Nga trang bị “giáp trụ” Pantsir cho tàu chiến

(Kiến Thức) - Nga đang thiết kế biến thể hải quân hệ thống pháo – tên lửa Pantsir trang bị trên các chiến hạm.

RIA Novosti dẫn lời lãnh đạo Cục thiết kế KBP cho biết, biến thể hải quân của hệ thống pháo – tên lửa phòng không Pantsir sẽ đi vào phục vụ trong Hải quân Nga trong 2 năm nữa.
“Bộ quốc phòng rất quan tâm tới biến thể dành cho hải quân của Pantsir. Và đã có quyết định rằng một số tàu khu trục và tàu cỡ lớn sẽ được hiện đại hóa để trang bị hệ thống”, Giám đốc điều hành Cục thiết kế KBP Dmitry Konoplev cho biết.
“Tôi nghĩ rằng nó sẽ được thực hiện trong tương lai gần, trong vòng một hoặc 2 năm tới”, ông này nói thêm.
Pantsir thiết kế với hệ thống pháo và tên lửa cùng radar điều khiển hỏa lực.
 Pantsir thiết kế với hệ thống pháo và tên lửa cùng radar điều khiển hỏa lực.
Biến thể mặt đất của Pantsir là một hệ thống phòng không kết hợp hỏa lực pháo – tên lửa gồm một xe bánh lốp lắp radar điều khiển hỏa lực và tổ hợp ngắm quang điện, 2 pháo 30mm và hàng chục tên lửa tầm ngắn 57E6 điều khiển bằng lệnh vô tuyến.
Hệ thống Pantsir được thiết kế để tiêu diệt mọi loại mục tiêu bay thấp bao gồm tên lửa hành trình và máy bay, phạm vi hỏa lực hiệu quả tiêu diệt mục tiêu tới 20km.
Một biến thể đặt trên khung gầm xe bánh xích đang được Tập đoàn Vũ khí Chính xác cao Nga phát triển và sẽ đưa vào phục vụ trong lực lượng Lục quân và Lính dù Nga trong tương lai gần.
Bên cạnh đó, Tập đoàn Vũ khí Chính xác cao đã bắt đầu thực hiện công việc phát triển hệ thống Pantsir thế hệ kế tiếp, dự kiến hoàn thành vào năm 2017.
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy một hệ thống Pantsir hoàn toàn mới trong khoảng 3 năm nữa. Đặc tính kỹ thuật của nó sẽ hoàn toàn vượt trội so với hệ thống hiện có”, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ khí Chính xác cao Alexander Denisov nói với RIA Novosti.

Syria dần làm chủ hệ thống phòng không Pantsir-S1

(Kiến Thức) - Phía Nga khẳng định các trình độ ê kíp người Syria vận hành hệ thống tên lửa – phòng không hiện đại Pantsir-S1 đã cải thiện rất nhiều.

Pháp dùng vũ khí nào để tấn công Syria?

(Kiến Thức) - Không có tên lửa Tomahawk, nếu thực hiện cuộc tấn công Syria, người Pháp chỉ có thể hi vọng vào tên lửa hành trình, bom được triển khai trên máy bay.

Hiện nay, lực lượng Hải quân Pháp không có trong trang bị tên lửa hành trình đối đất tầm siêu xa Tomahawk hay một loại vũ khí tương tự được mang trên tàu chiến. Vì vậy, nếu nước này quyết tâm tham chiến cùng Mỹ, họ chỉ có thể hi vọng vào lực lượng không quân. Hiểu được điều này, ngay từ cuối tháng 8, Hải quân Pháp đã quyết định điều tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulles lên đường tới Syria. Lực lượng máy bay trên tàu chiến lớn nhất nước Pháp sẽ là “vũ khí chủ lực” dội bom, tên lửa vào Syria.
Hiện nay, lực lượng Hải quân Pháp không có trong trang bị tên lửa hành trình đối đất tầm siêu xa Tomahawk hay một loại vũ khí tương tự được mang trên tàu chiến. Vì vậy, nếu nước này quyết tâm tham chiến cùng Mỹ, họ chỉ có thể hi vọng vào lực lượng không quân. Hiểu được điều này, ngay từ cuối tháng 8, Hải quân Pháp đã quyết định điều tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulles lên đường tới Syria. Lực lượng máy bay trên tàu chiến lớn nhất nước Pháp sẽ là “vũ khí chủ lực” dội bom, tên lửa vào Syria.
Tàu sân bay Charles de Gaulles chở theo các máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 4 Rafale-M và cường kích Super Etendard có khả năng mang vũ khí chính xác cao để thực hiện cuộc tấn công.
 Tàu sân bay Charles de Gaulles chở theo các máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 4 Rafale-M và cường kích Super Etendard có khả năng mang vũ khí chính xác cao để thực hiện cuộc tấn công.

Ngắm dàn xe “lạ” tại Ngày Xe tăng 2013

(Kiến Thức) - Gần đây, tại Bảo tàng Kỹ thuật Quân sự Lesany (Cộng hòa Czech) đã diễn ra Ngày Xe tăng 2013 với sự xuất hiện của nhiều phương tiện chiến tranh.

Ngày Xe tăng là hoạt động thường niên của Bảo tàng Lesany diễn ra vào cuối tháng 8 – đầu tháng 9 hàng năm với sự tham gia của phương tiện quân sự mà bảo tàng lưu giữ. Hiện nay, Lesany lưu giữ khoảng 700 xe tăng, pháo, xe mô tô, xe bọc thép, xe tải, hệ thống tên lửa...được chế tạo từ năm 1890 tới tận ngày nay.
 Ngày Xe tăng là hoạt động thường niên của Bảo tàng Lesany diễn ra vào cuối tháng 8 – đầu tháng 9 hàng năm với sự tham gia của phương tiện quân sự mà bảo tàng lưu giữ. Hiện nay, Lesany lưu giữ khoảng 700 xe tăng, pháo, xe mô tô, xe bọc thép, xe tải, hệ thống tên lửa...được chế tạo từ năm 1890 tới tận ngày nay.
Ngoài sự trình diễn phương tiện chiến tranh hiện đại, điểm lý thú nhất trong Ngày Xe tăng hàng năm đó là sự xuất hiện của phương tiện có từ thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất, thứ 2 với hình dáng “kỳ cục”. Trong ảnh là mẫu xe tăng hạng nhẹ Panzerkampfwagen 35(t) do Công ty Skoda (Czech) phát triển nhưng lại chủ yếu được sử dụng bởi Phát xít Đức. Mẫu xe tăng này có thân hình “mi nhon” với tổng trọng lượng 10,5 tấn, dài chỉ 4,9m, rộng 2,06m và cao 2,37m, kíp lái 4 người. Xe trang bị một khẩu pháo 37mm và 2 đại liên 7,92mm, bọc giáp dày 8-35mm.
  Ngoài sự trình diễn phương tiện chiến tranh hiện đại, điểm lý thú nhất trong Ngày Xe tăng hàng năm đó là sự xuất hiện của phương tiện có từ thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất, thứ 2 với hình dáng “kỳ cục”. Trong ảnh là mẫu xe tăng hạng nhẹ Panzerkampfwagen 35(t) do Công ty Skoda (Czech) phát triển nhưng lại chủ yếu được sử dụng bởi Phát xít Đức. Mẫu xe tăng này có thân hình “mi nhon” với tổng trọng lượng 10,5 tấn, dài chỉ 4,9m, rộng 2,06m và cao 2,37m, kíp lái 4 người. Xe trang bị một khẩu pháo 37mm và 2 đại liên 7,92mm, bọc giáp dày 8-35mm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới