Ngà voi ma mút đã qua chế biến có được nhập khẩu?

Ngà voi ma mút đã qua chế biến, xử lý để làm nguyên liệu sản xuất đồ dùng nội thất và không mang mầm bệnh thì không thuộc đối tượng dừng nhập khẩu tại Mục I Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:
Loài voi ma mút Mammuthus Primigenius đã bị tuyệt chủng từ 4.500 năm đến 4,8 triệu năm trước và không thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), không thuộc Danh mục thực thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Trường hợp ngà voi ma mút đã qua chế biến, xử lý để làm nguyên liệu sản xuất đồ dùng nội thất và không mang mầm bệnh thì không thuộc đối tượng dừng nhập khẩu tại Mục I Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

Người đi, về từ TP Chí Linh, sân bay Vân Đồn từ tháng 1/2021 khẩn trương khai báo y tế

Người dân đi, về từ TP Chí Linh, Hải Dương từ 01/01/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn từ ngày 05/01/2021 đến nay cần khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

Phòng chống dịch COVID-19 chủng mới: Lạc quan trong tâm dịch

Thành phố Chí Linh, nơi có nhà máy Poyun là tâm dịch của đợt bùng phát COVID – 19 mới, đã bị phong tỏa. Tuy vậy, chính quyền, người dân và cả bệnh nhân COVID – 19 đều lạc quan, tin tưởng sẽ chiến thắng dịch bệnh.

Cách ly gần 200.000 người

Đọc nhiều nhất

Tin mới