Nga – Ukraine đang sử dụng các tiêm kích giống nhau?

Các tiêm kích mà Nga và Ukraine đang sử dụng đều được phát triển từ dùng Su-27 từ thời Liên Xô.

Tờ Business Insider cho biết, dù phiên bản Su-27 Ukraine đang sử dụng đã không được nâng cấp hay hiện đại hóa như phiên bản Nga, các phi công Ukraine đã nỗ lực sử dụng kỹ năng của mình để đối đầu với dàn tiêm kích Nga hiện đại hơn rất nhiều.

Nga – Ukraine dang su dung cac tiem kich giong nhau?

Hiện tại, phía Ukraine đang sử dụng phiên bản Su-27 xuất hiện lần đầu sau khi Liên bang Xô-Viết tan rã năm 1991. Mẫu này vẫn có khả năng di chuyển linh hoạt gần tương đương với các phiên bản Nga đang sử dụng, tuy nhiên các cảm biến và vũ khí của mẫu Su-27 già cỗi này đã lạc hậu rất nhiều.

Tiêm kích Su-27 đang được trang bị tên lửa R-37M. Tên lửa R-37M có tần bắn gấp năm lần mẫu cũ. Nó cũng có tốc độ MACH 6 và là một trong những mẫu tên lửa không-đối-không hiện đại nhất hiện nay.

Ngoài việc hứng chịu các đợt tấn công từ tên lửa đất-đối-không S-400 và tiêm kích Su-35 từ Nga, việc bảo dưỡng các tiêm kích Ukraine cũ này cũng rất tốn kém.

Lực lượng Ukraine đã gặp khó khăn trong việc thu mua phụ kiện của Sukhoi từ năm 2009. Và đương nhiên với sự khan hiếm cũng như do cuộc chiến đang diễn ra, việc có được phụ tùng thay thế là bất khả thi. Vì vậy, hiện chỉ có 19 chiếc Su-27 do quân Ukraine vận hành.

Với bất lợi về công nghệ, các phi công Ukraine đang phải sử dụng kỹ năng và lợi thế sân nhà để có thể chống trả. Tuy nhiên, mọi sai lầm dủ là nhỏ nhất vẫn sẽ phải trả giá đắt.

Tuy nhiên, các phi công Ukraine vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình – giúp không phận tại Ukraine chưa bị Nga chiếm ưu thế hoàn toàn.

Truyền thông phương Tây nhận định, các phi công kinh nghiệm của Ukraine đã có màn thể hiện khá tốt trong suốt thời gian Nga tổ chức chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, lợi thế về quân số của Nga mà cụ thể là khả năng tự chủ sản xuất tiêm kích với số lượng lớn, sẽ sớm khiến Ukraine rơi vào thế kẹt, nếu không nhận thêm được tiêm kích viện trợ từ nước ngoài.

Mặt trận Sieverodonetsk chưa kết thúc trận Slavyansk đã bắt đầu

Theo hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ngày 9/3, Bộ chỉ huy lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk thân Nga cho biết, cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố Slavyansk đã bắt đầu.

Mat tran Sieverodonetsk chua ket thuc tran Slavyansk da bat dau

Theo một số thông tin, tính đến ngày 9/6, một số đơn vị dân quân thân Nga từ "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" và "Cộng hòa Nhân dân Luhansk", với sự hỗ trợ của hỏa lực của Quân đội Nga, đã kiểm soát hoàn toàn các thị trấn ngoại vi của thành phố Slavyansk như Raihorodok và Mykolaivka. Như vậy, cuộc chiến giành quyền kiểm soát Slavyansk đang được tiến hành.

Sốc: Ba Lan từng hứa viện trợ... bom nguyên tử cho Ukraine

Chỉ ít ngày trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine đã đe doạ sẽ xoá bỏ vị thế "phi hạt nhân" của quốc gia này.

Tờ Sputnik của Nga đăng tải bài viết hôm 12/6 cho biết, Ukraine từng lên tiếng về việc sẽ xoá bỏ vị thế "phi hạt nhân" của mình, bằng việc trang bị vũ khí hạt nhân trong biên chế.
Bài viết của Sputnik có nhan đề "Cựu bộ trưởng ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đề viện trợ vũ khí hạt nhân cho Ukraine". Trong bài viết, Sputnik có nhắc tới Nhà lập pháp người Ba Lan ông Radoslaw Sikorski với đề xuất cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine để Kiev có thể tự vệ trước sự tấn công của nước ngoài.

Sau nửa thế kỷ, bao nhiêu chiếc F-14 Tomcat của Iran còn bay được?

Giữa thập niên 70 của thế kỷ trước, Mỹ đã bán cho chính quyền Iran một lượng lớn tiêm kích F-14 Tomcat, tuy nhiên "thời thế" sau đó đã xoay chuyển một cách không ngờ.

Sau nua the ky, bao nhieu chiec F-14 Tomcat cua Iran con bay duoc?
Giữa thập niên 70 của thế kỷ trước, khi mối quan hệ giữa Mỹ và Iran còn rất nồng ấm, Washington đã quyết định xuất khẩu 80 chiếc tiêm kích F-14 Tomcat mạnh nhất thời điểm bấy giờ cho người đồng minh thân cận.

Đọc nhiều nhất

Tin mới