Ngạc nhiên tên lửa phá rào FRA của Việt Nam

Tên lửa phá rào FRA của Việt Nam có khả năng phá sạch mìn và hàng rào thép gai chiều sâu từ 70-75m.

Từ giữa những năm 1960, để bảo vệ an toàn cho các căn cứ, kho tàng, sân bay, bến cảng quân sự, đế quốc Mỹ đã xây dựng hệ thống hàng rào dây thép gai nhiều tầng, nhiều lớp, cài đặt xen kẽ nhiều loại mìn chống xe tăng, bộ binh và các loại vật cản khác có chiều sâu tới hàng trăm mét.
Trước sự bố phòng của địch, bộ đội ta không thể mở cửa bằng cách cắt dây thép gai và dùng bộc phá đồng loạt. Yêu cầu đặt ra là ta phải có một loại vũ khí đủ khả năng phá được hệ thống dây thép gai bùng nhùng và mìn để bộ binh nhanh chóng phát triển tiến công vào căn cứ địch. 
Ngac nhien ten lua pha rao FRA cua Viet Nam
Tên lửa phá dào FRA được chế tạo trên cơ sở đạn phản lực ĐKB (ảnh). 
Trên cơ sở vũ khí phá rào UZE của Liên Xô, tên lửa kéo lượng nổ phá mìn của Ba Lan và nhiều lần khảo sát chiến trường, Viện Kỹ thuật quân sự đã xây dựng được mô hình kết cấu của hệ thống tên lửa phá rào. Hệ thống gồm một động cơ tên lửa, giá phóng tên lửa, dây cáp, dây mềm chịu lực kéo, lò xo, cọc neo các ống bộc phá chứa thuốc nổ mạnh và các móc buộc vào dây cáp mềm. 
Năm 1969, hệ thống tên lửa phá rào được thiết kế và chế tạo xong gọi là FRA. Hệ thống dùng động cơ tên lửa ĐKB làm động lực kéo, khi chiến đấu, một đầu dây cáp buộc cố định vào hàng rào, đầu còn lại buộc cố định vào động cơ tên lửa và điểm hỏa. 
FRA phá được hàng rào dây thép gai trên mặt đất có độ dốc từ 180 đến 200, mở cửa rộng từ 5-6m, có thể phá sạch mìn và rào chiều sâu từ 70-75m. FRA có cấu tạo theo dạng giàn phóng. Khi phát hỏa, động cơ tên lửa kéo theo một dây cáp mềm gắn liền với hàng chục ống bộc phá bay về phía trước. Đến cự ly đã định, cả động cơ tên lửa và toàn bộ số ống bộc phá bị cọc neo giữ lại, theo quán tính số bộc phá được rải đều trên diện rộng và phát nổ. Ngoài khả năng phá tung các hàng rào bùng nhùng, FRA còn làm kích nổ các loại mìn trên đường nó đi qua.
FRA được trang bị cho bộ đội ở chiến trường Bắc Quảng Trị. Ngày 30/3/1972, phát FRA đầu tiên đã mở đường qua toàn bộ chiều sâu hệ thống chướng ngại bảo vệ cao điểm 544, mở màn cho chiến dịch. Sau đó, hai phát FRA đã được sử dụng để đánh vào cứ điểm Ái Tử. Tuy có sơ suất trong việc bố trí đội hình, nhưng cả hai phát đều bay đúng hướng, phá sạch chướng ngại, mở cửa rộng 4m và bộ binh đã xung phong qua cửa mở.

Infographic: Sức mạnh Không quân Nhân dân Việt Nam (3)

(Kiến Thức) - Bên cạnh các chiến đấu cơ, KQND Việt Nam còn sở hữu các máy bay huấn luyện 2 chỗ ngồi cũng có khả năng chiến đấu khi cần.

Global Firepower: Sức mạnh quân sự VN xếp thứ 21 thế giới?

Theo bảng xếp hạng mới nhất được đăng tải trên tờ Business Insider, sức mạnh quân sự Việt Nam đứng thứ 21 trong danh sách 126 lực lượng vũ trang mạnh nhất thế giới. 

 
Ngày 15/9, trang web Global Firepower đã tổng hợp, thống kê và cập nhật sức mạnh quân sự của 126 trên thế giới để đưa ra bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2015. Trong đó, đánh giá sức mạnh quân sự của Việt Nam đứng hàng 21 thế giới.
Theo bảng xếp hạng này, hiện top 10 nước có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới lần lượt là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Đức, Nhật và Thổ Nhĩ Kỳ. Năm nay, từ vị trí thứ 7 đến thứ 10 có sự thay đổi so với năm ngoái là Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Năm 2015, Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc tạo thành bộ ba hùng mạnh nhất về quân sự trong số các cường quốc thế giới, điều này thể hiện rõ trong các chỉ số về sức mạnh quân sự toàn cầu trong nghiên cứu của các chuyên viên cổng thông tin Global Firepower.
Xếp thứ nhất trong danh sách, cũng như năm ngoái, là Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Yếu tố then chốt đối với vị trí thủ lĩnh của Hoa Kỳ là ngân sách quân sự vượt trội Nga và Trung Quốc, bất kể cắt giảm ngân sách của Lầu Năm Góc từ 612 tỷ USD xuống còn 577 tỷ USD.
Mỹ nghiễm nhiên chiếm giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng.
Mỹ nghiễm nhiên chiếm giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng. 
So với Moscow, Bắc Kinh đang chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng nhưng Global Firepower đánh giá rằng Nga có tiềm năng quân sự vượt hơn Trung Quốc do chiếm ưu thế về cơ số đơn vị thiết bị, chẳng hạn như xe tăng là 15.398 chiếc so với 9.150 chiếc.
Vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng thuộc về một thành viên khác của nhóm BRICS là Ấn Độ. Trong số các nước châu Âu, Global Firepower đánh giá Anh cao hơn cả và được xếp ở hàng thứ năm. Các nước còn lại trong top 10 bao gồm Pháp, Hàn Quốc, Đức, Nhật và Thổ Nhĩ Kỳ.
Đwọc biết, bảng xếp hạng các nước hàng đầu thế giới về quân sự do Global Firepower công bố được đánh giá dựa vào chỉ số Global Firepower Index (chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu, gọi tắt GFI) tại địa chỉ globalfirepower.com.
Theo cách tính của Global Firepower, tất cả các chỉ số đều được quy ra điểm (PwrIndx), điểm càng thấp thì sức mạnh quân sự càng lớn và số điểm “PwrIndx” lý tưởng là 0,0000.
Nga vẫn giữ được vị trí số 2 so với năm ngoái.
 Nga vẫn giữ được vị trí số 2 so với năm ngoái.
Để có được bảng xếp hạng này, Global Firepower đã đánh giá dựa trên 50 yếu tố có ý nghĩa quyết định về khả năng đương đầu với chiến tranh thông thường như các yếu tố liên quan đến nguồn lực con người, tài nguyên, tài chính, sức mạnh của các quân binh chủng, khả năng huy động hậu cần...
Với tiêu chí đánh giá này, có lẽ bảng xếp hạng của Global Firepower nên được đặt tên là “Bảng xếp hạng tiềm lực quốc phòng toàn cầu” thì hợp lý hơn là “Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu”, do “tiềm lực quốc phòng” là khái niệm rộng hơn và bao hàm cả “sức mạnh quân sự”.
Tiềm lực quốc phòng là khái niệm dùng để chỉ sức mạnh quốc phòng của một quốc gia, bao hàm trong nó là sức mạnh quân sự (của các lực lượng vũ trang) và nguồn lực tổng hợp của quốc gia có thể huy động cho chiến tranh.
Yếu tố thứ 2 thể hiện trong bảng xếp hạng ở các tiêu chí: Nguồn lực con người, nguồn lực dầu mỏ, khả năng huy động hậu cần, kinh tế, địa lí…
Một hạn chế nữa là những yếu tố mang tính chất quyết định đến sức mạnh quân sự và tư cách của một cường quốc như vũ khí hạt nhân hay tên lửa đạn đạo liên lục địa, mặc dù có liệt kê nhưng không được Global Firepower tính đến như một tham số để xây dựng trật tự bảng xếp hạng.
Việt Nam được Global Firepower xếp ở vị trí 21 trong bảng xếp hạng.
 Việt Nam được Global Firepower xếp ở vị trí 21 trong bảng xếp hạng.
Nguyên nhân được trang này lý giải là để cho phép so sánh một cách cân bằng giữa những nước nhỏ, nhưng có công nghệ tiên tiến với những nước lớn nhưng không đầu tư nhiều vào quân sự. Tuy nhiên, đây là phép cào bằng khiến bảng xếp hạng được coi là chưa thật sự chính xác.

Điều chưa biết về sức mạnh Quân đội Hungary

(Kiến Thức) - Tại châu Âu nói chung, khối Đông Âu nói riêng, sức mạnh Quân đội Hungary thuộc hàng yếu, kém thua xa nhiều nước khác. 

Dieu chua biet ve suc manh Quan doi Hungary
Lực lượng Quốc phòng Hungary được thành lập từ năm 1848 với nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ nước Cộng hòa Hungary nằm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Janos Ader. Ngân sách quốc phòng hàng năm khoảng 1 tỷ USD, chiếm chưa tới 1% GDP. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới