất định mà người bán sưu tầm được món đồ gì thì bán món đồ đó. Người mua thì tỉ mẩn tìm kiếm, ngắm nghía từng món hàng trước khi lựa chọn cho mình một món hàng ưng ý.  
Một gian hàng được bày ngay ngắn và đẹp mắt trên nilon, chủ yếu bán các loại đèn dầu cổ. Những người bán hàng ở đây luôn trả lời tận tình, giới thiệu chi tiết nguồn gốc xuất xứ và tuổi thọ của các món đồ nên dường như giữa người bán và người mua không hề phật lòng.
Một gian hàng được bày ngay ngắn và đẹp mắt trên nilon, chủ yếu bán các loại đèn dầu cổ. Những người bán hàng ở đây luôn trả lời tận tình, giới thiệu chi tiết nguồn gốc xuất xứ và tuổi thọ của các món đồ nên dường như giữa người bán và người mua không hề phật lòng.  
Khách đến chợ thuộc các lứa tuổi, ngành nghề khác nhau nhưng điều dễ nhận thấy cả người bán và người mua đến chợ tham quan, tìm hiểu, mua bán chủ yếu là nam giới. Bởi lẽ, niềm yêu thích săn lùng, sưu tầm đồ cổ, đồ cũ trước nay luôn được mặc định là dành cho đấng mày râu. Cũng có những bạn trẻ đến đây để thăm quan và mua sắm vì trí tò mò và niềm yêu thích với đồ cổ.
Khách đến chợ thuộc các lứa tuổi, ngành nghề khác nhau nhưng điều dễ nhận thấy cả người bán và người mua đến chợ tham quan, tìm hiểu, mua bán chủ yếu là nam giới. Bởi lẽ, niềm yêu thích săn lùng, sưu tầm đồ cổ, đồ cũ trước nay luôn được mặc định là dành cho đấng mày râu. Cũng có những bạn trẻ đến đây để thăm quan và mua sắm vì trí tò mò và niềm yêu thích với đồ cổ.  
Hầu hết các món đồ tại phiên chợ đều có tuổi từ vài chục vào hàng trăm năm. Các món đồ được giới chơi đồ cổ săn lùng từ nhiều vùng, nhiều nguồn khác nhau. Trong ảnh là chiếc chuông đồng mà người bán hàng giới thiệu là có tuổi thọ khoảng 50 năm.
 Hầu hết các món đồ tại phiên chợ đều có tuổi từ vài chục vào hàng trăm năm. Các món đồ được giới chơi đồ cổ săn lùng từ nhiều vùng, nhiều nguồn khác nhau. Trong ảnh là chiếc chuông đồng mà người bán hàng giới thiệu là có tuổi thọ khoảng 50 năm. 
Chú Thanh Đại, chủ một cửa hàng chuyên về gỗ lũa nghệ thuật và đá phong thủy trên đường Hoàng Hoa Thám cho biết, chú là khách hàng quen thuộc của phiên chợ đồ xưa. Mỗi lần đi chợ, chú đều chọn mua một vài món hàng mang về nhà trưng bày hoặc sử dụng. Lần này, chú Đại mua được 2 chiếc hộp đựng đồ trang sức bằng bạc với giá rất hời chỉ 200.000 đồng.
Chú Thanh Đại, chủ một cửa hàng chuyên về gỗ lũa nghệ thuật và đá phong thủy trên đường Hoàng Hoa Thám cho biết, chú là khách hàng quen thuộc của phiên chợ đồ xưa. Mỗi lần đi chợ, chú đều chọn mua một vài món hàng mang về nhà trưng bày hoặc sử dụng. Lần này, chú Đại mua được 2 chiếc hộp đựng đồ trang sức bằng bạc với giá rất hời chỉ 200.000 đồng.  
Nhiều người đến với phiên chợ đồ xưa mong muốn tìm lại những món đồ gắn bó với một thời kỳ lịch sử của dân tộc mà bản thân họ là nhân chứng sống của thời kỳ đó. Trong ảnh là một gian hàng bày bán những kỉ vật thời chiến tranh như: gi-đông, mũ cối, đầu đạn...
Nhiều người đến với phiên chợ đồ xưa mong muốn tìm lại những món đồ gắn bó với một thời kỳ lịch sử của dân tộc mà bản thân họ là nhân chứng sống của thời kỳ đó. Trong ảnh là một gian hàng bày bán những kỉ vật thời chiến tranh như: gi-đông, mũ cối, đầu đạn... 
Chiếc máy đánh chữ cổ thu hút sự chú ý của nhiều người.
 Chiếc máy đánh chữ cổ thu hút sự chú ý của nhiều người.
Những món đồ lưu niệm "độc" chỉ có ở phiên chợ đồ xưa.
 Những món đồ lưu niệm "độc" chỉ có ở phiên chợ đồ xưa.
Sau hơn 3 tháng khai trương, phiên chợ đồ xưa ngày càng được nhiều người biết đến. Đây trở thành địa điểm để những người yêu thích đồ cổ đến giao lưu, trao đổi, mua bán, chia sẻ kinh nghiệm.
 Sau hơn 3 tháng khai trương, phiên chợ đồ xưa ngày càng được nhiều người biết đến. Đây trở thành địa điểm để những người yêu thích đồ cổ đến giao lưu, trao đổi, mua bán, chia sẻ kinh nghiệm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới