Ngắm Mặt trăng sao Thổ trong diện mạo mới nhất

(Kiến Thức) - Tàu vũ trụ Cassini của NASA đã chụp được bức ảnh Mặt trăng Dione của sao Thổ, ở khoảng cách 66.200 dặm (106.500 km). Ảnh chụp cho thấy những vòng nhẫn sao Thổ hóa chiều ngang, cắt ngang qua Dione tạo nên quang cảnh ngoạn mục.

Bức ảnh tuyệt đẹp về Mặt trăng Dione, mặt trăng băng giá của sao Thổ, nằm trên đường kẻ mỏng của vòng nhẫn khí khổng lồ được tàu vũ trụ Cassini của NASA chụp lại trước khi “qua đời”.
Nguồn ảnh: Space.
Nguồn ảnh: Space. 
Bức ảnh được chụp ở khoảng cách 66.200 dặm (106.500 km)tính từ Dione.
Ảnh chụp cho thấy những vòng nhẫn sao Thổ hóa chiều ngang làm nền, cắt ngang qua Dione tạo nên quang cảnh vô cùng ngoạn mục, các quan chức NASA cho biết.

Mời quý vị xem video: Khám phá sao Thổ và các Mặt trăng

Dione dài 698 dặm (1.123 km) là mặt trăng lớn thứ tư của Thổ tinh. Nó quay quanh sao Thổ ở khoảng cách 234.000 dặm (377.400 km), hoàn thành một quỹ đạo mỗi 2,7 ngày.
Một số nhà khoa học nghĩ rằng Dione có thể chứa một đại dương nước bên dưới bề mặt, giống như mặt trăng vệ tinh Enceladus của sao Thổ và vệ tinh Europa, Ganymede và Callisto.

Mặt trăng Enceladus từng bị làm nóng suốt 1 tỷ năm?

(Kiến Thức) - Phát hiện thú vị liên quan tới Mặt trăng Enceladus vừa được các nhà khoa học công bố.

Cụ thể, các nhà khoa học thuộc Phòng Thí Nghiệm Vật Lý Thiên văn của NASA vừa công bố, có thể Mặt trăng Enceladus đã từng bị làm nóng bởi nguồn nhiệt kéo dài suốt 1 tỷ năm trong quá khứ.

Mat trang Enceladus tung bi lam nong suot 1 ty nam?
 Nguồn ảnh: Phys.

Kịch bản thú vị khi Trái đất có vành đai như sao Thổ

(Kiến Thức) - Nếu ngày nào đó Trái đất mang theo mình một vành đai như sao Thổ thì điều gì sẽ xảy ra? Đây là kịch bản thú vị mà các nhà khoa học giải mã. Cùng thử tìm hiểu thế nào nhé.

Trước giờ, vành đai bao quanh sao Thổ được định nghĩa như là một tập hợp của hằng hà sa số phần tử nhỏ - chủ yếu là các băng đá và thiên thạch với kích cỡ từ vài micromet đến vài mét.
Đây cũng là vành đai bao quanh hành tinh lớn, dày đặc và sáng nhất của vũ trụ.

Những sự thật thú vị, đầy bất ngờ về vòng nhẫn sao Thổ

(Kiến Thức) - Kiến Thức xin giới thiệu tới quý độc giả những thông tin thú vị ít ai biết về vòng nhẫn sao Thổ.

Galileo Galilei là người đầu tiên nhìn thấy vòng nhẫn của sao Thổ vào năm 1610, nó là khối vòng làm từ hàng tỷ hạt năng lượng và hạt đá, thậm chí có hạt đá có kích thước bằng cả ngôi nhà bao quanh hệ thống sao Thổ, nó là các mảnh vụn còn sót lại từ sao chổi, tiểu hành tinh hoặc những mặt trăng tan trong vũ trụ.
Nhung su that thu vi, day bat ngo ve vong nhan sao Tho
Nguồn ảnh: Phys. 
Trong đó, vòng nhẫn lớn nhất sao Thổ có kích thước lớn gấp 7000 lần đường kính của Thổ tinh. Sau đó , các vòng nhẫn của sao Thổ được tìm thấy và đặt tên theo bảng chữ cái thứ tự được phát hiện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...