Nga trang bị xe tăng T-72B3 cho Quân khu Trung tâm

(Kiến Thức) - Một số đơn vị bộ binh cơ giới của Nga ở Quân khu Trung tâm đã bắt đầu đưa vào trang bị biến thể xe tăng T-72B3.

Sputnik dẫn lời người phát ngôn Quân khu trung tâm - Đại tá Yaroslav Roschupkin cho biết, Quân đội Nga đã bắt đầu đưa vào trang bị biến thể xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 cho một lữ đoàn bộ binh cơ giới đóng quân ở vùng Kemerovo.
T-72B3 là một biến thể hiện đại hóa của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 do Liên Xô chế tạo, với việc nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực và các thiết bị thông tin liên lạc thế hệ mới. Ngoài ra T-72B3 còn được hiện đại hóa hệ thống động cơ diesel mới có công suất lên tới 1.130 mã lực, hệ thống trinh sát và đặc biệt là giáp ERA Kontakt-5 tương tự như của T-90A.
Nga trang bi xe tang T-72B3 cho Quan khu Trung tam
 Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của Quân đội Nga.
Cũng theo đại tá Roschupkin cho hay, quá trình đưa vào trang bị xe tăng T-72B3 chỉ là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân đội của Nga diễn ra trong thời gian gần đây.
Trước đó vào tháng 9/2014, phát biểu tại một cuộc họp về chương trinh mua sắm vũ khí của Quân đội Nga trong giai đoạn từ 2015-2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc đưa vào trang bị cho Quân đội Nga các loại vũ khí thế hệ mới nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước Nga trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Khám phá biến thể huấn luyện của tiêm kích Su-27, MiG-29

(Kiến Thức) - Ngoài máy bay huấn luyện chuyên dụng L-39, Yak-130, Không quân Nga còn sử dụng các biến thể 2 chỗ ngồi của tiêm kích MiG-29, Su-27 để đào tạo phi công.

Kham pha bien the huan luyen cua tiem kich Su-27, MiG-29
Việc dùng các biến thể 2 chỗ ngồi phát triển dựa trên tiêm kích đa năng chủ lực sẽ giúp huấn luyện phi công thực chiến hiệu quả hơn. Các phi công kỳ cựu ở căn cứ chiến đấu có thể truyền đạt kinh nghiệm cho phi công trẻ dễ dàng hơn. Trong ảnh là biến thể Su-27UB huấn luyện 2 chỗ ngồi được phát triển dựa trên tiêm kích đa năng huyền thoại Su-27.
Kham pha bien the huan luyen cua tiem kich Su-27, MiG-29-Hinh-2
 Loại máy bay này được phát triển dựa trên Su-27 do Công ty Irkut thực hiện từ năm 1986. Đến năm 1998, có hơn 120 chiếc Su-27UB đã được sản xuất. Phiên bản xuất khẩu của nó có tên là Su-27UBK. 

Tiêm kích MiG-35 có thực vượt trội Su-30, ngang ngửa F-22?

(Kiến Thức) - Vượt trội Su-30, ngang ngửa F-22 - là các bình luận của tờ RBTH dành cho tiêm kích đa năng tối tân, nhưng "ế sưng" MiG-35.

Tiêm kích đa năng MiG-35 được Tổng công ty hàng không Mikoyan của Nga phát triển dựa trên mẫu MiG-29. Khác với thế hệ MiG-29, ngoài khả năng không chiến vượt trội MiG-35 còn có thể tiêu diệt cả các mục tiêu trên biển và dưới mặt đất.
Điểm mạnh của MiG-35 là hệ thống động cơ phản lực RD-33MK tích hợp công nghệ kiểm soát véc tơ lực đẩy đa chiều, điều này giúp MiG-35 thực hiện các bài bay siêu cơ động. Chính vì lý do này mà Tổng công ty Mikoyan luôn hy vọng MiG-35 sẽ lấy lại được thị trường Ấn Độ sau thất bại của tiêm kích đa năng Rafale của Pháp.

Tang thương xe tăng – thiết giáp Ukraine ở Debaltsevo

(Kiến Thức) - Các xe tăng, thiết giáp Ukraine tiếp tục hứng chịu tổn thất lớn trong các giao tranh với quân ly khai ở thành phố Debaltsevo.

Tang thuong xe tang – thiet giap Ukraine o Debaltsevo
 Sau những ngày khói lửa, thành phố Debaltsevo đã trở lại với cuộc sống tạm gọi là bình thường. Tuy nhiên, khắp vùng ngoại ô thành phố này vẫn còn tàn dư của cuộc chiến khủng khiếp – xác xe tăng, thiết giáp Quân đội Ukraine nằm khắp nơi. Trong ảnh là chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV của Quân đội Ukraine bị phá tan tành ở Debaltsevo. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới